Cán bộ huyện Ninh Giang và xã Kiến Quốc trao đổi với người dân thôn Cúc Bồ về chủ trương dỡ bỏ các công trình vi phạm kênh mương.

Ninh Giang quyết tâm giải tỏa các công trình vi phạm kênh mương

Dọc tuyến kênh Ðại Phú Giang và kênh T6 trạm bơm Hiệp Lễ ở huyện Ninh Giang (tỉnh Hải Dương) có tổng chiều dài 14,2 km có tới 156 cây cầu và 24 lều quán do người dân xây dựng trái phép trong nhiều năm qua. Giải tỏa các công trình vi phạm này là việc làm không hề dễ dàng, nhưng huyện Ninh Giang đang quyết tâm sớm hoàn thành.
Chung cư mini xây dựng sai phép. (Ảnh: TP)

Hà Nội: 3 chủ tịch xã bị tạm đình chỉ công tác vì để xảy ra nhiều công trình vi phạm trật tự xây dựng

Ngày 18/10, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thất (thành phố Hà Nội) Nguyễn Minh Hồng cho biết, Thường trực Huyện ủy đã giao Ủy ban nhân dân huyện ban hành quyết định tạm dừng hoạt động chỉ đạo Ủy ban nhân dân với chủ tịch 3 xã Tân Xã, Thạch Hòa và Bình Yên, do liên quan các chung cư mini vi phạm trật tự xây dựng, vi phạm quy định phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn.
Cháy chung cư tại quận Nam Từ Liêm.

Hà Nội khắc phục 30% số công trình vi phạm phòng cháy, chữa cháy đã đưa vào hoạt động trong năm 2022

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc tăng cường công tác chỉ đạo khắc phục tồn tại, xử lý vi phạm các công trình chưa được nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy đã đưa vào hoạt động và các công trình xây dựng không phép, trái phép trên địa bàn thành phố Hà Nội.