Theo điều tra của cơ quan chức năng, vào cuối năm 2015, Công an quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng phát hiện Hồ Sĩ Diện (SN 1993), Nguyễn Văn Quang (SN 1993), Nguyễn Văn Hoàng Duy (SN 1993, cùng trú huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam đến thuê nhà 58 Mỹ An 23 và nhà trên đường An Thượng 30 (thuộc phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng). Cả ba đối tượng này đều có dấu hiệu bất minh kinh tế. Sau hai tháng trinh sát, ban chuyên án xác định đây là đường dây mua bán ma túy dạng “cỏ Mỹ” quy mô lớn do Diện cầm đầu. Công an quận Ngũ Hành Sơn đã lập chuyên án CM16 để triệt phá ổ nhóm sản xuất ma túy này.
Đến khoảng 13 giờ trưa ngày 16-3, ban chuyên án CM16 đã đột kích vào nhà trên đường An Thượng 30 và bắt quả tang Diện, Duy và Quang vừa đưa về nhà một số lượng lớn nguyên liệu sản xuất “cỏ Mỹ”. Tiếp tục khám xét thêm nhà 58 Mỹ An 23 và nhà Diện ở khối phố Long Xuyên 2, thị trấn Nam Phước, công an thu giữ 491 gói “cỏ Mỹ” thành phẩm (14 kg), 24 bao nguyên liệu lá cỏ (120 kg), năm gói hóa chất bột trắng (5 kg), 11 chai tinh dầu hương liệu (các mùi bò húc, xoài, cà-phê…) tương đương 12 lít, 19 bình (5 lít/bình) cồn nguyên liệu tương đương 95 lít, 10 thùng (100.000 bao ny-lông), ba máy đóng gói, năm cân các loại…
Ban chuyên án CM16 xác định số nguyên liệu và “cỏ Mỹ” thành phẩm trị giá thu được trị giá 4,1 tỷ đồng, nguyên liệu còn lại 70 kg trị giá 42 triệu đồng. Về tài sản, tiền mặt và tiền trong tài khoản ngân hàng của ba đối tượng là 107,3 triệu đồng, ba xe máy và sáu điện thoại di động.
Khai nhận tại cơ quan điều tra, đối tượng Diện nói toàn bộ số hàng trên Diện mua của các đối tượng khác ở Hà Nội, gửi bằng tàu hỏa vào Đà Nẵng, trong đó bột cỏ có giá 2.800 USD/kg.
Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng Công an quận Ngũ Hành Sơn cho biết, ban chuyên án CM16 đã theo dõi, trinh sát nhóm đối tượng này từ cuối tháng 2-2016. Đến khi nắm vững bằng chứng mới tiến hành bắt giữ.
Phát biểu tại buổi làm việc, Bí Thư thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh đánh giá cao thành tích triệt phá nhóm buôn bán ma túy của Công an quận Ngũ Hành Sơn. Đã bắt gọn nhóm đối tượng sản xuất ma túy quy mô lớn, ngăn chặn được nhóm đối tượng này gieo rắc cái chết trắng ra cộng đồng. Đối với vụ án này cũng như các vụ án ma túy khác cần nhanh chóng hoàn tất hồ sơ để đưa ra xét xử.
* Ngày 21-3, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu đã đến thăm hỏi, động viên và thưởng 10 triệu đồng cho cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) Công an tỉnh Quảng Nam vì có thành tích xuất sắc trong công tác phá án trong thời gian qua, đặc biệt triệt phá thành công chuyên án mang bí số 316N vào tối 18-3, bắt giữ ba đối tượng cầm đầu đường dây chuyên cung cấp ma túy cho TP Hội An và một số địa phương lân cận, qua đó thu giữ một số ma túy, súng và nhiều hung khí khác…
Đại tá Lê Văn Đức, Trưởng phòng PC47 Công an tỉnh cho biết, trước đó, khoảng 22 giờ ngày 18-3, gần 30 cán bộ, chiến sĩ của bốn đơn vị gồm: PC47 Công an tỉnh Quảng Nam, Cục Cảnh sát ma túy (Bộ Công an), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và Công an TP Hội An đã đột nhập nhà số 193 Tôn Đức Thắng (P. Tân An, TP Hội An) bắt giữ ba đối tượng gồm: Phạm Minh Ngọc (SN 1981, thường trú tại số nhà 308/C2, đường Giải Phóng, phương Giáp Bát, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội), Triệu Văn Phong (SN 1991, thường trú tại xã Nam Hòa, huyện Nam Trực, Nam Định) và Ngô Thiên Ân (SN 1992, trú xã Tân Hiệp, TP Hội An).
Tang vật thu giữ gồm 11 gói ma túy đá, 1 khẩu súng ngắn, 5 viên đạn, mã tấu, súng bắn điện, 1 cây trường thương, 2 cây gậy chữ T, 3 triệu đồng và một số tang vật khác liên quan đến vụ án.
Theo cơ quan điều tra, cả ba đối tượng đều nghiện ma túy. Trong đó, Phạm Minh Ngọc là đối tượng cầm đầu giao ma túy cho hai đối tượng còn lại để mua bán trái phép cho các con nghiện tại địa bàn TP Hội An và các địa phương lân cận…
Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu thăm, tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ PC47 Công an Quảng Nam. (Ảnh: QUỐC VIỆT)