Sau cái bắt tay vồn vã, đại úy Vương Anh ở Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo) phấn khởi cho biết: “Từ ngày 25-12-2012 đến đầu tháng 3-2013 đã có khoảng gần 110 nghìn lượt người làm thủ tục xuất nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Cổng A KKT của khẩu Cầu Treo). So với thời điểm đầu năm 2012, lưu lượng người làm thủ tục xuất nhập cảnh tăng gấp 1,5-2 lần. Có nhưng ngày cao điểm số lượng người xuất nhập cảnh đạt trên 3,5 nghìn lượt người, buộc anh em trong đơn vị phải trực làm việc từ 7 giờ sáng đến chiều muộn.”
Tuy phải làm việc ở khu vực nhà tạm (do cổng A đang trong giai đoạn nâng cấp) nhưng lực lượng Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cùng với ngành chức năng đã phối hợp đồng bộ, triển khai đầy đủ các biện pháp nghiệp vụ trong kiểm tra, kiểm soát, trong nắm bắt tình hình và xử lý có hiệu quả các tình huống xảy ra, đồng thời tạo điều kiện nhanh chóng cho người dân và hàng hóa làm thủ tục xuất nhập. Thậm chí trong những ngày vui Tết Quý Tỵ, anh em vẫn tổ chức làm việc để tạo điều kiện cho người và hàng hóa qua lại của khẩu thuận lợi nhất trong điều kiện có thể. Tuy nhiên, cũng không vì thế mà buông lỏng công tác phòng chống các loại tội phạm. Những ngày đầu năm 2013, các lực lượng chức năng ở cửa khẩu Cầu Treo đã bắt, xử lý 4 vụ buôn lậu, trong đó có vụ vận chuyển 175 kg pháo lậu các loại (như báo Nhân Dân Điện tử đã đưa tin)...
Theo ghi nhận của chúng tôi khi đến cửa khẩu Cầu treo, tại thời điểm ngày đầu tháng ba này, có khoảng 3 nghìn lượt người chờ làm thủ tục xuất cảnh. Đa phần là những lao động tiếp tục sang Lào và Thái Lan để lao động, làm ăn buôn bán sau khi về quê nghỉ tết. Anh Bùi Nghi Sơn ở xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) một chủ cơ sở xây dựng ở Viêng Chăn cho biết, lần này sang cùng có rất nhiều lao động trong xã. Họ chủ yếu sang làm nghề xây dựng, buôn bán... Nếu chịu khó, ở Lào, Thái Lan có thể kiếm được khoảng 10 đến 15 triệu đồng/tháng.
Anh Nguyễn Văn Hiếu ở xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết: “Mặc dầu có thể sang Lào qua cửa khẩu Nậm Cắn (Nghệ An) nhưng đa phần người Diễn Châu chúng tôi vẫn có thói quen đi qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Ngoài yếu tố thuận lợi về giao thông thì chính cách giải quyết thủ tục, kiểm tra nhanh gọn, tận tình chu đào của cán bộ cũng là nguyên nhân để người dân chúng tôi thông quan qua đây nhiều hơn.”
Còn chị Nguyễn Thị Hiền ở xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) thì chọn Thái Lan để kiếm kế sinh nhai. Chị Hiền cho biết, phụ nữ Mỹ Lộc sang Thái buôn bán, giúp việc rất nhiều. Mỗi tháng cũng kiếm được mươi lăm triệu phát triển kinh tế gia đình, cho con cái học hành….
Không chỉ lượng người mà hàng hóa, phương tiện thông quan qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cũng tăng đột biến trong những ngày đầu năm. Giám đốc Công ty TNHH Quyết Tiến, một doanh nghiệp chuyên xây dựng dân dụng ở Lào cho biết, ngay từ mồng 6 Tết Quý Tỵ, công ty đã hoạt động trở lại. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, công ty cho xuất một số hàng hóa vật liệu xây dựng phục vụ các công trình đang thi công tại tỉnh Bolykhamxay. Mặc dù đầu năm, lưu lượng phương tiện, người sang nước bạn nhiều nhưng lực lượng chức năng ở cửa khẩu vẫn giải quyết các thủ tục hết sức nhanh gọn, không có biểu hiện nhũng nhiễu, phiền hà, rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí phát sinh cho doanh nghiệp…
Chi cục phó Chi cục Hải quan cửa khẩu Cầu Treo Nguyễn Niu cho biết, chỉ tính riêng trong hai tháng đầu năm 2013 đã có gần 6 nghìn lượt phương tiện xuất nhập cảnh. Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 22,5 triệu USD, tổng thu các loại thuế, phí hải quan đạt trên 21 tỷ đồng. Câu chuyện của anh Niu với chúng tôi bị gián đoạn bởi những lô hàng của Công ty TNHH Quyết Tiến chuẩn bị thông quan. Mặc dù, việc giải quyết thủ tục thông quan hàng hóa là nhiệm vụ thường xuyên của cán bộ, công chức Hải quan ở Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, nhưng hôm nay, có điều gì đó đặc biệt hơn những ngày khác. Có lẽ những lô hàng xuất khẩu đầu tiên của năm mới dường như có ý nghĩa đặc biệt hơn, bởi lô hàng xuất khẩu thuận lợi sẽ góp phần mang lại thành công cho việc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch năm 2013.
Ngay sau lô hàng vật liệu xây dựng, lô hàng thiết bị điện cũng nhanh chóng được làm thủ tục thông quan. Những chuyến xe chở hàng của Việt Nam nối nhau hối hả lăn bánh chuyển sang thị trường nước bạn Lào. Phía bên kia, một đoàn xe chở sắn lát, nước tăng lực Redbull cũng nối nhau nhập cảnh vào Việt Nam...
Xuôi hơn 30 km theo Quốc lộ 8, chúng tôi đến cổng B Khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo. Tuy phải “vừa chạy vừa xếp hàng”, nhưng Ban quản lý KKT cuare khẩu Cầu Treo đã kịp thời đưa vào hoạt động khu nhà làm việc liên hợp 4 tầng khang trang ở ngay cạnh cổng B khá hoành tráng vào dịp đầu năm mới. Trái ngược với sự ồn ào tấp nập ở cửa khẩu Cầu Treo (cổng A KKT), tại đây các cán bộ nhân viên hải quan đang lặng lẽ làm thủ tục hải quan điện tử trên máy tính với đầy những con số, bảng biểu liên quan…Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo Lý Trọng Ngọc cho biết: “Đầu xuân về làm việc tại khu vực mới, chính quy, đàng hoàng hơn nên anh em làm việc và ăn ở cũng thuận lợi hơn. Theo báo cáo của ông Chi cục phó Hải quan KKT cửa khẩu Cầu Treo, thì hơn hai tháng đầu năm 2013, Hải quan KKT cửa khẩu Cầu Treo đã hoàn thành khoảng 40% kế hoạch thu thuế hải quan cả năm của đơn vị...Cũng theo ông Ngọc, do làm việc ở nơi đàng hoàng, nghiêm túc nên cũng không còn cảnh, ô tô chở hàng lậu chạy bạt mạng qua sào cổng B như báo chí đã có dịp đề cập trước đây…