Đà Nẵng đặt mục tiêu xuất khẩu phần mềm đạt 161,8 triệu USD

NDO - Năm 2024, toàn ngành thông tin và truyền thông thành phố Đà Nẵng phấn đấu doanh thu tăng 8,9% so với năm 2023. Doanh thu xuất khẩu phần mềm đạt 161,8 triệu USD.
0:00 / 0:00
0:00
Các tập thể xuất sắc đón nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Đà Nẵng. (Ảnh: ANH ĐÀO)
Các tập thể xuất sắc đón nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Đà Nẵng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Chiều 16/1, Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Theo báo cáo, năm 2023, thành phố Đà Nẵng đẩy mạnh triển khai chuyển đổi số ở tất cả các trụ cột và bám sát chủ đề “Năm Dữ liệu số quốc gia”.

Đến nay, Đà Nẵng có các cơ sở dữ liệu nền và khoảng 100 dữ liệu chuyên ngành chia sẻ dùng chung qua LGSP; 400 thiết bị IoT quan trắc/cảm biến cung cấp dữ liệu theo thời gian thực; cơ sở dữ liệu công chứng bắt đầu chia sẻ cho cộng đồng sử dụng có thu phí; 10 dữ liệu mở tạo ra giá trị mới (mục tiêu đến năm 2025 có 50 bộ dữ liệu mở tạo ra giá trị mới).

Đà Nẵng đang thí điểm triển khai xây dựng nền tảng DanangChain để phục vụ hộ dân, doanh nghiệp phát triển kinh tế số. Đặc biệt, cơ sở dữ liệu kết quả thủ tục hành chính (thủ tục hành chính) số không chỉ giúp người dân, doanh nghiệp tái sử dụng không cần nộp bản giấy mà còn giúp cơ quan nhà nước bỏ/giảm khoảng 180 thủ tục hành chính cấp lại do hư hỏng, mất (10% trong tổng thủ tục hành chính số); cấp ngay thủ tục hành chính cấp đổi (khoảng 10% trong tổng thủ tục hành chính số).

Đà Nẵng đặt mục tiêu xuất khẩu phần mềm đạt 161,8 triệu USD ảnh 1

Quang cảnh hội nghị chiều ngày 16/1. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Đáng chú ý, năm 2023, tổng doanh thu ngành thông tin và truyền thông ước đạt 36.571 tỷ đồng, tăng 8,1% so với năm 2022. Kim ngạch xuất khẩu phần mềm đạt 147,8 triệu USD, đạt 101,25% so với kế hoạch, tăng 12% so với năm 2022.

Theo ước tính của Bộ Thông tin và Truyền thông, tỷ trọng kinh tế số năm 2022 của Đà Nẵng chiếm 19,76% GRDP thành phố. Tính đến nay có 83,14% doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử; 100% doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử; 99,82% doanh nghiệp nộp thuế điện tử.

Cổng Dịch vụ công thành phố Đà Nẵng được Bộ Thông tin và Truyền thông kiểm tra, đánh giá, xếp loại A. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến có phát sinh hồ sơ của toàn thành phố đạt 96%, vượt xa giá trị trung bình toàn quốc vào năm 2023 (48,5%); tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến là 82%, vượt xa giá trị trung bình toàn quốc vào năm 2023 (38,3%)…

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Quang Thanh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng cho biết, năm 2024, thành phố tiếp tục triển khai mô hình chuyển đổi số toàn diện nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Đồng thời, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, góp phần cải thiện chất lượng phục vụ và công tác chỉ đạo điều hành của chính quyền.

Đà Nẵng đặt mục tiêu xuất khẩu phần mềm đạt 161,8 triệu USD ảnh 2

Bộ phận một cửa tại Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Trong đó, tập trung triển khai hiệu quả Đề án xây dựng thành phố thông minh giai đoạn 2018-2025, định hướng đến năm 2030; Đề án chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Vận hành có hiệu quả Hệ thống thông tin chính quyền điện tử thành phố.

Triển khai thúc đẩy phát triển công nghiệp chip bán dẫn vi mạch và AI. Đặc biệt, Đà Nẵng đặt mục tiêu năm 2024 doanh thu của ngành Thông tin và Truyền thông tăng 8,9% so với năm 2023. Doanh thu xuất khẩu phần mềm đạt 161,8 triệu USD.

Cũng theo ông Thanh, hiện vẫn còn một số khó khăn, hạn chế, các dự án liên quan đến thành phố thông minh triển khai chậm, thiếu đồng bộ nên chưa phát huy tính hiệu quả. Việc tham gia của một số cơ quan trong triển khai chuyển đổi số còn chưa tích cực, đặc biệt là tạo lập và chia sẻ dữ liệu.

Phát triển hạ tầng số vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu hạ tầng đi trước một bước để phục vụ xây dựng thành phố thông minh, chuyển đổi số và phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.

Lĩnh vực báo chí phát triển nhanh, có nhiều mặt công tác quản lý nhà nước chưa theo kịp, nhất là báo chí phát triển trên các nền tảng số. Quản lý nhà nước trên không gian mạng gặp nhiều khó khăn đối với các nền tảng xuyên biên giới.

Về chính quyền số, thành phố Đà Nẵng đã sớm triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Chính phủ (Đề án 06), đến nay đã cấp hơn 723.000 tài khoản định danh điện tử mức 2 (đạt 101,2% so với chỉ tiêu Bộ Công an giao; 100% cơ sở khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố đã triển khai sử dụng thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử và VNeID để khám chữa bệnh cho bệnh nhân.

Dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Đà Nẵng trao tặng bằng khen cho các cơ quan, đơn vị, địa phương có thành tích xuất sắc trong công tác ứng dụng công nghệ thông tin năm 2022; các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc về chuyển đổi số trong 2 năm thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU; các doanh nghiệp, doanh nhân đã có thành tích xuất sắc đóng góp vào sự phát triển ngành thông tin, truyền thông năm 2023.