Đã chọn được mẫu tượng đài Thánh Gióng

Mẫu tượng đài được chọn.
Mẫu tượng đài được chọn.


Cùng với động thái này, Hà Nội bắt đầu tiến hành song song các công việc thuộc giai đoạn 1 của Dự án xây dựng tượng đài Thánh Gióng.

Sáng 1-7 tới, tại Khu di tích Đền Sóc Sơn (xã Phù Linh - huyện Sóc Sơn) sẽ diễn ra lễ khởi công xây dựng con đường dẫn lên nơi đặt tượng đài Thánh Gióng. Mặc dầu còn nhiều ý kiến cho rằng  diện tích mặt bằng đỉnh Đá Chồng hẹp, không đủ chỗ thi công, nhưng cuối cùng nơi đây vẫn được quyết định chọn làm vị trí dựng tượng.

Việc xây đường lên núi dự kiến mất khoảng một năm rưỡi. Trong thời gian đó, mẫu tượng đài được chọn sẽ trải qua các bước cần thiết theo trình tự quy định.

Sau khi tác giả chỉnh sửa một số chi tiết theo góp ý của các thành viên trong Hội đồng duyệt cũng như của UBND TP Hà Nội, khoảng tháng 8-2004, mẫu tượng sẽ được làm thử theo kích thước thật (có thể làm bìa dẹt như tượng đài Lý Thái Tổ, nhưng nhiều khả năng sẽ sử dụng một hình thức khác cho phù hợp với kích thước to lớn và vị trí trên đỉnh núi của tượng) để lấy ý kiến tiếp.

Điều quan tâm của công chúng hiện nay là mẫu tượng được chọn sẽ phải chỉnh sửa những gì.

Phó chủ tịch Hội đồng duyệt tượng Thánh Gióng, ông Trần Tuy, đánh giá cao mẫu 01 ở vẻ khoẻ khoắn, thể hiện bằng một đường lượn (mà ông gọi là "đường sức") vút từ dưới đất lên trời, và trên “đường sức” ấy là hình tượng đang bay lên của Thánh Gióng và con ngựa.

Tuy nhiên, nhược điểm dễ nhận thấy ở mẫu TD01 là người và ngựa chiếm tỉ lệ quá nhỏ, đến mức cảm giác bị ngập chìm trong phần bụi tre và mây bên dưới.

Đây dường như là ưu điểm của tượng khi được quan sát ở kích thước nhỏ, trong khuôn viên nhỏ (vì tạo vẻ vững chãi uy nghi hơn hẳn ba mẫu còn lại), nhưng lại là nhược điểm khi ở trong không gian lớn ngoài trời.

Người xem đứng xa sẽ không phân biệt được đâu là phần chính cần thể hiện của tượng đài. Hơn nữa bụi tre cách điệu quá đà tạo nên cảm giác đấy là đợt sóng thần ngoài biển đang muốn nhấn chìm người và ngựa.

Do đó, trước tiên tác giả cần nâng cao thân tượng. "Và một điều nữa, rất khó làm" - ông Trần Tuy nhấn mạnh - "Tinh thần của tượng phải thể hiện được tính huyền thoại. Quan Vân Trường là nhân vật có thật, mà xem tượng ông do người Trung Quốc tạc, ta thấy vẻ "thánh" lộ rõ uy nghi trên mặt. Thánh Gióng của Việt Nam cũng là nhân vật huyền thoại, vì vậy tượng Thánh Gióng càng không nên tả thực quá, cần làm sao để tượng tạo cảm giác hư ảo, như thể chúng ta chỉ đang nhìn thấy hình bóng của Thánh Gióng thôi...".

Có thể bạn quan tâm