Cuộc khủng hoảng tranh biếm họa lan lên mạng

Cuộc khủng hoảng tranh biếm họa lan lên mạng

Hầu hết những trang web bị tấn công đều bị thay đổi trang chủ (deface) bằng các thông điệp ủng hộ đạo Hồi và chỉ trích việc đăng tải các bức tranh biếm họa.

Tổ chức giám sát các vụ tấn công mạng Zone-H cho biết việc thay đổi giao diện của các trang web này được thực hiện bởi cả các nhóm tin tặc lẫn các cá nhân. Zone-H cũng cho biết tuy có một số tin tặc chỉ để lại những thông điệp ôn hòa nhưng rất nhiều người đã kêu gọi có hành động bạo lực để chống lại những tờ báo đã đăng các bức tranh.

Ông Roberto Preatoni, người sáng lập và quản trị trang web Zone-H nói: "Chúng tôi chưa từng thấy có nhiều vụ tấn công thay đổi giao diện các trang web vì mục đích chính trị chỉ trong một thời gian ngắn như lần này. Sự bất thường trong vụ việc này là sự đoàn kết nhanh chóng trong cộng đồng".

Ông Preatoni cho biết việc giám sát các kênh tán gẫu của các tin tặc đã cho thấy các tin tặc và các tổ chức tại các quốc gia Hồi giáo khác nhau đã kết hợp lại với nhau để tăng hiệu quả của việc phản đối. Zone-H đã nhận diện được các nhóm tin tặc có nguồn gốc từ Thổ Nhĩ Kỳ, A-rập Xê-út, Oman và Indonesia.

Đã có rất nhiều nhóm tin tặc nổi tiếng tham gia vào các vụ tấn công này, nhưng có một số nhóm chỉ mới xuất hiện khi các cuộc tấn công bùng phát.

Ông Preatoni cũng cho rằng giờ đây hiếm có cuộc tranh cãi nào trong đời thực lại không dẫn tới những vụ việc liên quan trong thế giới ảo. Và rất nhiều tin tặc đã sử dụng biện pháp vụ tấn công các trang web và thay đổi giao diện các trang web này để góp ý kiến vào các vụ phản kháng chính trị.

Tin tặc đã sử dụng các kênh
tán gẫu để phối hợp tấn công.

Rất nhiều thông điệp được để lại trên các trang chủ website đã bị tin tặc tấn công chỉ có nội dung chỉ trích việc tờ báo Jyllands-Posten của Đan Mạch đã đăng các bức tranh biếm họa trên số báo ngày 30-9-2005. Một vài thông điệp kêu gọi tẩy chay hàng hóa của Đan Mạch. Những thông điệp khác thì cảnh cáo việc nhạo báng nhà tiên tri Muhammad và một số người còn đe dọa sẽ có những hành động bạo lực chống lại người Đan Mạch.

Ông Preatoni cho biết, trong đợt tấn công này, hơn 900 webiste Đan Mạch đã bị thay đổi giao diện. Ngoài ra, cũng với mục đích phản đối các bức tranh biếm họa này, hơn 1.600 trang web phương Tây khác đã bị tấn công và thay đổi giao diện.

Rất nhiều vụ tấn công đã được khắc phục một cách nhanh chóng. Ông Preatoni nói: "Thông thường, trong một vụ thay đổi giao diện trang web, nếu nó bị thay đổi ngay trên trang chủ thì việc khắc phục sẽ chỉ diễn ra trong ngày". Tuy nhiên, nếu có một sự thay đổi giao diện thứ hai ở sâu trong website thì nó sẽ tồn tại hàng tháng hay hàng năm trước khi được phát hiện và xử lý bởi các nhà quản trị trang web.

Dường như có rất nhiều website phương Tây bị tấn công đã được đưa vào một danh sách các trang web có thể tấn công được. Tuy nhiên, ông Preatoni cho rằng hiện trên Internet có vô số các công cụ hỗ trợ giúp các tin tặc dễ dàng tìm kiếm và nhận diện những website Đan Mạch để tấn công. Phần lớn các website bị tấn công là thuộc các công ty và tổ chức có quy mô nhỏ, không có các nhân viên bảo mật chuyên biệt và không thể theo kịp các cảnh báo bảo mật cũng như cài đặt các bản vá lỗi mới nhất.

Ông Preatoni cho biết, cho tới nay, chưa có chứng cứ nào cho thấy các nhóm tin tặc phương Tây có những hành động để trả đũa các vụ tấn công của người Hồi giáo.

Có thể bạn quan tâm