Cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi phạm tội của Ngô Tiến Dũng và đồng bọn trong đường dây cá độ bóng đá quốc tế quy mô lớn, đề nghị truy tố 12 bị can về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.
Xuất thân từ một gia đình nền nếp, nhưng Dũng "kiều" không chịu rèn luyện, cho nên sớm hư hỏng, phạm tội từ lúc còn rất trẻ, từng có sáu tiền án, tiền sự. Năm 1987, Ngô Tiến Dũng bị Công an Thái Nguyên bắt tạm giam về tội trộm cắp tài sản XHCN. Trong trại giam, Dũng "kiều" và đồng bọn đánh chết một phạm nhân cùng phòng giam và bỏ trốn, vượt biên ra nước ngoài, đội lốt dưới tên Lai Thành Hữu, và khai sinh năm 1970, ít hơn 11 tuổi so với tuổi thực tế với mục đích tạo vỏ bọc nhằm trốn tránh việc phạm tội ở Việt Nam.
Giữa năm 1992, Dũng "kiều" được chấp thuận cho cư trú tại Canada với cái tên Lai Thành Hữu và từ năm 2003 đến 2006, Dũng đã 35 lần nhập cảnh vào Việt Nam với tư cách là Việt kiều để kinh doanh, đăng ký tạm trú tại một biệt thự tại phường Quảng An (quận Tây Hồ, Hà Nội), nhưng thường xuyên thay đổi chỗ ở. Ngày 31-3, sau một thời gian trinh sát, Cơ quan điều tra đã xác định Lai Thành Hữu chính là Ngô Tiến Dũng, tên tội phạm bị Công an tỉnh Bắc Thái (cũ) truy nã về tội giết người và bắt khẩn cấp Ngô Tiến Dũng về tội "tổ chức đánh bạc".
Trong những lần về Việt Nam, Dũng đã trực tiếp thiết lập đường dây cá độ bóng đá khép kín, thủ đoạn hoạt động rất tinh vi, xảo quyệt. Mạng lưới cá độ ngày càng lan rộng, thu hút nhiều dân cá độ ở các tỉnh, thành phố trong cả nước, trong đó có nhiều đối tượng cá độ chuyên nghiệp. Từ tháng 10-2004 đến 3-2005, khi về Việt Nam, Dũng "kiều" sinh sống tại Hải Phòng và bắt đầu cá độ bóng đá qua mạng với một Công ty tên "Singge Bet3" của Hồng Công, chủ yếu là cá độ các giải bóng đá châu Âu. Phương thức thanh toán có thể trực tiếp qua một người thân của Dũng "kiều" ở Hồng Công hoặc qua tài khoản của Dũng.
Sau đó, Dũng "kiều" chuyển địa bàn hoạt động về Hà Nội, thông qua đối tác là Nguyễn Ngọc Quang, trú tại phố Hàm Tử Quan (Hoàn Kiếm) gặp gỡ Trần Trọng Khôi ở phố Ðồng Nhân (Hai Bà Trưng) xin một số tổng lẻ với tỷ lệ chia chác: công ty nước ngoài lấy 55%; Khôi, Dũng "kiều", Quang hưởng 45%.
Trong số 45% nói trên, Hoàng Tuấn ở Lò Ðúc (Hai Bà Trưng, Hà Nội) hưởng 20%. Tháng 9-2005, Dũng và Quang lại xin thêm Khôi ba tổng lẻ nữa để giao cho Lê Văn Lợi ở Lò Ðúc quản lý. Sau đó, các đối tượng này tổ chức các đầu mối cá độ liên tỉnh bằng cách phân phát mã số và địa chỉ liên lạc qua máy tính.
Ðể mở rộng địa bàn hoạt động, Dũng "kiều" đã thiết lập đầu mối, dẫn Quang đi Hải Phòng cung cấp máy, lắp đặt mạng và cấp một số tổng lẻ, mật khẩu cho vợ chồng Nguyễn Ngọc Hà, Bùi Thị Thanh Thúy ở Hồng Bàng, Bùi Thanh Phong (em trai Thúy) và Vũ Mạnh Hà trú tại Trần Hưng Ðạo (Hải Phòng) để giao dịch.
Các đối tượng này đã nhận độ cho Dũng "kiều" qua hệ thống máy vi tính và đã chuyển cho Dũng "kiều" theo đường chuyển phát nhanh, ước tính khoảng hơn bốn tỷ đồng. Dũng và Quang hưởng lời 10%, vợ chồng Hà 20% tiền độ. Dũng "kiều" và Quang còn móc nối với Tạ Quốc Lịch ở TP Thái Bình và giao cho Lịch một máy lẻ và Lịch đã thua cá độ khoảng 500 triệu đồng. Lê Quang Lộc cũng được Dũng "kiều" và Quang giao cho một máy lẻ và mật khẩu để điều hành cá bộ bóng đá.
Ngoài ra, Dũng "kiều" đã cùng Nguyễn Ngọc Quang nhờ Nguyễn Thành Chơn ở TP Hồ Chí Minh đưa sang Campuchia lấy hai hệ thống mạng mới, giao cho Hoàng Tuấn và Lê Văn Lợi. Quang còn giữ lại một máy lẻ để trực tiếp đánh bạc. Chỉ tính từ đầu tháng 12-2005 đến 2-2006, các đối tượng đã đánh cá độ tổng cộng gần 10,4 triệu USD thông qua các mạng do Dũng "kiều" và đồng bọn điều hành; trong đó Dũng "kiều" và Quang thắng gần 200 nghìn USD.
Tham gia tổ chức, điều hành đường dây cá độ này, Dũng trở nên rất giàu có, sở hữu số tài sản lớn. Dũng "kiều" khai nhận đã bỏ 24 tỷ đồng mua đất và 13 tỷ đồng để xây dựng ngôi biệt thự ở 141 Bà Triệu (Hà Nội) nhưng cho cháu ruột đứng tên. Dũng "kiều" cùng người thân góp tiền mua đất và xây nhà, trong đó Dũng "kiều" đã góp gần một triệu USD. Ngoài ra Dũng "kiều" và Quang đã đầu tư hơn bốn tỷ đồng để mua một mảnh đất ở phường Liễu Giai (Ba Ðình, Hà Nội).