Chuyện thời sự

Cuộc chiến nảy lửa

Hạ viện Mỹ do phe Cộng hòa chiếm đa số đã thông qua nghị quyết bác bỏ thỏa thuận hạt nhân mà nhóm P5+1 ký với I-ran. Trong đó, có tới 25 nghị sĩ đảng Dân chủ quay lưng lại với Nhà trắng khi cùng các đồng nghiệp đảng Cộng hòa bỏ phiếu không ủng hộ thỏa thuận. Hạ viện cũng thông qua nghị quyết ngăn chặn Tổng thống Ô-ba-ma bãi bỏ hoặc cắt giảm các biện pháp trừng phạt kinh tế I-ran tới ngày 21-1-2017, thời điểm ông Ô-ba-ma kết thúc nhiệm kỳ thứ hai và rời nhiệm sở.

Động thái trên bộc lộ bất đồng gay gắt trong nội bộ chính quyền Mỹ về thỏa thuận hạt nhân I-ran. Phe Cộng hòa tìm mọi cách cản trở các nỗ lực của Nhà trắng trong vấn đề này.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, Tổng thống B.Ô-ba-ma vẫn ghi chiến tích ngoại giao lớn nhất trong gần bảy năm cầm quyền. Vì trước đó, các nhà lập pháp của đảng Dân chủ tại Thượng viện đã ngăn chặn thành công nghị quyết bác bỏ của đảng Cộng hòa. Theo đó, Tổng thống không cần dùng quyền phủ quyết của mình để đưa vào thực hiện thỏa thuận hạt nhân với I-ran.

Các nhà lãnh đạo đảng Cộng hòa tại cả hai viện khẳng định, “thua keo này, bày keo khác” và sẽ tiếp tục tìm mọi cách để ngăn chặn việc thực thi thỏa thuận hạt nhân với I-ran.

Dự báo, sẽ còn nổ ra “cuộc chiến” nảy lửa tại QH Mỹ giữa hai phe ủng hộ và chống đối về thỏa thuận lịch sử mà Tổng thống Ô-ba-ma đã nỗ lực thúc đẩy.

Có thể bạn quan tâm