Cứu hộ tàu cá gặp nạn trên vùng biển Cà Mau, 1 thuyền viên tử vong

NDO - Dù đã cứu hộ thành công tàu cá gặp nạn trên biển nhưng một trong 3 thuyền viên đi trên tàu bị mắc kẹt trong khoang máy đã tử vong.
0:00 / 0:00
0:00
Bộ đội Biên phòng Cà Mau nỗ lực trục vớt tàu cá gặp nạn. (Ảnh: LÊ KHOA/Biên phòng Cà Mau)
Bộ đội Biên phòng Cà Mau nỗ lực trục vớt tàu cá gặp nạn. (Ảnh: LÊ KHOA/Biên phòng Cà Mau)

Chiều 24/2, đại diện cơ quan nghiệp vụ Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau, cho biết lực lượng chuyên trách của đơn vị vừa cứu hộ thành công thuyền viên và tàu cá CM 91076 TS gặp nạn trên biển và đưa vào đất liền an toàn, tuy nhiên một trong số ba thuyền viên trên tàu đã tử vong.

Thuyền viên không may mắn được xác định là ông Dương Văn Nhuận (ngụ xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau), bị mắc kẹt trong khoang máy. Do gia đình nạn nhân không yêu cầu khám nghiệm tử thi nên cơ quan chức năng địa phương hoàn tất thủ tục bàn giao thi thể để gia đình đưa về quê mai táng theo quy định.

Trước đó khoảng 4 giờ 22/2, tàu cá hành nghề lưới rê có biển kiểm soát CM 91076 TS, do ông Phan Văn Thừa (ngụ xã Khánh Bình Tây Bắc), huyện Trần Văn Thời) làm chủ kiêm thuyền trưởng, quá trình neo đậu trên biển thì bất ngờ bị đứt dây neo. Tàu sau đó bị trôi vào đáy hàng khơi và bị sóng lớn đánh chìm.

Đi theo tàu CM 91076 TS, ngoài ông Thừa còn có 2 thuyền viên khác cùng quê là Dương Văn Nhuận và ông Đặng Văn Nhờ. Sau khi tàu chìm, ông Nhờ kịp bám vào dây hàng đáy hàng khơi, còn ông Thừa và Nhuận mất tích. Ông Nhờ sau đó được tàu cá của ông Ngô Quốc Khởi (ngụ khóm 7, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) cứu vớt, đưa vào đất liền bàn giao cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Rạch Gốc chăm sóc sức khoẻ.

Ngay khi tiếp nhận thông tin cầu cứu của ngư dân, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Cà Mau chỉ đạo đơn vị nghiệp vụ sử dụng hệ thống thông tin liên lạc kêu gọi, thông báo vụ việc và yêu cầu các tàu đánh cá đang hoạt động gần khu vực tàu gặp nạn hỗ trợ tìm kiếm các thuyền viên mất tích.

Không lâu sau, ông Thừa được một tàu cá của tỉnh Kiên Giang cứu vớt và đưa vào đất liền an toàn. Đồn Biên phòng Rạch Gốc tiếp tục sử dụng tàu tuần tra của đơn vị và huy động thêm 2 tàu đánh cá của ngư dân ra biển phối hợp các tàu đánh cá đang hoạt động trên biển tổ chức tìm kiếm, trục vớt tàu bị chìm và cứu hộ thuyền viên mất tích còn lại.

Đến chiều 23/2, lực lượng cứu hộ xác định được vị trí tàu chìm, tổ chức trục vớt, lai dắt vào cửa biển Rạch Gốc. Tiến hành khám phá các hầm trong tàu chìm, lực lượng cứu hộ tìm thấy thuyền viên Nhuận mắc kẹt trong khoang máy nhưng đã tử vong.