Cụm thi đua số 3 ngành Nội chính chủ động tham mưu xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng

NDO - Ngày 28/6, tại Quảng Ngãi, Cụm thi đua số 3 của Ban Nội chính Trung ương tổ chức giao ban công tác 6 tháng đầu năm 2024 và Hội nghị chuyên đề “Nâng cao hiệu quả công tác tham mưu Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trong công tác kiểm tra, giám sát của Ban chỉ đạo và công tác lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vụ việc, vụ án”.
0:00 / 0:00
0:00
Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thanh Hải phát biểu tại Hội nghị.
Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thanh Hải phát biểu tại Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Đinh Thị Hồng Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi cùng lãnh đạo 13 ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy cụm thi đua số 3 thuộc khu vực miền trung-Tây Nguyên.

6 tháng đầu năm 2024, ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy cụm thi đua số 3 đã tích cực, chủ động trong việc tham mưu, đề xuất ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy triển khai, cụ thể hóa có hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp.

Đối với các vụ án, vụ việc được khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật; tham mưu ban thường vụ, thường trực tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện đồng bộ các giải pháp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra trên các lĩnh vực nhạy cảm, dư luận xã hội quan tâm.

Cụm thi đua số 3 ngành Nội chính chủ động tham mưu xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng ảnh 1

Quang cảnh Hội nghị.

Đồng thời, tham mưu có hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong việc giải quyết các vụ án, vụ việc thuộc diện ban thường vụ, ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh ủy, thành ủy theo dõi, chỉ đạo; thực hiện tốt vai trò là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh, thành phố.

Từ thực tiễn hoạt động, một số ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy đã có những cách làm hay trong huy động sự vào cuộc của các cấp ủy cấp huyện đối với công tác Nội chính Đảng; thực hiện công tác phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm, đạt được nhiều kết quả trong việc xử lý các vụ việc nổi cộm, phức tạp, đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của nhân dân.

Kết quả nổi bật, đã tham mưu chỉ đạo, xử lý 195 vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của cấp ủy địa phương, trong đó đã xử lý dứt điểm 66 vụ án, vụ việc; đã giúp thường trực các tỉnh ủy, thành ủy theo dõi, đôn đốc 236 vụ án, vụ việc, qua đó các cơ quan chức năng đã xử lý dứt điểm 59 vụ; chủ trì, phối hợp tham mưu xử lý 77 vụ việc nổi cộm, phức tạp về an ninh trật tự xảy ra trên địa bàn; 100% đơn thư được ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tham mưu cấp ủy xử lý hoặc chỉ đạo giải quyết kịp thời.

Cụm thi đua số 3 ngành Nội chính chủ động tham mưu xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng ảnh 2

Lãnh đạo Ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng phát biểu tại Hội nghị.

Tại hội nghị, bên cạnh việc nêu lên những kinh nghiệm hay, cách làm tốt, các đại biểu tập trung thảo luận, đi sâu phân tích những tồn tại, hạn chế như: công tác kiểm tra, giám sát theo chức năng nhiệm vụ được giao còn ít; việc phát hiện tham nhũng, sai phạm, tội phạm kinh tế qua công tác tự kiểm tra, thanh tra còn hạn chế; công tác giám định, định giá tài sản trong một số vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế vẫn còn chậm....

Thông qua việc nhận diện các tồn tại, hạn chế, các đại biểu đề xuất, kiến nghị nhiều giải pháp khắc phục để thực hiện tốt công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp trong thời gian tới. Trong đó, cần tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, nhất là trách nhiệm người đứng đầu tại một số ngành, địa phương trên địa bàn; tích cực tham mưu ban thường vụ, thường trực tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo các cơ quan nội chính phối hợp, xem xét, đẩy nhanh tiến độ thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án dư luận xã hội quan tâm, nhất là những vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp không để kéo dài, tránh gây dư luận không tốt trong xã hội, làm ảnh hưởng đến uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương biểu dương những kết quả đạt được của ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy cụm thi đua số 3 trong 6 tháng đầu năm 2024 đã đóng góp tích cực vào việc ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội các tỉnh, thành phố trong khu vực.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Thanh Hải lưu ý ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy cụm thi đua số 3 tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh ủy, thành ủy, nhất là tình hình thực tế tại địa phương để nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với thường trực tỉnh ủy, ban thường vụ tỉnh ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp.

Tham mưu kịp thời, có chất lượng cho cấp ủy lãnh đạo sơ kết, tổng kết các văn bản của Đảng, Nhà nước thuộc lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tích cực tham gia xây dựng văn kiện đại hội đảng bộ tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2025-2030.

Cụm thi đua số 3 ngành Nội chính chủ động tham mưu xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng ảnh 3

Tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn huyện Mộ Đức.

Chủ động tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác an ninh quốc phòng, diễn tập phòng thủ khu vực, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; thường xuyên theo dõi, chủ động nắm tình hình, xử lý những vấn đề mới phát sinh về an ninh dân tộc, tôn giáo, nông thôn, biên giới trên đất liền và trên biển, không để xảy ra điểm nóng, bị động, bất ngờ.

Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng kinh tế, nhất là các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; tham mưu chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ án, vụ việc do các đoàn kiểm tra kiến nghị xử lý từ năm 2013 đến nay.

Dịp này, các đại biểu đến dâng hương tưởng niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng tại Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng ở xã Đức Tân, huyện Mộ Đức và tặng 50 suất quà với tổng trị giá 70 triệu đồng cho học sinh nghèo, vượt khó, một số đối tượng tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn huyện Mộ Đức.