Cử tri kiến nghị đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng

Vừa qua, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tiếp xúc cử tri của một số huyện ngoại thành trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Kiến nghị của cử tri về nhiều vấn đề, lĩnh vực đã được Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố ghi nhận, hầu hết các kiến nghị là về tiến độ các dự án hạ tầng. Người dân các địa phương mong muốn đẩy nhanh tiến độ các dự án để tạo điều kiện phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao chất lượng sống.
0:00 / 0:00
0:00
Cử tri huyện Sóc Sơn phát biểu ý kiến tại hội nghị. (Ảnh TIẾN THÀNH)
Cử tri huyện Sóc Sơn phát biểu ý kiến tại hội nghị. (Ảnh TIẾN THÀNH)

Cử tri huyện Sóc Sơn nêu, dự án trường đua ngựa tại huyện Sóc Sơn đã triển khai từ năm 2019 nhưng chưa thực hiện được, nhân dân trong huyện mong muốn dự án sớm hoàn thành giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ dự án để tạo điều kiện phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Đối với các kiến nghị của cử tri về các vấn đề thuộc Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh khẳng định, thành phố rất quan tâm tới việc xử lý rác thải, các ý kiến cử tri được tiếp thu để có quyết sách phù hợp. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, huyện Sóc Sơn khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, sớm triển khai thêm một nhà máy xử lý rác ở khu vực này.

Trên địa bàn huyện Sóc Sơn hiện có một số dự án giao thông đang gặp khó khăn, đình trệ. Dự án nâng cấp cải tạo đường 35 đã được bố trí vốn giai đoạn 2021-2025, tổng kinh phí 110 tỷ đồng, hiện dự án đang gặp khó khăn về giải phóng mặt bằng, cho nên phải dừng thi công; Dự án đường vào Khu công nghiệp Sóc Sơn có tổng kinh phí khoảng 205 tỷ đồng chưa được khởi công…

Về các dự án giao thông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cho biết, thành phố đã chỉ đạo các đơn vị rà soát, báo cáo Thường trực Thành ủy để lập danh mục các dự án cần đầu tư trong nhiệm kỳ mới, trong đó chú trọng giao thông đối ngoại cấp thành phố, giữa các huyện và các vùng.

Tiếp xúc cử tri huyện Đan Phượng, các đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, Đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp nhận kiến nghị về thực tế các dự án chậm triển khai trên địa bàn. Tại xã Thượng Mỗ có 2 dự án đô thị (khu đô thị Hồng Thái, diện tích 32,4 ha và khu đô thị phía Nam từ đường N2 đến giáp xã Tân Hội, diện tích 46,9 ha) đã quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2010-2020, chuyển tiếp quy hoạch giai đoạn 2021-2030, nhưng đến nay vẫn chưa được thực hiện.

Cử tri mong muốn các đại biểu Quốc hội, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, các sở, ban, ngành thành phố có thông tin chính thức tới người dân địa phương, các dự án này còn tiếp tục thực hiện nữa hay không.

Tại huyện Phúc Thọ, cử tri đề nghị Chính phủ và Ủy ban nhân dân thành phố quan tâm sớm đầu tư triển khai đẩy nhanh các dự án hạ tầng giao thông như: Dự án mở rộng Quốc lộ 32, dự án đường Tây Thăng Long; đề nghị mở thêm hai dốc đê thôn Hương Tảo và thôn Giáo Hạ, xã Ngọc Tảo, để bảo đảm giao thông; tiếp tục triển khai dự án đường trục kinh tế Bắc-Nam…

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố thông tin tới cử tri, kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV sắp tới là kỳ họp rất đặc biệt đối với Thủ đô Hà Nội. Quốc hội dự kiến sẽ thông qua dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) với nhiều điều khoản quy định cụ thể, tạo ra nguồn lực, thẩm quyền để Thủ đô chủ động thực hiện các chức trách, nhiệm vụ được giao trong Hiến pháp; Quốc hội cũng xem xét hai đồ án quy hoạch Thủ đô, đây là những quy hoạch xương sống, tạo triết lý, quan điểm, định hướng, không gian phát triển cho thành phố trong thời gian tới.