Dựng lại hình tượng cụ Phan thời kỳ ở Nhật
Thỏa thuận giữa Đài truyền hình Việt Nam với Đài truyền hình TBS Nhật Bản đã được ký kết hồi tháng 12-2012, với một trong số các nội dung chính là hợp tác sản xuất bộ phim về Phan Bội Châu nhân dịp kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản (21-9-1979 - 21-9-2013).
Phim dự kiến dài khoảng 120 phút, dựa trên câu chuyện Phan Bội Châu sang Nhật Bản những năm 1900, tìm con đường đưa đất nước thoát khỏi ách độ hộ của thực dân Pháp. Theo kế hoạch, phim sẽ bấm máy vào tháng 6 năm 2013 và phát sóng tại các kênh truyền hình Việt Nam và Nhật Bản vào tháng 9-2013, đúng dịp kỷ niệm quan hệ ngoại giao Việt Nhật.
Đạo diễn Đỗ Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm sản xuất phim truyền hình Việt Nam cho biết: “Chúng tôi dự định làm phim về những năm tháng cụ Phan Bội Châu sang Nhật, về những mối quan hệ của cụ với bạn bè người Nhật. Kịch bản của giai đoạn này sẽ do đối tác Nhật thực hiện, bởi vì chúng ta có rất ít thông tin, tư liệu, tài liệu về cụ giai đoạn này. Giai đoạn sau đó, khi cụ trở lại Việt Nam, nội dung này sẽ do chúng tôi đảm nhiệm. Hiện nay dự án phim đang được lên đề cương”.
Hiện tại, kịch bản phim đang được hai bên cùng xây dựng. Để bảo đảm tính chính xác của các yếu tố, tình tiết lịch sử, dự án phim sẽ có sự cố vấn của các chuyên gia lịch sử Việt Nam. Phim sẽ có các cảnh quay tại cả Việt Nam và Nhật Bản.
Dàn diễn viên trong phim sẽ bao gồm diễn viên Việt Nam và Nhật Bản, trong đó nhân vật chính Phan Bội Châu sẽ do một diễn viên Việt Nam đảm nhận.
Cầu nối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản
Ông Đỗ Thanh Hải chia sẻ: “Phan Bội Châu là nhân vật lịch sử có ý nghĩa quan trọng trong việc đặt nền móng cho mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản. Chúng tôi hy vọng bộ phim về Phan Bội Châu nhân dịp kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản sẽ giúp khán giả có cái nhìn chi tiết và cụ thể hơn về một giai đoạn lịch sử cũng như hiểu rõ hơn mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước”.
Phan Bội Châu (1867-1940) là một trong những người nòng cốt của phong trào Đông du yêu nước hồi đầu thế kỷ 20. Năm 1905, cụ Phan đã sang Nhật để tìm đường giải thoát đất nước khỏi ách đô hộ của thực dân Pháp. Tại Nhật, Phan Bội Châu đã gặp nhiều nhân vật lịch sử nổi tiếng như Lương Khải Siêu hay Inukai Tsuyoshi, người sau này trở thành Thủ tướng Nhật Bản.
Cụ Phan Bội Châu cũng đã đưa nhiều thanh niên Việt Nam sang Nhật đào tạo. Cũng trong thời gian ở Nhật, Phan Bội Châu đã sáng tác nhiều tác phẩm văn thơ để thức tỉnh lòng yêu nước của nhân dân Việt Nam. Cụ đã coi những ngày tháng tại Nhật là ‘ngày tháng tươi đẹp nhất cuộc đời’.
Trong mắt người Nhật, đặc biệt là cố Thủ tướng Inukai Tsuyoshi, Phan Bội Châu là một người đáng ngưỡng mộ với lòng yêu nước, lòng quả cảm, là người đã đi tìm con đường cách mạng cho đất nước, dân tộc. Người Nhật cũng coi Phan Bội Châu là người góp phần tạo dựng mối quan hệ hữu nghị Việt Nam Nhật Bản từ 100 năm trước.
Ông Đỗ Thanh Hải cho biết, trong tháng 3, Đài truyền hình Việt Nam và Đài truyền hình TBS Nhật Bản sẽ họp trao đổi lại một lần nữa để thống nhất về nội dung kịch bản, đồng thời tuyển chọn diễn viên cho cả hai bên. Mọi việc đang được khẩn trương thực hiện, bởi vì theo dự kiến, tháng 6 sẽ bấm máy để kịp tháng 9 phát sóng.
Đây là tác phẩm mở đầu cho những dự án hợp tác với nước ngoài để làm phim của Đài truyền hình Việt Nam. Ông Đỗ Thanh Hải nói: “Với VFC, việc hợp tác thực hiện một bộ phim có đề tài lịch sử tại nước ngoài cũng đánh dấu bước phát triển mới, nhằm đem lại cho khán giả truyền hình những tác phẩm có đề tài đa dạng và được sản xuất một cách kỹ lưỡng và công phu”.