Phim "578-Phát đạn của kẻ điên được trình chiếu tại một liên hoan phim quốc tế". (Ảnh: Đoàn làm phim cung cấp)

Cần “con đường chính” để quảng bá điện ảnh Việt

Đã đến lúc Việt Nam cần có kế hoạch quảng bá điện ảnh nước nhà tại các sự kiện điện ảnh quốc tế lớn một cách bài bản, cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết tới nhà làm phim. Việc này cần tới vai trò của cơ quan chủ quản hoặc liên quan như Cục Điện ảnh, Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Poster Tuần phim Ba Lan. (Ảnh: Cục Điện ảnh)

Tuần phim Ba Lan tại Việt Nam

Thông tin từ Cục Điện ảnh cho biết, Tuần phim Ba Lan do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với Hiệp hội các nhà sản xuất phim Ba Lan, Trung tâm Chiếu phim Quốc gia và Cụm rạp CineStar tại Thừa Thiên Huế và Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.
Tiến sĩ Ngô Phương Lan và giải thưởng. (Ảnh: Hiệp hội Xúc tiến và Phát triển điện ảnh Việt Nam)

Tiến sĩ Ngô Phương Lan được trao giải thưởng CineAsia

Theo thông tin từ Hiệp hội Xúc tiến và Phát triển điện ảnh Việt Nam (VFDA), Tiến sĩ nghệ thuật Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội, nguyên Cục trưởng Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã được CineAsia trao giải thưởng Người có nhiều đóng góp về tác quyền của khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Cuộc họp báo đầu tiên về Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ 6. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Phim “Hoa nhài” của đạo diễn Đặng Nhật Minh dự tranh giải Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ 6

123 bộ phim của hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự, 11 phim tranh giải, trong đó đại diện của điện ảnh Việt Nam là phim “Hoa nhài” của đạo diễn kỳ cựu Đặng Nhật Minh. Đó là những thông tin ban đầu mà Ban tổ chức Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ 6 cung cấp cho báo chí.
Phim Nhà nước đặt hàng được giới thiệu trên kênh Youtube của Viện Phim Việt Nam.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Ủng hộ phổ biến phim Việt trên kênh Youtube, lưu ý bản quyền

Thời gian qua, Viện Phim Việt Nam đã thử nghiệm phổ biến phim trên kênh Youtube và nhận được những phản hồi khác nhau. Trong cuộc họp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về vấn đề này, Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho biết, Bộ luôn ủng hộ tuyên truyền, quảng bá, đưa những tác phẩm điện ảnh được Nhà nước đặt hàng đến với đông đảo công chúng, nhưng cần chú ý những vấn đề thuộc về bản quyền cùng các quy định pháp luật khác có liên quan.