Cử hành trọng thể lễ tang Ðại tướng Chu Huy Mân

Lễ truy điệu Ðại tướng Chu Huy Mân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, nguyên Phó Bí thư Ðảng ủy Quân sự Trung ương, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã được cử hành trọng thể lúc 15 giờ ngày 6-7-2006 tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Ðồng chí Chu Huy Mân tên khai sinh là Chu Văn Ðiều, sinh ngày 17-3-1913 tại xã Yên Lưu, tổng Yên Trường, phủ Hưng Nguyên (nay là xã Hưng Hòa, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) tạ thế ngày 1-7-2006. 

Dự lễ truy điệu có các vị: Nông Ðức Mạnh, Tổng Bí thư BCH Trung ương Ðảng; nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu ; Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; Phạm Gia Khiêm, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Hồ Ðức Việt, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Phạm Thế Duyệt, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Ðảng ủy Quân sự Trung ương, Bộ Quốc phòng và các đồng chí lão thành cách mạng, đông đảo tướng lĩnh, sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam, đại diện cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, các tổ chức xã hội ở Trung ương và các địa phương; đại diện đoàn ngoại giao và các tổ chức quốc tế tại Hà Nội cùng gia quyến của Ðại tướng.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Trưởng ban Lễ tang, đọc điếu văn đã xúc động bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc của Ðảng, Nhà nước, Quân đội và thân quyến đối với Ðại tướng Chu Huy Mân. Trải qua hơn 75 năm hoạt động cách mạng ở nhiều vùng, nhiều địa phương, chiến đấu ở những chiến trường trọng điểm và làm nhiệm vụ quốc tế, đồng chí Ðại tướng Chu Huy Mân đã liên tục vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, trung kiên bất khuất trước kẻ thù; dù ở đâu, làm gì, đồng chí cũng luôn đem hết sức mình, cống hiến không mệt mỏi cho Ðảng, cho nhân dân, cho Tổ quốc, luôn đặt lợi ích chung của cách mạng lên trên lợi ích cá nhân, cả cuộc đời đồng chí đã gắn liền với sự nghiệp cách mạng của Ðảng và Quân đội.

Ðồng chí đã suốt đời sống, chiến đấu vì mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội, hết lòng phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, có những đóng góp vào thắng lợi to lớn của sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như các nghĩa vụ quốc tế. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, trải qua nhiều cương vị công tác, đồng chí đã góp phần quan trọng vào thắng lợi vĩ đại của dân tộc, giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước. Ðồng chí Chu Huy Mân đã có những đóng góp quan trọng vào nền khoa học và nghệ thuật quân sự cách mạng Việt Nam. Do công lao to lớn với sự nghiệp cách mạng của Ðảng và dân tộc, đồng chí đã được Ðảng, Nhà nước tặng thưởng: Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huy hiệu 70 năm tuổi Ðảng và nhiều Huân chương cao quý của Nhà nước ta và các nước bạn trao tặng.

Là một đảng viên cộng sản kiên cường, rất mực trung thành, tận tuỵ, suốt đời chiến đấu vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc cuả nhân dân, đồng chí mất đi là một tổn thất lớn đối với Ðảng, Nhà nước và Quân đội; Tướng lĩnh, sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ Quân đội ta mất đi một người chỉ huy xuất sắc; đồng chí, bạn bè mất đi một người bạn quý mến, gia đình mất đi một người chồng, người cha, người ông mẫu mực, thân thương!

Vĩnh biệt đồng chí, trong niềm tiếc thương vô hạn, chúng tôi nguyện tiếp tục hoàn thành thắng lợi sự nghiệp cách mạng của Ðảng, của nhân dân, của Quân đội mà đồng chí đã cống hiến trọn đời mình.

Các đồng chí lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đại biểu cùng thân quyến đã dành một phút mặc niệm, kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt Ðại tướng Chu Huy Mân.

Lễ viếng đồng chí Ðại tướng Chu Huy Mân bắt đầu từ 8 giờ ngày 6-7-2006. Ðoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Ðảng do đồng chí Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh làm trưởng đoàn vào viếng, vòng hoa mang dòng chữ: "Vô cùng thương tiếc Ðại tướng Chu Huy Mân"; Ðoàn đại biểu Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam do đồng chí Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước làm trưởng đoàn; Ðoàn đại biểu Chính phủ do đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ làm trưởng đoàn; Ðoàn đại biểu Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam do đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội làm trưởng đoàn; Ðoàn đại biểu Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do đồng chí Phạm Thế Duyệt, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm trưởng đoàn; các đồng chí nguyên Tổng Bí thư: Ðỗ Mười, Lê Khả Phiêu; các đồng chí nguyên Chủ tịch nước: Lê Ðức Anh, Trần Ðức Lương; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Ðại tướng Võ Nguyên Giáp đã đến viếng. Nguyên Chủ tịch nước Võ Chí Công; các đồng chí nguyên Thủ tướng Chính phủ: Võ Văn Kiệt, Phan Văn Khải đã gửi vòng hoa đến viếng.

Ðoàn đại biểu Ðảng, Nhà nước nước CHDCND Lào do đồng chí Xin-xa-vẳn Kẹo-bun-phăn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận xây dựng đất nước Lào làm trưởng đoàn và Ðoàn đại biểu Bộ Quốc phòng nước CHDCND Lào, Ðại sứ quán nước CHDCND Lào tại Việt Nam đến viếng.

Ðồng chí Choummaly Sayasone, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào; đồng chí Khamtay Siphandone, nguyên Chủ tịch Ðảng, nguyên Chủ tịch nước CHDCND Lào; đồng chí Xa-mản Vi-nha-kẹt, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương Ðảng Nhân dân cách mạng Lào đã gửi vòng hoa viếng Ðại tướng Chu Huy Mân.

Ðoàn đại biểu Ðảng ủy Quân sự Trung ương, Bộ Quốc phòng do Ðại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, Phó Bí thư Ðảng ủy Quân sự Trung ương làm trưởng đoàn; đoàn đại biểu Ðảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an do Ðại tướng Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ðảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an làm trưởng đoàn và đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HÐND, UBND, MTTQ tỉnh Nghệ An, quê hương đồng chí Chu Huy Mân, và đại biểu các cơ quan ngoại giao tại Hà Nội, đại biểu các bộ, ban, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố đã đến viếng Ðại tướng Chu Huy Mân. 

Sau lễ viếng, Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh đã trân trọng ghi sổ tang với dòng chữ: "Vô cùng thương tiếc đồng chí Ðại tướng Chu Huy Mân, người đảng viên lớp đầu của Ðảng, nhà lãnh đạo cao cấp của Ðảng và Nhà nước, nhà chiến lược và vị chỉ huy xuất sắc của Quân đội Nhân dân Việt Nam Anh hùng".

Lễ an táng Ðại tướng Chu Huy Mân được cử hành trọng thể tại Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội.

Có thể bạn quan tâm