Cục Thuế Hà Nội tăng thêm hai bàn tiếp nhận hồ sơ xin cấp mã số thuế cá nhân

NDĐT- Phó Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội Nguyễn Văn Mơ cho biết, ngày 29-12 Cục Thuế Hà Nội đã tăng thêm hai bàn (lên tổng cộng bốn bàn) tiếp nhận hồ sơ xin cấp mã số thuế cá nhân với mỗi bàn có hai cán bộ thuế trực tiếp tiếp nhận và xử lý hồ sơ.

Đây là biện pháp nhằm khắc phục tình trạng quá tải tại Cục Thuế Hà Nội những ngày gần đây khi có quá nhiều đơn vị, tổ chức và cá nhân phải xếp hàng nhiều giờ để đăng ký cấp mã số thuế thu nhập cá nhân. Giải thích nguyên nhân của tình trạng quá tải nêu trên, Phó Cục trưởng Nguyễn Văn Mơ cho biết, do nhiều đối tượng nộp thuế không đọc kỹ hướng dẫn cấp mã số thuế cá nhân của Cục Thuế Hà Nội nên đã hiểu nhầm cũng như làm không đúng quy trình. Theo lộ trình cấp mã số thuế cá nhân mà Cục Thuế Hà Nội đã thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng như niêm yết tại trụ sở Cục Thuế Hà Nội thì bắt đầu từ tháng 12-2008, Cục Thuế Hà Nội tiến hành cấp mã số thuế cá nhân cho các cơ quan chi trả thu nhập chưa có mã số thuế.

Đối với các cá nhân, hộ sản xuất kinh doanh độc lập đã có mã số thuế thì vẫn tiếp tục sử dụng mã số thuế này để nộp thuế thu nhập cá nhân. Trong quý I-2009, đơn vị mới bắt đầu tiến hành cấp mã số thuế cá nhân cho các đối tượng là các cá nhân, người làm công ăn lương tại các tổ chức chi trả thu nhập. Những ngày gần đây, nhiều cơ quan, tổ chức đến Cục Thuế Hà Nội vừa đăng ký cấp mã số thuế cá nhân cho tổ chức chi trả thu nhập lại vừa đăng ký cho cả các cá nhân trong tổ chức, dẫn đến tình trạng có quá nhiều hồ sơ phải tiếp nhận nên cán bộ thuế mất rất nhiều thời gian để xử lý. Nhằm tạo điều kiện hỗ trợ tối đa cho người nộp thuế, nếu trong năm nay, các tổ chức chi trả thu nhập vẫn chưa được cấp hết mã số thuế cá nhân, Cục Thuế Hà Nội sẽ tiếp tục kéo dài thời gian cấp mã số thuế này trong quý I-2009. Trường hợp tổ chức chưa được cấp mã số thuế cá nhân trong năm nay cũng sẽ không bị cơ quan thuế phạt.

Liên quan tới thông tin nếu cá nhân không được cấp mã số thuế thì sẽ bị cơ quan thuế áp dụng mức thuế suất 20% thu nhập chịu thuế, thay cho việc áp dụng biểu thuế suất luỹ tiến, Phó Cục trưởng Nguyễn Văn Mơ khẳng định đây chỉ là hình thức tạm thu thuế trong năm. Cuối năm đối tượng nộp thuế quyết toán thuế, nếu số thuế mà cá nhân phải nộp ít hơn số thuế đã nộp thi cơ quan thuế sẽ hoàn lại thuế hoặc trừ vào năm sau khi cá nhân có yêu cầu. Thủ tục hoàn thuế rất đơn giản, trong đó quy định rõ thời gian cụ thể cá nhân được hoàn thuế.

Có thể bạn quan tâm