Công ty TNHH Meisheng T extilies ngang nhiên xả thải trái phép, gây ô nhiễm môi trường

Chỉ sau hơn bảy năm đi vào hoạt động, nhất là từ khi được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu “bật đèn xanh” bằng một văn bản gây nhiều tranh cãi vào giữa tháng 10-2009, Công ty TNHH Meisheng Textilies Việt Nam đã gây ra hàng loạt sự cố môi trường, khiến các cơ quan chức năng phải nhiều lần niêm phong nhà máy. Nhưng rồi dư luận vẫn phải đặt ra câu hỏi là ai đã “chống lưng” để công ty này sau mỗi lần được dỡ niêm phong lại tiếp tục xả thải gây ô nhiễm môi trường?

Khuất tất từ một công văn

Công ty TNHH Meisheng Textilies Việt Nam là nhà đầu tư thứ cấp, thuê toàn bộ diện tích của Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Ngãi Giao do Công ty TNHH xây dựng thương mại Kim Cương (gọi tắt là Công ty Kim Cương) làm chủ đầu tư. Công ty TNHH Meisheng Textilies được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu năm 2008, với quy mô dự án kéo sợi 18 nghìn tấn/năm và dệt 5 nghìn tấn/năm, hoàn toàn không có loại hình nhuộm. Sau năm lần điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, quy mô dự án của công ty đã tăng lên đáng kể, với sản lượng kéo sợi là 47,8 nghìn tấn/năm.

Ngày 24-9-2009, Công ty Kim Cương có văn bản gửi UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xin chủ trương bổ sung ngành nghề nhuộm và hướng dẫn các thủ tục pháp lý về môi trường cho Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Ngãi Giao. Do Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp chỉ có một nhà đầu tư thứ cấp, cho nên việc xin bổ sung thêm ngành nghề này cũng đồng nghĩa với việc tạo cơ hội để Công ty TNHH Meisheng Textilies Việt Nam bổ sung thêm loại hình nhuộm. Chỉ 20 ngày sau, ngày 14-10-2009, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Hồ Văn Niên đã có công văn chấp nhận cam kết về bảo vệ môi trường của Công ty Kim Cương, đồng thời chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, trình UBND tỉnh điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư của nhà đầu tư thứ cấp theo hướng “bổ sung không quá 10% sản phẩm nhuộm theo thiết kế (không quá 500 tấn/năm)”. Chính từ văn bản chỉ đạo này của ông Hồ Văn Niên, Công ty TNHH Meisheng Textilies Việt Nam đã khẩn trương đầu tư xây dựng và đưa phân xưởng nhuộm vào hoạt động khi chưa được địa phương cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh có bổ sung loại hình nhuộm và chưa thực hiện các thủ tục về môi trường. Đáng chú ý là dây chuyền dệt nhuộm của Công ty TNHH Meisheng Textilies Việt Nam nằm sát hồ chứa nước Đá Đen, nơi cung cấp nguồn nước sinh hoạt cho hơn một triệu người dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Để bảo vệ nguồn nước, Công ty TNHH Meisheng Textilies Việt Nam đã xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống xử lý nước thải công suất 4.000 m3/ngày, hệ thống thoát nước thải dài 8,5 km đưa nước thải xuống cửa xả cầu Ri - suối Son, thuộc xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức. Bên cạnh đó, công ty cũng lắp đặt hệ thống quan trắc tự động nước thải sau xử lý. Tuy nhiên, trên thực tế, công ty chưa một lần vận hành và lưu giữ số liệu quan trắc này, còn hệ thống thoát nước thải thì liên tục xảy ra sự cố.

Nhiều sai phạm nghiêm trọng

Trong quá trình hoạt động, nhất là từ thời điểm đưa phân xưởng nhuộm vào sản xuất, Công ty TNHH Meisheng Textilies Việt Nam đã liên tục gây ra các sự cố môi trường, uy hiếp đến nguồn cung nước sạch của hơn một triệu người dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ngoài sự cố vỡ đường ống dẫn nước thải từ nhà máy xuống cửa xả cầu Ri, hầu hết các vi phạm về môi trường của Công ty TNHH Meisheng Textilies Việt Nam đều là những lỗi cố ý, như: không thực hiện các thủ tục về môi trường, bơm xả nước thải vượt quy chuẩn cho phép vào khu đất trống của công ty để tự thấm...

Về hiệu quả xử lý của hệ thống xử lý nước thải của công ty, theo các cơ quan chức năng, tại một số thời điểm lấy mẫu, chất lượng nước thải vẫn còn nhiều thông số chưa đạt chuẩn, vượt quy định từ 1,1 đến 3 lần.

Trong báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu khẳng định: Công ty TNHH Meisheng Textilies Việt Nam đã xây dựng tuyến ống thoát nước thải sau xử lý về hạ nguồn hồ Đá Đen. “Tuy nhiên, do tuyến ống có chiều dài khoảng 8,5 km, hầu hết đi qua đất canh tác nông nghiệp của người dân, suối Lúp phía thượng nguồn hồ Đá Đen, việc bảo đảm hành lang tuyến, cảnh báo, bảo vệ vẫn tồn tại nguy cơ tiềm ẩn sự cố vỡ đường ống, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường nguồn nước (nước mặt, nước ngầm)”. Đáng nói là, theo giấy chứng nhận đầu tư, quy mô được phép của công ty là công suất kéo sợi 47,8 nghìn tấn/năm và dệt 5 nghìn tấn/năm, “tuy nhiên, tại một số thời điểm, công ty đã tổ chức sản xuất vượt công suất cho phép. Cụ thể, tại thời điểm thanh tra của Tổng cục Môi trường tháng 10-2014 và căn cứ Kết luận thanh tra số 212/KL-TCMT ngày 16-3-2015 cho thấy công suất dệt, sợi lên đến hơn 79 nghìn tấn/năm; tổ chức nhuộm của công ty lên đến 7,2 nghìn tấn (dù chưa được cấp phép)”. Như vậy, hoạt động sản xuất vượt quá công suất cho phép làm tăng lưu lượng xả thải, vượt khả năng xử lý của hệ thống xử lý nước thải và tuyến ống thoát nước thải.

Qua thống kê, kể từ khi đi vào hoạt động đến hết năm 2015, Công ty TNHH Meisheng Textilies Việt Nam đã nhiều lần bị cơ quan chức năng xử phạt với tổng số tiền hơn 630 triệu đồng và sáu lần bị niêm phong phân xưởng nhuộm cùng những lỗi vi phạm giống nhau nhưng không hiểu vì sao vẫn được hoạt động trở lại và tiếp tục xả thải ra môi trường, uy hiếp sự an toàn của hồ chứa nước Đá Đen. Dư luận đang đặt câu hỏi: Ai đã “chống lưng” để Công ty TNHH Meisheng Textilies Việt Nam ngang nhiên xả thải trái phép ra môi trường trong suốt bảy năm qua, cho dù chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt bổ sung ngành nghề nhuộm, chưa hoàn tất các thủ tục về môi trường?

Theo kế hoạch của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, trước tháng 12-2016, sẽ tổ chức thực hiện di dời phân xưởng của Công ty TNHH Meisheng Textilies Việt Nam từ Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Ngãi Giao (huyện Châu Đức) về các khu công nghiệp ở hạ nguồn các sông, hồ của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Có thể bạn quan tâm