Cuộc “đối thoại” giữa nghệ thuật thư pháp và graffiti

Chiều 26/8, tại di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám phối hợp với Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tổ chức khai mạc triển lãm “Đối thoại Thư pháp và Graffiti”.
0:00 / 0:00
0:00
Các nghệ sĩ graffiti và các nhà thư pháp bên tác phẩm chung được trình diễn ngay tại lễ khai mạc.
Các nghệ sĩ graffiti và các nhà thư pháp bên tác phẩm chung được trình diễn ngay tại lễ khai mạc.

Thư pháp là môn nghệ thuật lâu đời của phương Đông, được biết đến như một thú chơi tao nhã của giới có học thức, giỏi ngôn ngữ và đam mê văn chương. Trong khi đó, graffiti lại là một bộ môn nghệ thuật truyền thống của phương Tây, bắt đầu từ việc vẽ lên những bức tường của giới trẻ, đại diện cho thế hệ trẻ, có tính “nổi loạn”, khao khát được thể hiện và khẳng định mình. Hai loại hình nghệ thuật một Đông, một Tây, một cũ, một mới tưởng như rất khó có điểm chung. Song, với mong muốn tìm kiếm những sáng tạo, Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám và Viện Văn hóa, Nghệ thuật quốc gia đã triển khai dự án “Đối thoại Thư pháp và Graffiti” trong hơn 2 tháng qua.

Các nhà thư pháp tiếng Việt và những nghệ sĩ graffiti đến từ cả 3 miền bắc, trung, nam đã làm việc cùng nhau, cho ra đời những tác phẩm thể hiện sự “đối thoại” giữa 2 loại hình nghệ thuật. Đối với Thư pháp Quốc ngữ là các nhà hoạt động thư pháp Ngẫu Thư Nguyễn Thanh Tùng, Võ Tuấn Xuân Thành, Nguyễn Hữu Pháp. Đối với Graffiti là các nghệ sĩ trẻ Đỗ Thế Thành, Nguyễn Tấn Lực, Trang Nhơn Khoa, Lưu Đoàn Duy Linh.

Triển lãm đã giới thiệu 39 tác phẩm thư pháp và graffiti. Các tác phẩm được sắp đặt giống như câu chuyện về 2 người có những tính cách khác biệt, họ gặp gỡ, đối thoại rồi đi đến đồng cảm, sẻ chia.

Giám đốc Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám Lê Xuân Kiêu, cho biết: Với mong muốn đưa Văn Miếu-Quốc Tử Giám không chỉ là một di tích cho mọi người tham quan, mà còn là một không gian sáng tạo, một điểm đến quen thuộc của công chúng yêu di sản và văn hóa nghệ thuật, Trung tâm đã triển khai dự án “Đối thoại Thư pháp và Graffiti”. Qua triển lãm này, Ban Tổ chức mong muốn tạo điều kiện cho công chúng tiếp cận nghệ thuật đương đại được sáng tạo trên nền văn hóa truyền thống dưới góc nhìn của thế hệ trẻ.

Triển lãm sẽ mở cửa từ nay đến hết ngày 30/9.