Đà Nẵng kiện toàn bộ máy cán bộ chủ chốt

Sáng 20/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.
0:00 / 0:00
0:00
Lãnh đạo Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng hai Ủy viên Ban Thường vụ vừa được bổ nhiệm.
Lãnh đạo Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng hai Ủy viên Ban Thường vụ vừa được bổ nhiệm.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng công bố các Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chuẩn y Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đối với hai đồng chí: Trần Phước Sơn, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; Trần Thắng Lợi, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Hải Châu.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng trao Quyết định và phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ đối với 2 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy vừa được bổ nhiệm.

Ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp và năng lực của 2 tân Ủy viên Ban Thường vụ, đồng chí Nguyễn Văn Quảng đề nghị, trên cương vị mới, 2 đồng chí Trần Phước Sơn và Trần Thắng Lợi tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong tập thể Ban Thường vụ, Thành ủy, thực hiện đúng các nguyên tắc, quy định công tác của tập thể Ban Thường vụ, cùng tập thể Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Trần Phước Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng bày tỏ lời cảm ơn tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã tin tưởng bầu giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; hứa sẽ nỗ lực hết sức mình tu dưỡng, rèn luyện, học tập, cùng tập thể Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Trần Phước Sơn, 51 tuổi, quê ở xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam; Trình độ chuyên môn là Thạc sĩ Kinh tế phát triển, Đại học chuyên ngành Quản lý kinh tế. Đồng chí từng trải qua nhiều vị trí như Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng, Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố. Tháng 9/2018, đồng chí Trần Phước Sơn được điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố.

Tháng 11/2020, ông Trần Phước Sơn được điều động luân chuyển về giữ cương vị Bí thư Quận ủy Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Tại kỳ họp thứ 3, HĐND thành phố Đà Nẵng khóa X ngày 1/9/2021, đồng chí Trần Phước Sơn được bầu làm Phó Chủ tịch UBND thành phố. Ngày 21/11/2022, tại Kỳ họp thứ 9, HĐND thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, đồng chí Trần Phước Sơn được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND thành phố.

Đà Nẵng kiện toàn bộ máy cán bộ chủ chốt ảnh 1

Đồng chí Trần Phước Sơn, tân Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng.

Đồng chí Trần Thắng Lợi, 47 tuổi, quê thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, trình độ chuyên môn là Thạc sĩ Quản lý Kinh tế, trình độ lý luận chính trị cao cấp. Đồng chí từng giữ chức Phó Chánh Văn phòng, Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng; Bí thư Quận ủy Sơn Trà. Tháng 11/2022, đồng chí Trần Thắng Lợi được điều động đến nhận công tác tại Quận ủy Hải Châu, chỉ định tham gia Ban Thường vụ Quận ủy, giữ chức Bí thư Quận ủy Hải Châu nhiệm kỳ 2020-2025.

Với Quyết định chuẩn y của Ban Bí thư, hiện nay, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã có 15 Ủy viên theo đúng Đề án Nhân sự Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.