Toàn cảnh hội nghị.

Giao ban công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng năm 2023 khu vực Vụ Địa bàn V

Sáng 20/10, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Bình Định, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương tổ chức hội nghị giao ban kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023 của cấp ủy, UBKT các tỉnh ủy, thành ủy khu vực miền trung-Tây nguyên. Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương chủ trì hội nghị.
Xử lý triệt để tình trạng dung dưỡng cho sai phạm

Xử lý triệt để tình trạng dung dưỡng cho sai phạm

Ngày 28/7/2021, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 22 về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Quy định nêu rõ nguyên tắc khi các vụ việc vi phạm được phát hiện phải cương quyết xử lý kỷ luật nghiêm minh, kịp thời để răn đe và giáo dục. Tuy nhiên, thực tế hiện nay đã và đang có tình trạng dung dưỡng cho sai phạm theo kiểu phạt cho tồn tại, làm vô hiệu hóa quy định của Đảng về kiểm tra giám sát. Vì thế cần có giải pháp đủ mạnh để xử lý triệt để hành vi dung dưỡng cho sai phạm.
Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng.

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng

Ngày 20/9, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị trực tuyến, quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Tham dự hội nghị có hơn 5.000 đảng viên là cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố.
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát

Bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định, có được những thành công trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là do: Ðảng ta kiên trì lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức.