Cứu nạn thuyền viên trong loạt tai nạn hàng hải xảy ra trên vùng biển Bình Thuận

NDO - Trong những ngày vừa qua, tại vùng biển Bình Thuận liên tiếp xảy ra các vụ việc tàu hàng quốc tịch Việt Nam bị chìm trong thời tiết xấu.
0:00 / 0:00
0:00
Cứu nạn kịp thời nhiều thuyền viên đưa về bờ an toàn.
Cứu nạn kịp thời nhiều thuyền viên đưa về bờ an toàn.

Chiều 8/3, 2 tàu LA-05922 (3 thuyền viên) và LA-05923 (4 thuyền viên) bị sóng đánh chìm khi đang hành trình chở đá từ Cà Ná, Ninh Thuận đi đảo Phú Quý, Bình Thuận.

Đến ngày 10/3, tàu Xuyên Á 126 (10 thuyền viên) chở 2.600 tấn phân đạm trên đường hành trình từ Cần Thơ đi Quy Nhơn gặp nạn.

Ngày 11/3, tàu Tuấn Tú 09 cùng 7 thuyền viên trên tàu chở 800 tấn vật liệu xây dựng từ cảng Hải sản Trường Sa HQ 129, Vũng Tàu đến cảng Phú Quý, Bình Thuận bị chìm tại ví trí cách đảo Phú Quý khoảng 30 hải lý về phía tây.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (Trung tâm) dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam, đã điều động tàu chuyên dụng tìm kiếm cứu nạn SAR 413 xuất phát từ Vũng Tàu đi cứu nạn, đến hiện trường thực hiện nhiệm vụ chỉ huy hiện trường từ 6 giờ ngày 9/3.

Cứu nạn thuyền viên trong loạt tai nạn hàng hải xảy ra trên vùng biển Bình Thuận ảnh 1

Thuyền viên tàu SAR đưa thủy thủ gặp nạn về tàu.

Trung tâm đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phát thông báo hàng hải, phối hợp các cơ quan liên quan bao gồm Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận; Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận; Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 3 và các cơ quan liên quan, huy động tối đa các phương tiện hoạt động trong khu vực tham gia tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên bị nạn.

Sau mọi nỗ lực, toàn bộ 3 thuyền viên tàu LA 05922 đã được tàu Superdong Phú Quý I đã cứu an toàn và đưa về đảo Phú Quý. Đến 10 giờ ngày 9/3, tàu BTh 95372 TS đã phát hiện và cứu vớt được 2 thuyền viên tàu LA 09523 còn sống, tình trạng mệt mỏi.

Toàn bộ 10 thuyền viên tàu Xuyên Á 126 đã được tàu Superdong Phú Quý I tiếp cận cứu an toàn và đưa về cảng Phan Thiết.

5 trong tổng số 7 thuyền viên của tàu Tuấn Tú 09 đã được tàu BTh 5644 TS cứu vớt, bàn giao cho tàu SAR 413 chăm sóc y tế, đưa về Vũng Tàu an toàn và bàn giao cho các cơ quan chức năng vào lúc 14 giờ 36 phút ngày 14/3.

Đến nay, 4 thuyền viên còn lại của vẫn chưa được tìm thấy. Thời tiết hiện trường có gió đông bắc cấp 5-6 giật cấp 7, sóng cao 2,5-3,5m.

Trung tâm tiếp tục phát thông báo hàng hải, huy động lực lượng, phương tiện tàu thuyền hoạt động tại hiện trường và các khu vực lân cận tiếp tục tìm kiếm 4 thuyền viên nói trên.

Cứu nạn thuyền viên trong loạt tai nạn hàng hải xảy ra trên vùng biển Bình Thuận ảnh 2

Bàn giao thuyền viên tàu gặp nạn cho cơ quan chức năng.