Đà Lạt khen thưởng nữ sinh trả lại điện thoại giá trị cao cho người đánh rơi

NDO - Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng biểu dương, khen thưởng nữ sinh học lớp 7 trên địa bàn vì có hành động đẹp, nhặt được điện thoại giá trị cao và đến giao nộp, nhờ cơ quan công an tìm trả cho người đánh rơi.
0:00 / 0:00
0:00
Lãnh đạo thành phố Đà Lạt trao giấy khen tặng Quỳnh Thư và 2 cá nhân có hành động đẹp.
Lãnh đạo thành phố Đà Lạt trao giấy khen tặng Quỳnh Thư và 2 cá nhân có hành động đẹp.

Chiều 23/2, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt tổ chức biểu dương, khen thưởng em Võ Quỳnh Thư, học sinh lớp 7A12, Trường trung học cơ sở Nguyễn Du, thành phố Đà Lạt, vì có hành động, cử chỉ cao đẹp trong đời sống xã hội. Cùng với Quỳnh Thư, 2 cá nhân khác cũng được biểu dương, khen thưởng.

Như Báo Nhân Dân đã thông tin, ngày 20/2, trên đường đi học, em Thư nhặt được chiếc điện thoại hiệu iPhone (14 Plus). Sau đó, em Thư mang đến giao nộp công an phường 6, thành phố Đà Lạt, để nhờ tìm và trao trả cho người đánh rơi.

Dịp này, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt cũng trao giấy khen tặng ông Đặng Bá Thương (ngụ phường 4, Đà Lạt) và ông Lương Khánh (ngụ phường 3, Đà Lạt), đã có hành động, cử chỉ cao đẹp trong đời sống xã hội.

Chiều 13/2, khi đi trên đường Trần Phú, thành phố Đà Lạt, ông Thương và ông Khánh nhặt được chiếc ví. Qua kiểm tra, có 2 giấy đăng ký xe và hơn 10,8 triệu đồng. Sau đó, 2 ông đã liên hệ, giao nộp công an phường 3, thành phố Đà Lạt.

Lực lượng công an xác định được người đánh rơi ví là ông Nguyễn Lê Trãi (ngụ huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa). Sau khi nhận lại số tài sản trên, ông Trãi cho biết, ông rất bất ngờ vì không hi vọng sẽ tìm lại được.

Đà Lạt khen thưởng nữ sinh trả lại điện thoại giá trị cao cho người đánh rơi ảnh 1
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Đà Lạt phát biểu ý kiến tại buổi biểu dương.

Phát biểu ý kiến tại buổi khen thưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt Đặng Quang Tú ghi nhận, biểu dương hành động đẹp của em Thư, ông Thương và ông Khánh.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt cho rằng, dịp Tết Nguyên đán 2024, lượng du khách du xuân Đà Lạt rất đông, nhiều trường hợp do bất cẩn làm rơi giấy tờ, đồ vật, tài sản. Với hành động, cử chỉ đẹp của các cá nhân đang sinh sống trên thành phố ngàn hoa đã góp phần gìn giữ, lan tỏa phong cách người Đà Lạt “hiền hòa - thanh lịch - mến khách".