Cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình tổ chức tiêu hủy số lượng lớn hàng hóa vi phạm

NDO - Ngày 19/9, Cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình thực hiện giám sát buộc tiêu hủy các lô hàng hóa vi phạm là hàng hóa nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, giả mạo các nhãn hiệu và đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc, không bảo đảm an toàn thực phẩm trước dịp trung thu theo đúng quy định của pháp luật.
0:00 / 0:00
0:00
3.991 lít rượu không rõ nguồn gốc, xuất xứ được tiêu hủy theo đúng quy trình. (Ảnh: Văn Lúa)
3.991 lít rượu không rõ nguồn gốc, xuất xứ được tiêu hủy theo đúng quy trình. (Ảnh: Văn Lúa)

Theo đó, Cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình đã tổ chức tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu gồm hàng nghìn gói, hộp đồ ăn như: thanh cua, chân vịt, bim bim, bánh kẹo, xúc xích, sữa, nước giải khát…

Cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình tổ chức tiêu hủy số lượng lớn hàng hóa vi phạm ảnh 1

Các loại đồ ăn và đồ chơi trung thu cho trẻ em không rõ nguồn gốc, xuất xứ hoặc trong danh mục cấm được tiêu hủy theo đúng quy trình. (Ảnh: Văn Lúa)

Ngoài ra, nhiều loại mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, bỉm.., cho trẻ em và gần 4 nghìn lít rượu được chứa đựng trong các can nhựa và bình thủy tinh với nhiều chủng loại với nhiều kích cỡ và màu sắc khác nhau.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình tổ chức tiêu hủy số lượng lớn hàng hóa vi phạm ảnh 2

Hàng nghìn sản phẩm các loại trị giá hơn 1 tỷ đồng được đưa đi tiêu hủy. (Ảnh: Văn Lúa)

Toàn bộ lượng hàng hóa vi phạm trên được tiêu hủy bằng cách cắt, nghiền trước khi cho vào lò đốt công nghiệp xử lý theo từng công đoạn. Quá trình tiêu hủy diễn ra dưới sự giám sát chặt chẽ của Hội đồng giám sát tiêu hủy và các đơn vị liên quan. Buổi tiêu hủy được diễn ra công khai, an toàn, theo đúng quy định pháp luật, bảo vệ môi trường và không gây ảnh hưởng độc hại tới môi trường sống chung quanh.