Cuộc hội ngộ của những anh hùng cảnh sát nhân dân

Sáng 18-7, tại trụ sở báo Nhân Dân ở Hà Nội, Tổng cục Cảnh sát phối hợp với báo Nhân Dân tổ chức Cuộc gặp mặt các tập thể, cá nhân Anh hùng thuộc lực lượng CSND, nhằm tôn vinh những thành tích, chiến công xuất sắc, sự đóng góp to lớn của lực lượng CSND trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày 20-7 hằng năm là Ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát nhân dân (CSND). Nhưng ý nghĩa của ngày này còn được nhân lên bởi năm nay, lực lượng Công an nhân dân (CAND) kỷ niệm tròn 60 năm Ngày thành lập; và ngày 19-8 hằng năm, ngày Cách mạng Tháng Tám thành công, ngày truyền thống của lực lượng CAND, vừa qua đã được Chính phủ chọn làm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Ðể thiết thực kỷ niệm ngày lễ lớn này, sáng 18-7, tại trụ sở báo Nhân Dân ở Hà Nội, Tổng cục Cảnh sát phối hợp với báo Nhân Dân tổ chức Cuộc gặp mặt các tập thể, cá nhân Anh hùng thuộc lực lượng CSND, nhằm tôn vinh những thành tích, chiến công xuất sắc, sự đóng góp to lớn của lực lượng CSND trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; biểu dương những tấm gương anh dũng, tận tụy, mưu trí, sáng tạo trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn TTATXH, vì cuộc sống bình yên của nhân dân, phục vụ đắc lực sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Trong kháng chiến cứu nước cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay, mỗi bước đường phát triển của đất nước đều có sự đóng góp to lớn của lực lượng CAND nói chung, lực lượng CSND nói riêng. Và thời nào cũng sản sinh những anh hùng. Các đại biểu dự cuộc gặp mặt này, có đầy đủ các thế hệ anh hùng: Anh hùng thời kỳ kháng chiến chống Pháp, Anh hùng thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, Anh hùng trong thời kỳ đổi mới. Những thành tích, chiến công của các đồng chí tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND Việt Nam.

Cùng dự cuộc gặp mặt với 27 Anh hùng LLVTND và đại diện 84 tập thể Anh hùng thuộc lực lượng CSND, có các vị Trịnh Trọng Quyền, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng thi đua - khen thưởng Trung ương (TÐ-KT T.Ư), Trưởng ban TÐ-KT T.Ư; Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Ủy viên T.Ư Ðảng, Thứ trưởng Công an; Ðinh Thế Huynh, Ủy viên T.Ư Ðảng, Tổng Biên tập báo Nhân Dân; Thiếu tướng Trần Văn Thảo, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát và các vị lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát, báo Nhân Dân, đại diện các cục, vụ thuộc Tổng cục Cảnh sát và Bộ Công an.

Mở đầu cuộc gặp mặt, đồng chí Ðinh Thế Huynh thay mặt Ban Biên tập, Ðảng ủy và tập thể cán bộ, phóng viên báo Nhân Dân phát biểu chào mừng, nêu rõ đối với những người làm báo, nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập CAND, 43 năm Ngày truyền thống của lực lượng CSND, được gặp mặt đầy đủ các tấm gương Anh hùng trên mặt trận giữ gìn trật tự an toàn xã hội (TTATXH), một mặt trận nóng bỏng, phức tạp, hiểm nguy nhưng cũng đầy vinh quang, là một niềm vui lớn. Ðồng chí nhấn mạnh, những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử trong gần 20 năm đổi mới đã tạo tiền đề cho giai đoạn phát triển mới của đất nước, vì mục tiêu cao cả dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Chặng đường phát triển mới của đất nước ta đang đứng trước những thời cơ lớn, đồng thời cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, trở ngại, thách thức. Trong đó, nạn tham nhũng, buôn lậu, tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp, đe dọa sự ổn định và kìm hãm nhịp độ phát triển của đất nước. Ðiều đó cho thấy cuộc đấu tranh nhằm bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự - an toàn xã hội của lực lượng CAND nói chung, của lực lượng CSND nói riêng sẽ ngày càng quyết liệt hơn. Thật xúc động khi được biết rằng, từ năm 1986 đến nay, đã có 117 cán bộ, chiến sĩ CSND anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ, hơn 600 đồng chí phải mang thương tật suốt đời. Ghi nhận những thành tích, chiến công của lực lượng CSND thời kỳ đổi mới, Ðảng, Nhà nước đã tặng thưởng lực lượng Huân chương Sao Vàng, hai Huân chương Hồ Chí Minh, phong và truy phong danh hiệu Anh hùng LLVTND cho 98 tập thể và cá nhân.

Luôn sát cánh cùng lực lượng CAND, CSND trong cuộc đấu tranh vì sự ổn định và phát triển đất nước, vì cuộc sống bình yên của nhân dân, báo Nhân Dân đã thường xuyên quan tâm, dành những trang, mục thích đáng trên các ấn phẩm Nhân Dân hằng ngày, Nhân Dân cuối tuần, Nhân Dân hằng tháng, Nhân Dân điện tử, để phản ánh về các hoạt động bảo đảm an ninh - trật tự của lực lượng công an và phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong đó, chiến công, thành tích và tinh thần khắc phục khó khăn, không nề hy sinh, gian khổ của các tập thể và cá nhân Anh hùng mà các đồng chí đại diện có mặt tại đây, là nguồn tư liệu sống động, nguồn đề tài phong phú cho những người làm báo.

Có một bài hát nhan đề “Sống mãi cùng Tây Nguyên”,  mà các tác giả Hoàng Châu - Trần Nghiêm đã dành tặng cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 1 Cục Cảnh sát bảo vệ:

Tây Nguyên bao la yên vui thanh bình
Tàn quân Phun-rô quấy phá buôn làng ta
Các anh đến với núi rừng, đến với buôn làng
Dụ Phun-rô, gọi Phun-rô hàng
Chiến công anh còn vang...  

Suốt 30 năm gắn bó với vùng đất Tây Nguyên, Tiểu đoàn 1 Cảnh  sát cơ động thuộc Cục Cảnh sát bảo vệ, nay là Tiểu đoàn trực thuộc Trung đoàn 20 - Cục Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp,  hai lần được tuyên dương Anh hùng LLVTND (lần 1: năm 1979, lần 2: 2003). Ðây là Tiểu đoàn có nhiều thành tích, chiến công trong chiến đấu truy quét Phun-rô những năm 80 của thế kỷ trước và ngăn chặn các âm mưu gây bạo loạn, phá hoại tình đoàn kết giữa các dân tộc tại địa bàn các tỉnh Tây Nguyên những năm gần đây. Gắn bó cùng đồng bào Tây Nguyên, các đồng chí còn giúp dân tăng gia sản xuất, thu hoạch mùa màng, phòng chống lụt bão, phòng chống cháy rừng, sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống. Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn luôn được đồng bào  tin yêu.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Văn Bốn, Tiểu đoàn phó Tiểu đoàn 1, bày tỏ: Mấy chục năm sống, chiến đấu và công tác trên địa bàn Tây Nguyên, khắc nghiệt về thời tiết khí hậu, khó khăn vì địa hình hiểm trở, diễn biến phức tạp về an ninh - trật tự, nhưng cán bộ, chiến sĩ đơn vị không ngại khó khăn, gian khổ, bám đất, bám làng, bám địa bàn làm tốt công tác dân vận - vận động quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc và thực hiện tốt chính sách dân tộc của Ðảng và Nhà nước. Ðơn vị đã tổ chức kết nghĩa với làng Ia-lang thuộc xã Chư Ðrông, TP Plây Cu, tỉnh Gia Lai, nhằm thắt chặt tình đoàn kết quân dân. Ðồng chí bùi ngùi nhớ tới đồng chí Lưu Thế Hà, người con xã Yên Bái, huyện Thiệu Yên (Thanh Hóa) đã anh dũng hy sinh giữa tuổi đời 20 trong cuộc chiến đấu chống Phun-rô, để giữ bình yên cho bản, làng Tây Nguyên. Ðồng chí Lưu Thế Hà đã được Nhà nước truy tặng danh hiệu cao quý Anh hùng LLVTND.

Hiện nay tình hình an ninh - trật tự tại địa bàn Tây Nguyên còn nhiều tiềm ẩn phức tạp, do vậy tiểu đoàn phải tiếp tục phát huy cao độ truyền thống của đơn vị hai lần Anh hùng, khắc phục mọi khó khăn gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thường xuyên tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ học tập, rèn luyện thường trực sẵn sàng chiến đấu cao. Ðồng thời tổ chức hành quân dã ngoại cùng ăn, cùng ở, cùng làm với đồng bào, giúp dân lao động sản xuất, xây dựng làng bản, tuyên truyền đường lối chính sách đúng đắn của Ðảng và Nhà nước và vận động quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Phòng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ, nay là Văn phòng CSÐT Công an tỉnh Phú Thọ, được phong tặng danh hiệu đơn vị Anh hùng năm 1998. Chỉ tính riêng 5 năm từ năm 2000 đến nay, đơn vị đã thụ lý điều tra 1.110 vụ án, đã làm rõ 1.106 vụ, đạt tỷ lệ 99,82%. Trong đó có rất nhiều vụ  án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Ðặc biệt là cuối năm 2003, các đồng chí đã triệt phá đường dây buôn bán ma túy lớn. Qua công tác điều tra đã xác định các đối tượng trong đường dây này đã buôn bán 2.782 bánh hê-rô-in, 258,8 kg thuốc phiện, 418 viên hồng phiến. Vụ án đã kết thúc giai đoạn 1, số đối tượng bị truy tố là 55 bị can, và đang tiếp tục điều tra giai đoạn 2. Chính trong buổi sáng 18-7, TAND tỉnh Phú Thọ đưa ra xét xử vụ án này.

Trung tá Nguyễn Ðình Lập, Phó Văn phòng cơ quan CSÐT Công an tỉnh kể lại: Lúc 20 giờ 55 phút ngày 15-11-2003, Phòng PC17 phối hợp với C17 Bộ Công an bắt quả tang Kim Văn Phương, sinh năm 1976 ở Ngũ Hiệp, Thanh Trì (Hà Nội) đang vận chuyển 1,3 kg thuốc phiện và 53,88 gam hê-rô-in tại khu vực xã Hồng Ðà, huyện Tam Nông (Phú Thọ). Phương chính là một đối tượng quan trọng trong đường dây buôn bán trái phép chất ma túy từ vùng Tây Bắc đem về tiêu thụ tại Hà Nội và các tỉnh lân cận, nằm trong chuyên án đấu tranh mang bí số 853T do C17 xác lập. Do tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, nên ngay ngày hôm sau, vụ án được chuyển đến cơ quan CSÐT để thụ lý điều tra theo thẩm quyền. Cái khó là tài liệu chứng cứ chứng minh ban đầu chỉ có một lời khai của Kim Văn Phương cùng với số tang vật nói trên. Số đối tượng liên quan vụ án là người tỉnh ngoài, nơi xa nhất cách tỉnh Phú Thọ đến 500 km, thuộc địa bàn tám tỉnh; những đối tượng đầu mối hầu hết là người dân tộc thiểu số sống ở vùng giáp biên giới, khi thấy động có thể vượt biên để lẩn trốn. Số cán bộ tham gia điều tra chỉ có một tổ bốn điều tra viên. Trong tổng số 52 đối tượng trong đường dây mà chúng tôi đã bắt, mỗi đối tượng khi bị bắt đều có những thuận lợi và khó khăn khác nhau nhưng bản chất đều giống nhau, đó là: Chống trả để tẩu thoát. Chỉ với 55 đối tượng bị khởi tố, nhưng anh em phải củng cố xác minh hàng trăm đối tượng có liên quan trên nhiều địa bàn từ Sơn La đến tận Nghệ An; từ ngoài xã hội đến các trại cải tạo, song với ý chí và quyết tâm tiến công tội phạm vì sự bình yên cho nhân dân, tập thể cán bộ, chiến sĩ quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ðồng chí Hồ Sỹ Tuấn, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An, nay là Chánh Văn phòng cơ quan CSÐT Công an tỉnh Nghệ An, được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND năm 2003. Trong thời gian qua, đồng chí Tuấn đã chỉ đạo điều tra gần 300 vụ án các loại, trong đó có 37 vụ án truy xét, chưa rõ đối tượng. Các vụ án đồng chí phụ trách điều tra không có vụ nào oan, sai, nhưng trong quá trình điều tra khám phá các vụ án, cũng  gặp không ít khó khăn, thử thách. Song với bản lĩnh và kinh nghiệm nghề nghiệp, đồng chí đã chỉ đạo điều tra thắng lợi, lập những chiến công xuất sắc. Trong những câu chuyện phá án mà đồng chí Hồ Sỹ Tuấn kể tại cuộc gặp mặt, đã thể hiện rõ nỗi vất vả, gian nan của người làm công tác điều tra. Theo đồng chí, có những vụ án phải làm đi làm lại nhiều lần mới khám phá, tìm ra sự thật; có vụ phải 10 năm sau, anh em lặn lội từ bắc vào nam mới bắt được thủ phạm. Nếu không có tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, ý thức tiến công tội phạm, phương pháp làm việc khoa học, sâu sát, tỉ mỉ, thì khó có thể đạt kết quả tốt. Có những vụ án, qua công tác trinh sát khẳng định đúng là đối tượng nhưng chứng cứ còn non. Nếu làm không ra thì người dân nghi ngờ. Nếu truy tố thì cơ quan pháp luật chưa đồng tình về mặt chứng cứ. Do đó, buộc người chỉ huy phải trăn trở, suy nghĩ làm thế nào để củng cố chứng cứ một cách vững chắc, bảo đảm truy tố đúng người, đúng tội, không oan sai, không bỏ sót, đem lại lòng tin cho nhân dân đối với cơ quan thi hành pháp luật.

Ðối với các vụ án kinh tế, trong chỉ đạo điều tra đòi hỏi người chỉ huy phải có bản lĩnh vững vàng, tính quyết đoán, đạo đức nghề nghiệp, bỏ qua quan hệ, cám dỗ của áp lực kinh tế, thì mới điều tra làm rõ và mở rộng được vụ án. Vì hầu hết các vụ án kinh tế có tính chất rất phức tạp, có nhiều mối quan hệ, có khi đối tượng còn gây sức ép, đặt điều kiện với cán bộ điều tra. Nếu chần chừ, ngại va chạm thì việc phá án sẽ khó thành công.

Mặc dù công việc khó khăn phức tạp như vậy, nhưng đơn vị của đồng chí Tuấn 15 năm qua, liên tục đạt danh hiệu Quyết thắng; bốn đồng chí bị thương trong khi làm nhiệm vụ, là thương binh; năm năm qua, không có ai bị kỷ luật. Ðồng chí Hồ Sỹ Tuấn tổng kết về công việc của người làm công tác điều tra là “ăn không trọn bữa, ngủ không trọn giấc, nghỉ phép không trọn ngày”.

Có lẽ trong lực lượng công an thì người gắn bó với dân nhất, sát dân nhất là công an phường, là cảnh sát khu vực. Trong những năm qua, Công an phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, luôn dẫn đầu phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc của Công an TP Hà Nội và năm 2000 đơn vị được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND. Chiến công của đơn vị không phải là khám phá những vụ án lớn làm xôn xao dư luận, chiến công ở đây là việc bảo đảm TTATXH  trên địa bàn một phường có nhiều doanh nghiệp và tám tuyến phố người dân tập trung buôn bán kinh doanh, làm giảm phạm pháp hình sự, không để xảy ra tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng phát triển có chiều sâu. Ðồng thời tạo công ăn việc làm cho những người có quá khứ lầm lỗi, giúp họ hòa nhập cộng đồng.

Phát biểu ý kiến về công việc thường ngày của cán bộ, chiến sĩ đơn vị, đồng chí Nguyễn Việt Cường, Trưởng công an phường Ngô Thì Nhậm, cho biết: Ðược nhân dân ủng hộ, Công an phường đã có nhiều cố gắng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, thu nhiều kết quả đáng khích lệ. Nhưng qua thực tiễn còn bộc lộ hạn chế trong công tác thu nhận thông tin của quần chúng tố giác tội phạm và vi phạm. Một số công dân có thông tin về hoạt động của tội phạm hoặc nghi vấn liên quan đến tội phạm, thậm chí biết rõ về tội phạm, nhưng không thông báo cho cơ quan công an kịp thời, gây phức tạp cho công tác điều tra giải quyết vụ việc. Nguyên nhân là do trong một số vụ án hoặc vụ việc tuy nhỏ song giải quyết không dứt điểm, rõ ràng, thiếu khẩn trương, không hồi âm kết quả giải quyết cho dân, từ đó bà con thiếu tin tưởng, hoài nghi. Hơn nữa tâm lý người dân không muốn cung cấp thông tin vì sợ bị trả thù. Ðể khắc phục tình hình này, công an phường chủ động xây dựng kế hoạch đổi mới, nâng cao chất lượng công tác phát động quần chúng cung cấp thông tin về tội phạm hình sự và các vi phạm pháp luật khác. Phương thức thu nhập thông tin như: điện thoại, đơn tố giác, gặp chỉ huy công an phường trao đổi trực tiếp, v.v., mục tin ngắn gọn dễ hiểu, địa điểm tiếp nhận tin thuận tiện, bảo đảm bí mật an toàn cho người cấp tin. Ðơn vị xác định dù việc lớn hay nhỏ đều phải xác minh làm rõ, kết luận trả lời kết quả cho dân, để nhân dân tin tưởng tự giác cung cấp nhiều thông tin tội phạm, giúp công an phường đấu tranh, phòng ngừa tội phạm đạt hiệu quả cao.

Năm 2004 và sáu tháng đầu năm 2005, nhân dân cung cấp 872 tin cho lực lượng công an. Từ nguồn tin trên, công an phường nghiên cứu đề xuất đảng ủy, UBND phường giải quyết tin theo chức năng từng ngành và trả lời kết quả cho nhân dân. 38 vụ với 41 đối tượng phạm pháp hình sự, 8 vụ 10 đối tượng buôn bán, tàng trữ chất ma túy đã bị công an phường bắt giữ.

Anh hùng LLVTND Phan Thành Lập hiện là Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Bạc Liêu, nhưng đồng chí không trưởng thành từ CSGT, mà trước đây từng ở đơn vị Cảnh sát đặc nhiệm chống gián điệp xâm nhập và đã lập được nhiều chiến công. Sau Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975, đất nước thống nhất, non sông thu về một mối, nhưng bọn phản động ở nước ngoài luôn tìm cách phá hoại cách mạng, chúng tung nhiều toán gián điệp vào Việt Nam. Từ tháng 8-1981 đến tháng 9-1984, đồng chí Phan Thành Lập là Ðại đội phó Ðại đội Cảnh sát đặc biệt tham gia đấu tranh chống gián điệp xâm nhập, đồng chí đã chỉ huy đơn vị chiến đấu 17 trận, diệt và bắt hơn 100 tên, thu hơn 100 tấn vũ khí, 9 điện đài, hai tàu, 300 triệu đồng tiền Việt Nam giả. Có lần, bằng võ thuật, đồng chí đã bắt gọn toán sáu tên gián điệp xâm nhập.

Tháng 3-2000 đồng chí được phân công về làm Trưởng phòng CSGT đường bộ tỉnh. Ðồng chí tâm sự: Lại một khó khăn, thử thách đến với tôi, vì đây là môi trường công tác hoàn toàn mới mẻ, vả lại tình hình TTATGT hiện nay khá phức tạp. Nhưng tôi xác định dù đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề, nhưng bản thân phải chấp hành một cách nghiêm túc, vô điều kiện và với tinh thần quyết tâm cao. Lúc đó, tỉnh mới được tái lập, cơ sở vật chất còn thiếu thốn, nội bộ đơn vị thiếu đoàn kết thống nhất, còn nhiều dư luận tiêu cực... Từ những khó khăn, thử thách nêu trên, tôi nhiều đêm trăn trở, suy nghĩ tìm cách nào đó để tập trung tháo gỡ những mặt tồn tại yếu kém.

Với trách nhiệm của người lãnh đạo và phát huy truyền thống Anh hùng, tôi đã cố gắng gương mẫu trên mọi lĩnh vực công tác cũng như trong rèn luyện đạo đức, phẩm chất, lối sống để cán bộ, chiến sĩ học tập noi theo, tạo khối đoàn kết thống nhất trong cấp ủy, chỉ huy, từ đó việc đề ra chương trình kế hoạch công tác và tổ chức thực hiện sát thực tế và đạt kết quả cao. Bên cạnh đó, tôi thường xuyên quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đồng thời chăm lo đời sống vật chất cũng như tinh thần cho anh em trong đơn vị, chăm bồi phát triển đảng viên mới.

Những cố gắng đó đã góp phần làm chuyển biến tình hình TTATGT trên địa bàn. Từ năm 2003 đến sáu tháng đầu năm 2005, tai nạn giao thông giảm về cả ba mặt: số vụ, số người chết và bị thương, được Chính phủ biểu dương.

Trong lực lượng công an có một nữ Trưởng công an quận đầu tiên, đó là đồng chí Ðoàn Thị Thu, nguyên là Trưởng công an quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh. Trong kháng chiến chống Mỹ, đồng chí Thu là chiến sĩ an ninh biệt động thành và tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh, đã lập nhiều chiến công. Sau ngày miền nam hoàn toàn giải phóng, đồng chí đảm nhiệm nhiều chức vụ trong lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh. Khi được giao nhiệm vụ Trưởng công an quận Tân Bình, đồng chí đã lãnh đạo đơn vị lập nhiều chiến công xuất sắc, phá nhiều vụ án lớn, góp phần bảo đảm an ninh-trật tự trên địa bàn quận, xây dựng đơn vị trở thành lá cờ đầu trong phong trào thi đua của Công an thành phố. Ðồng chí được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND năm 1995. Nay đồng chí đã về hưu, nhưng với bản chất người Anh hùng, đồng chí  vẫn tiếp tục đóng góp công sức của mình trong công tác giữ gìn trật tự xã hội ở nơi cư trú, nuôi dạy con cháu trưởng thành.

Tâm sự trước các đồng chí, đồng đội tại cuộc gặp mặt, Anh hùng Ðoàn Thị Thu kể lại thời điểm khó khăn nhất trong kháng chiến, khi bị giặc bắt, đứng giữa cái sống và cái chết, điều nâng đỡ chị vượt qua chính là nghĩ đến Ðảng và cách mạng, đến các đồng đội đã hy sinh, đến truyền thống quê hương Củ Chi đất thép thành đồng. Sau này trên cương vị Trưởng công an quận hay bây giờ cũng vậy, trong lòng chị luôn tâm niệm phải không ngừng phấn đấu, rèn luyện xứng đáng danh hiệu người chiến sĩ Công an Nhân dân, xứng đáng với phần thưởng cao quý Nhà nước phong tặng-danh hiệu Anh hùng LLVTND. Bây giờ sinh hoạt ở nơi cư trú, đồng chí Ðoàn Thị Thu vẫn góp sức xây dựng phường văn hóa, khu phố văn hóa, tham gia sinh hoạt với CLB công an hưu trí, khi có dịp thì đóng góp ý kiến với công an quận, công an phường để làm tốt hơn nhiệm vụ bảo đảm an ninh-trật tự.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ, nay là Phòng CSÐT tội phạm về TTXH TP Cần Thơ được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND năm 2000. Trước đó, Ðội Trọng án của Phòng cũng được phong tặng danh hiệu cao quý này. Trong những năm gần đây, đơn vị liên tục lập nhiều chiến công trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự. Do vậy phạm pháp hình sự ở địa bàn Cần Thơ giảm, đã điều tra  khám phá nhiều băng nhóm tội phạm có tổ chức. Theo đồng chí Vũ Xuân Hòa, Phó trưởng phòng, đơn vị rất coi trọng công tác phòng ngừa, cả phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ. Cùng với phát động phong trào quần chúng  đi đôi tuyên truyền pháp luật để người dân tránh vi phạm, đơn vị chú trọng công tác cảm hóa đối tượng và hòa giải ở cơ sở, không để các mâu thuẫn nhỏ phát sinh thành chuyện lớn. Tháng 5 vừa qua, đơn vị đã phá vụ án cưỡng đoạt tài sản công dân với số tiền nhiều tỷ đồng, được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Trong cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm, pháp luật nghiêm trị những kẻ phạm tội, nhưng cũng mở cho họ con đường cải tạo để hoàn lương, thể hiện tính nhân văn trong chính sách hình sự của Nhà nước ta. Trại giam Nam Hà thuộc Cục Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục và trường giáo dưỡng (Bộ Công an) là một trong các đơn vị giam giữ các đối tượng có mức án cao, nguy hiểm. Những năm gần đây, Trại Nam Hà luôn bảo đảm an toàn mọi mặt, không để phạm nhân trốn trại; đồng thời có nhiều biện pháp quản lý giáo dục phạm nhân tốt; chú trọng đẩy mạnh sản xuất, dạy nghề, tạo việc làm cho phạm nhân. Ðơn vị đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND.

Ðồng chí Dương Ðức Thắng, Giám thị Trại Nam Hà đến với cuộc gặp mặt, nói lên suy nghĩ của mình: “Người phạm tội khi vào chấp hành án tại trại giam mỗi người mang theo một thân phận pháp lý, vì vậy quá trình giáo dục phạm nhân, người cán bộ phải bằng tình thương, bằng trách nhiệm và phải thật sự tận tụy với công việc để hiểu tâm tư tình cảm của từng phạm nhân, để nắm cho được nguyện vọng, sở thích, sở trường, để động viên, chia sẻ, giúp đỡ họ trong suốt thời gian chấp hành án. Qua đó làm thức tỉnh, làm cho họ thấy được việc học tập, lao động cải tạo, sửa chữa lỗi lầm là cần thiết, từ đó nghiêm túc thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của bản thân trong suốt thời gian chấp hành án”. Cảm động trước việc làm và tình cảm của các cán bộ, chiến sĩ quản giáo ở đây, một phạm nhân vốn tốt nghiệp đại học văn khoa, can tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân, án phạt 15 năm tù, trước đây có rất nhiều mặc cảm tội lỗi, thường hay vi phạm nội quy trại giam-đã viết:

Tưởng rằng quên hết thơ rồi
Gặp thầy đây bỗng cuộc đời hóa thơ

Trại đã trả về cho xã hội hàng vạn phạm nhân cải tạo tiến bộ, đa số đã trở thành những người lao động lương thiện, có ích cho xã hội. Có những người trở thành doanh nhân làm ăn phát đạt, đặc biệt năm 2003, có trường hợp đã được nhận giải thưởng Sao Vàng đất Việt.

Với truyền thống là một đơn vị Anh hùng, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa luôn là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì ANTQ của Công an tỉnh. Hiện đơn vị đang quản lý 11 nghìn xe ô-tô, 330 nghìn xe mô-tô, 48 tuyến quốc lộ, tỉnh lộ với tổng chiều dài 1.750 km, lưu lượng 18 nghìn lượt xe/ngày đêm. Trong điều kiện giao thông phức tạp như vậy, nhưng những năm qua, các đồng chí đã có những biện pháp tích cực góp phần bảo đảm TTATGT trên địa bàn toàn tỉnh.

Nói về kết quả và kinh nghiệm của đơn vị trong công tác này, đồng chí Ðào Ðức Minh, Trưởng phòng CSGT Thanh Hóa, cho biết, đơn vị đã chủ động nắm chắc tình hình để tham mưu cho UBND, Ban ATGT tỉnh xây dựng, triển khai các đề án bảo đảm TTATGT phù hợp đặc điểm giao thông của tỉnh. Một biện pháp quan trọng là đổi mới công tác tuần tra kiểm soát (TTKS), chuyển hoạt động TTKS mang tính hành chính (như còn bố trí TTKS theo ca, kíp hành chính, mang tính chia cắt, các tuyến quốc lộ chỉ có lực lượng CSGT của tỉnh, dẫn đến hiệu quả công tác chưa cao, chưa huy động lực lượng cơ sở) chuyển sang hoạt động mang tính chủ động cao, có mục đích, có địa chỉ cụ thể, tập trung tại các tụ điểm phức tạp về TTATGT, trật tự công cộng, các điểm đen, ngày đen, giờ đen thường xảy ra tai nạn giao thông...

Phòng CSGT Thanh Hóa đã mạnh dạn cải cách hành chính trong công tác bảo đảm TTATGT, nhất là công tác đăng ký quản lý phương tiện. Chương trình quản lý, đăng ký biển số xe ô-tô, mô-tô tự động trên máy vi tính được đưa vào thực hiện. Phần mềm do Trung tâm vi tính Công an tỉnh xây dựng và quản lý, Phòng CSGT chỉ khai thác và thực hiện. Tất cả các số (kể cả số đẹp) đều được nhập vào máy vi tính và hiển thị trên màn hình. Người đến đăng ký phương tiện, chỉ cần nhấn vào máy, sẽ hiện ra số xe của mình. Việc làm này bảo đảm công bằng, dân chủ, khoa học, xóa bỏ cơ chế xin-cho và quan niệm biển số đẹp, biển số xấu, đồng thời chống tiêu cực, phiền hà. Thời gian đăng ký theo quy định 3-5 ngày, khi thực hiện cải cách, đã trả giấy đăng ký trong ngày, đối với người ở xa hơn 50 km, thì trả trong khoảng 1-2 giờ. Ðơn vị còn lập đường dây nóng để tiếp nhận thông tin của nhân dân về TTATGT và những phản ánh về phiền hà, tiêu cực trong nội bộ (nếu có) để kịp thời xử lý, khắc phục.

Sau khi lắng nghe ý kiến phát biểu của các Anh hùng và đơn vị Anh hùng, đồng chí Nguyễn Hoa Chi, Trưởng ban Thanh niên Tổng cục Cảnh sát, xúc động nói: Chiến công và tên tuổi của các Anh hùng CSND, chúng tôi đã được nghe từ khi còn nhỏ, trên giảng đường và trong sách báo. Hôm nay là cơ hội hiếm có được gặp mặt, tiếp xúc và nghe các anh chị kể lại những hành động anh hùng một cách khiêm tốn, giản dị, chúng tôi vô cùng cảm phục và rút ra được nhiều bài học sâu sắc, bổ ích. Tuổi trẻ lực lượng CAND nói chung, lực lượng CSND nói riêng đang tiếp bước truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, với tâm nguyện ềThức cho dân vui chơi, gác cho dân ngủ ngon. Lấy niềm vui và hạnh phúc của nhân dân làm lẽ sống của đời mìnhể.

Phát biểu ý kiến tại cuộc gặp mặt các tập thể và cá nhân Anh hùng thuộc lực lượng CSND, đồng chí Trịnh Trọng Quyền, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TÐ-KT T.Ư, Trưởng ban TÐ-KT T.Ư khẳng định, 43 năm xây dựng và trưởng thành, lực lượng CSND thật sự là lực lượng có vị trí rất quan trọng, và đã đóng góp xứng đáng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ðề cập nhiệm vụ sắp tới, đồng chí nêu rõ: Chúng ta vui mừng trước những thành tích đã đạt được trong chặng đường vừa qua. Song trước yêu cầu nhiệm vụ mới, đòi hỏi lực lượng CSND sự nỗ lực phấn đấu cao hơn nữa. Trấn áp bọn tội phạm, giữ vững TTATXH là yếu tố rất quan trọng để góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển xã hội và hội nhập quốc tế, thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội đến năm 2010 đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, tạo điều kiện để xây dựng nước ta thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.

Nhân cuộc hội ngộ đầy ý nghĩa này, đồng chí Ðinh Thế Huynh, thay mặt Ban Biên tập báo Nhân Dân, đã trân trọng tặng quà các đại biểu.

Phát biểu bế mạc cuộc gặp mặt thắm tình đồng chí đồng đội, Thiếu tướng Trần Văn Thảo, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, cảm thấy như được nhìn lại những trang sử vàng truyền thống của ngành CAND, của lực lượng CSND suốt 60 năm qua. Ðồng chí nói: “Ý kiến phát biểu của các Anh hùng và đại diện các đơn vị Anh hùng, đã tái hiện được bức tranh về một thời khắc lịch sử, của những con người, của những tập thể một thời oanh liệt. Sự cống hiến cao cả của các đồng chí là minh chứng cho bản chất truyền thống, nhân cách và trách nhiệm của người CSND chỉ biết một lòng vì Ðảng, sống thủy chung, trọn nghĩa tình với nhân dân. Ðảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn ghi nhận, đánh giá cao sự hy sinh và cống hiến to lớn của các đồng chí. Chúng tôi vui mừng nhận thấy, với mỗi đồng chí dù nói về những chiến công, những khó khăn, gian khổ hay trao đổi về cuộc sống đời thường đều thể hiện sâu sắc lòng tin vào Ðảng, niềm tự hào cũng như ý chí phấn đấu quên mình, chiến công nối tiếp chiến công, vượt qua mọi khó khăn và thử thách, đoàn kết một lòng, vì nhân dân mà hy sinh chiến đấu.

Sau buổi gặp mặt này, chúng tôi tin tưởng rằng, những phẩm chất tốt đẹp của các tập thể, cá nhân Anh hùng sẽ càng ngời sáng, trở thành tấm gương cho cán bộ, chiến sĩ CSND nói riêng và lực lượng CAND nói chung noi theo”.

Các đại biểu Anh hùng đến từ mọi miền Tổ quốc, đã cùng nhau đứng dưới gốc đa cổ thụ trong khuôn viên báo Nhân Dân, chụp chung tấm ảnh kỷ niệm để lưu giữ mãi không khí ấm áp thân tình của buổi hội ngộ ý nghĩa này.

Ban Chính trị-xã hội

Có thể bạn quan tâm