Công nhân phấn khởi tăng ca

Trong những tháng cuối năm 2023, nhiều doanh nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh đón nhận tin vui khi đơn hàng trở lại, nhà máy sáng đèn tận nửa đêm, công nhân phấn khởi tăng ca các ngày trong tuần.
0:00 / 0:00
0:00
Công ty Dony tăng ca đến hết năm vì có thêm đơn hàng từ những thị trường mới.
Công ty Dony tăng ca đến hết năm vì có thêm đơn hàng từ những thị trường mới.

Hơn một tháng qua, nhà máy sản xuất của Công ty may mặc Dony (huyện Bình Chánh) liên tục sáng đèn, công nhân tăng ca hết công suất để kịp đơn hàng cho thị trường trong nước và xuất khẩu.

Gương mặt ánh lên niềm vui khi nói về công việc, chị Mỹ Hạnh (35 tuổi, quê ở Long An) cho biết: “Ngày nào công nhân cũng được tăng ca đến tận 20 giờ. Có hôm về nhà mệt phờ nhưng ai cũng vui vì có nhiều việc làm, tăng thu nhập với mức lương từ 13-15 triệu đồng/tháng. Nếu tình hình tốt đẹp này kéo dài đến Tết Nguyên đán, tôi sẽ có thêm khoản tiền gửi về quê cho cha mẹ, đỡ đần chị em. Mong công ty có thêm nhiều đơn hàng để chúng tôi không còn tình cảnh thấp thỏm, sợ mất việc như hồi đầu năm”.

Để có nhiều đơn hàng, Công ty Dony linh hoạt thay đổi chính sách bán hàng, chấp nhận giảm bớt lợi nhuận, tối ưu hóa chi phí…; từ đó, cung cấp cho khách hàng các sản phẩm ở mức giá cạnh tranh nhưng vẫn đáp ứng chất lượng.

Trong chín tháng qua, số đơn hàng đã tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm 2022; đặc biệt, tăng trưởng chủ yếu ở thị trường trong nước và Trung Đông. Gần đây công ty khai thác thêm ở thị trường Đông Nam Á như Singapore, Indonesia, Malaysia và Campuchia.

Với thị trường trong nước, bên cạnh lượng khách hàng cũ là những doanh nghiệp nhỏ và vừa, Dony có thêm nhiều khách hàng mới là những doanh nghiệp lớn đặt may đồng phục cho nhân viên; trường học may đồng phục học sinh…

Giám đốc Công ty Dony Phạm Quang Anh chia sẻ: “Hiện Dony không tuyển thêm công nhân mà tập trung vào việc đào tạo cho nhân viên trở nên xuất sắc hơn. Chúng tôi dành rất nhiều nguồn lực đào tạo để tăng hiệu quả, năng suất công việc”.

Từng là một trong những doanh nghiệp phải cho công nhân nghỉ việc luân phiên nhưng gần đây, Công ty TNHH Freetrend Industrial Việt Nam (Khu chế xuất Linh Trung 1, thành phố Thủ Đức) cũng đã có đơn hàng, công nhân không chỉ làm việc đầy đủ các ngày trong tuần mà còn được tăng ca.

“Khi biết tin công ty cho tăng ca để kịp đơn hàng mùa cuối năm, chúng tôi rất vui mừng. Như vậy, Tết này sẽ có tiền gửi về quê biếu cha mẹ, sắm sửa cho con tấm áo mới… Chúng tôi động viên nhau cố gắng làm việc thật tốt để công ty có thêm nhiều đơn hàng trong năm 2024”, công nhân Vũ Thị Khánh (quê Bắc Giang) chia sẻ.

“Công nhân nhà máy đã tăng ca vài ngày qua để làm các đơn hàng Tết 2024” - Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần In số 7 Trương Hoàng Tâm (Khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân) cho biết.

Theo ông Tâm, mới đây công ty cũng vừa qua đợt cao điểm tăng ca kéo dài hơn một tháng, nay chuẩn bị làm hàng Tết cho nên nhà máy gần như sáng đèn xuyên đêm. Công ty đang hoạt động ba ca, khi công nhân tăng ca sẽ làm thêm từ 2-4 giờ đồng hồ.

“Trong những giai đoạn khó khăn, công ty vẫn cố gắng duy trì việc làm, thu nhập cho người lao động bình quân 22 triệu đồng/tháng. Để có nhiều đơn hàng, công ty đã chuyển hướng nhận thêm nhiều nguồn hàng khác như thực phẩm rất được ưa chuộng trong mùa Tết” - ông Tâm cho biết.

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia kinh tế, tình hình kinh tế phía nam đang chuyển biến theo hướng tích cực.

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Nguyễn Ngọc Hòa cho biết: Hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp đang có những dấu hiệu khởi sắc. Các lĩnh vực như: Dệt may, lương thực, thực phẩm bắt đầu nhận được những đơn hàng trở lại.

Đặc biệt, tín hiệu vui cho cộng đồng doanh nghiệp là Hội đồng nhân dân thành phố đã thông qua nghị quyết về quy định hỗ trợ lãi suất đối với các dự án đầu tư được Công ty Đầu tư tài chính nhà nước thành phố cho vay, thuộc lĩnh vực ưu tiên phát triển kinh tế-xã hội.

Ở góc độ là kênh đầu tư vốn hỗ trợ doanh nghiệp, đến cuối tháng 9, tổng dư nợ tín dụng ở thành phố đạt hơn 3,3 triệu tỷ đồng, tăng 0,72% so với tháng 8. Đây là tháng thứ hai liên tiếp, tín dụng trên địa bàn thành phố tăng trưởng với tốc độ khá, tiếp tục củng cố xu hướng tăng trưởng tín dụng trong những tháng còn lại của năm 2023 và trong năm 2024.

Bên cạnh đó, từ đầu năm đến nay, thành phố đã tổ chức 25 hội nghị kết nối ngân hàng-doanh nghiệp, thông qua đó, thực hiện ký kết vay vốn và giải ngân gói tín dụng ưu đãi, với kết quả đạt gần 470.000 tỷ đồng, bằng 103,5% gói tín dụng ưu đãi được các tổ chức tín dụng trên địa bàn đăng ký từ đầu năm.

Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh thành phố Nguyễn Đức Lệnh cho biết: Ngân hàng vừa phối hợp các sở, ngành khảo sát thực tế hoạt động của một số doanh nghiệp, nhằm tìm hiểu kết quả thực hiện các giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp và người dân.

Kết quả khảo sát cho thấy, lãi suất cho vay đã giảm, trong đó, các khoản tín dụng ngắn hạn, lãi suất vay của doanh nghiệp đang ở mức phổ biến 7,5-8,5%/năm.

“Nếu đặt trong mối liên hệ, so sánh thì đây là mức lãi suất tốt đã được duy trì nhiều năm trước thời điểm đại dịch. Chính sách tiền tệ tín dụng và lãi suất hiện nay đã và đang thực hiện tốt các mục tiêu”, ông Lệnh khẳng định.

Trong giai đoạn cuối năm, các ngân hàng cần hỗ trợ doanh nghiệp về giảm lãi suất cho vay; cơ cấu lại nợ giữ nguyên nhóm nợ; thực hiện các chương trình tín dụng ưu đãi và gói tín dụng hỗ trợ lãi suất của Chính phủ, của Ngân hàng Nhà nước và của ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố; tăng cường các hoạt động kết nối ngân hàng-doanh nghiệp; đáp ứng tốt nhất nhu cầu vốn dịp cuối năm cho doanh nghiệp; đồng thời tập trung làm tốt chương trình tín dụng cho vay bình ổn thị trường, đáp ứng vốn tín dụng cho các doanh nghiệp tham gia chương trình nhằm đáp ứng cung cầu hàng hóa tiêu dùng thiết yếu dịp cuối năm, cũng như giữ ổn định giá cả hàng hóa dịp cuối năm, qua đó hỗ trợ và thực hiện tốt chính sách tiền tệ, ổn định kinh tế vĩ mô và kìm giữ lạm phát.

Theo Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố Lê Văn Thinh, những tháng cuối năm, sở sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp để ổn định tình hình lao động, việc làm.

Cụ thể, sở sẽ tham mưu thành phố về chiến lược lao động, việc làm trên địa bàn thành phố; tổ chức 12 sàn giao dịch việc làm (trong đó có hai sàn giao dịch việc làm dành cho người khuyết tật và một sàn giao dịch trực tuyến, kết nối với 13 tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long) để giải quyết việc làm cho người lao động.