Phát biểu tại cuộc mít-tinh trọng thể ở thủ đô La Habana, kỷ niệm lần thứ 52 ngày tấn công Trại lính Moncada và Carlos Manuel de Cespedes (26-7-1953 - 26-7-2005), Chủ tịch Cuba Fidel Castro đã lên án những âm mưu của kẻ thù trong và ngoài nước hòng gây bất ổn định và phá hoại ở Cuba đồng thời khẳng định sự vững mạnh của cách mạng.
Chủ tịch Fidel đưa ra những bằng chứng để tố cáo việc chính phủ Mỹ tăng cường các biện pháp chống phá cách mạng Cuba, như sử dụng các máy bay quân sự tiếp sóng phát thanh và truyền hình phản động vào Cuba; giúp đỡ và khuyến khích các tổ chức chống đối tại Cuba tiến hành các hoạt động phản cách mạng.
Nhà lãnh đạo Cuba vạch rõ, trong gần một năm qua, Mỹ đã tiến hành tổng cộng 2.425 giờ phát sóng phát thanh và truyền hình chống Cuba, vi phạm luật pháp quốc tế về quản lý làn sóng.
Chủ tịch Fidel cũng phê phán một số nhà báo nước ngoài lợi dụng tự do ở Cuba để câu kết với phòng Đại diện quyền lợi Mỹ ở La Habana trong việc tuyên truyền thất thiệt chống Cuba.
Đề cập một số vụ gây rối, do một nhóm nhỏ những người mà Cuba tố cáo là hoạt động bằng tiền trợ cấp và sự xúi giục từ bên ngoài, gây ra ở La Habana trong thời gian gần đây và bị quần chúng nhân dân ngăn chặn hoặc làm thất bại, Chủ tịch Fidel tuyên bố nhân dân sẽ tiếp tục hành động như vậy nếu các hoạt động trên vượt giới hạn cho phép.
Chủ tịch Cuba cũng nhấn mạnh rằng cái gọi là "giới bất đồng chính kiến" hoặc "phe đối lập” là sự ảo tưởng của Mỹ và các thế lực thù địch với Cuba, vì đây chỉ là những phần tử cơ hội, không chịu làm việc và phạm pháp.