Đại sứ Đặng Minh Khôi trao tặng Hiệu trưởng MGIMO cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: THÙY VÂN)

Trao tặng Đại học quan hệ quốc tế quốc gia Moskva cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ngày 22/3, tại Đại sứ quán Việt Nam ở Liên bang Nga, Đại sứ Đặng Minh Khôi đã tiếp và trao tặng Giáo sư Anatoly Torkunov, Hiệu trưởng Đại học quan hệ quốc tế quốc gia Moskva (MGIMO) cuốn sách “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang bản sắc "cây tre Việt Nam"" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu trung tâm.

Quán triệt, tuyên truyền nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong các cơ quan Trung ương

Sáng 14/11, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức quán triệt, tuyên truyền nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”, bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 396 điểm cầu, với hơn 16.000 cán bộ, đảng viên tham dự.
Ảnh minh họa: Thành Đạt

Rèn luyện đạo đức cách mạng của đảng viên trong tình hình mới

Văn kiện Ðại hội XIII của Ðảng nêu rõ: “Nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng phù hợp với điều kiện mới và truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc để làm cơ sở cho cán bộ, đảng viên tự giác tu dưỡng, rèn luyện, tự điều chỉnh hành vi ứng xử trong công việc hằng ngày”.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp gỡ các cán bộ Mặt trận cơ sở tiêu biểu tại buổi gặp mặt ngày 26/11/2022. Ảnh: ĐĂNG KHOA

Thấm nhuần bài học lịch sử vô giá

Lấy dân làm gốc, xây dựng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân - bài học kinh nghiệm mà Ðảng ta đã đúc kết được đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phân tích làm sâu sắc thêm trong bài viết “Bài học lịch sử vô giá” (tập hợp trong cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Ðảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”).
Phòng chống tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc

Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện sự quyết tâm của Đảng, Nhà nước ta trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với mục tiêu, phương châm, quan điểm chỉ đạo cụ thể.
Ảnh: Trần Hải

Sớm xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng đối với cán bộ, đảng viên

Đọc cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” tôi tâm đắc với hai bài học kinh nghiệm được rút ra qua công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian vừa qua.
Tiên phong, gương mẫu, giữ gìn uy tín cán bộ, đảng viên

Tiên phong, gương mẫu, giữ gìn uy tín cán bộ, đảng viên

Đọc cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mới xuất bản gần đây, tôi tâm huyết với bài viết “Cái làm nên uy tín đảng viên”, bởi tính thời sự dù bài viết này đã được đồng chí viết từ 33 năm trước. Tác giả mở đầu bài viết bằng nhận định: “Ðã một thời gian dài, người cộng sản chiếm được uy tín tuyệt đối trong nhân dân. Dưới mắt của nhiều người, người cộng sản là một mẫu mực tuyệt vời, một con người rất đẹp, đáng yêu, đáng phục...
Kiên quyết làm trong sạch bộ máy của Đảng, Nhà nước

Kiên quyết làm trong sạch bộ máy của Đảng, Nhà nước

Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Ðảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, gồm 612 trang. Nghiên cứu cho thấy, cuốn sách với ba phần, trình bày có hệ thống những quan điểm, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư theo từng nhóm vấn đề nhằm góp phần làm sáng rõ bước phát triển trong tư duy lý luận của Ðảng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tăng cường các giải pháp thu hồi tài sản tham nhũng

Trong bài phát biểu kết luận tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020, ngày 12/12/2020, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu lên một con số là 93% số người dân được khảo sát bày tỏ tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng.
(Ảnh: BẮC VĂN)

Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phải làm quyết liệt hơn nữa, hiệu quả hơn nữa

Cần phát huy tốt kết quả đạt được, làm tích cực hơn nữa, quyết liệt hơn nữa, hiệu quả hơn nữa; không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm hay đổ lỗi cho khách quan. Vướng ở đâu tập trung gỡ ở đó,… Đó là phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, ngày 10/5, tại Hà Nội.
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương truyền đạt nội dung cuốn sách tại hội nghị.

Quán triệt nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến cán bộ chủ chốt tại Bến Tre

Chiều 5/5, Tỉnh ủy Bến Tre tổ chức Hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho cán bộ chủ chốt các cấp trong tỉnh.
Bài học lớn của công cuộc đổi mới ở Việt Nam

Bài học lớn của công cuộc đổi mới ở Việt Nam

Cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, gồm 612 trang. Cuốn sách có 3 phần, trình bày một cách hệ thống những quan điểm, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư theo từng nhóm vấn đề góp phần làm sáng rõ bước phát triển trong tư duy lý luận của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: TTXVN)

Tạo áp lực xã hội qua tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng

Qua các phương tiện thông tin đại chúng, tôi được tiếp cận nội dung căn bản trong cuốn sách mới nhất của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Trao đổi với các đảng viên trong chi bộ và đồng nghiệp, chúng tôi nhận thức sâu sắc về những chỉ đạo của Tổng Bí thư thể hiện trong cuốn sách đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực mà Đảng ta đang nỗ lực thực hiện.
Ảnh minh họa: Minh Duy

Đổi mới công tác giáo dục lý luận chính trị

Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị là mối quan tâm lớn của Đảng nhằm tăng cường bản lĩnh chính trị, trau dồi lý tưởng, đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên, tạo sức đề kháng chống các căn bệnh nguy hiểm do tác động mặt trái của cơ chế thị trường, trong đó có nạn tham nhũng, tiêu cực.
Các đại biểu dự tọa đàm tham quan gian trưng bày sách tại Bộ Công an.

Giá trị cuốn sách của Tổng Bí thư đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự

Ngày 9/2, tại Hà Nội, Bộ Công an và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức Tọa đàm khoa học “Giá trị lý luận, thực tiễn cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự hiện nay”.
 Cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Về cuốn sách mới của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Sâu sắc, chặt chẽ, dễ hiểu, mang tính lý luận cao…, đó là cảm nhận cá nhân tôi khi đọc tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ấn hành tháng 1/2022.