Công nghệ tiên tiến trong truyền thông

Ngày 15-10, tại Hà Nội đã khai mạc Hội nghị quốc tế về công nghệ tiên tiến trong truyền thông năm 2014 (ATC 2014), do Học viện Công nghệ Bưu chính - Viễn thông phối hợp Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam tổ chức.

Tham dự ATC 2014 có 675 tác giả thông qua 271 bài báo khoa học đến từ 26 nước trên thế giới. Hội nghị tập trung trao đổi, công bố những công trình nghiên cứu, phân tích, đánh giá khoa học về xu hướng công nghệ thế hệ kế tiếp trong lĩnh vực di động 4G và 5G.Ba chủ đề chính được thảo luận là giải pháp điều chế không gian, tạo thêm hai tính năng tăng cường tốc độ truyền dẫn và chống nhiễu cho mạng không dây 5G; công nghệ quang tiên tiến sẽ tạo ra nền tảng trong truyền dẫn tốc độ cao, dung lượng lớn; mô hình toán dự đoán dung lượng suy hao đường truyền, giúp tối ưu hóa việc thiết kế mạng, chất lượng, sản phẩm và giá thành dịch vụ.

Liên hoan Văn hóa Tín ngưỡng thờ Mẫu

Từ ngày 15 đến 30-11, tại Hà Nội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội tổ chức Liên hoan Văn hóa Tín ngưỡng thờ Mẫu năm 2014. Liên hoan có sự tham gia của gần 250 thanh đồng thuộc các nhóm thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu tại các đền, phủ, câu lạc bộ chầu văn trong địa bàn Hà Nội. Liên hoan năm nay được tổ chức làm hai đợt: Đợt một (cấp quận, huyện) diễn ra tại bốn địa điểm gồm: Đền Lừ (quận Hoàng Mai); Đền Lưu Phái (quận Thanh Trì); Đền Quan Tam Phủ (thị xã Sơn Tây); Đền Rừng (quận Long Biên). Mỗi điểm có từ 20 đến 25 nhóm tham gia diễn xướng những giá đồng trong nghi lễ chầu văn truyền thống, ca ngợi các vị thần và các anh hùng có công với dân với nước được nhân dân tôn vinh. Ban tổ chức sẽ lựa chọn phần diễn xướng xuất sắc tham gia liên hoan cấp thành phố (đợt hai) diễn ra trong hai ngày 28 và 29-11 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt - Xô. Trong khuôn khổ liên hoan còn có chương trình tọa đàm với chủ đề "Thực trạng Văn hóa Tín ngưỡng thờ Mẫu tại Hà Nội" vào ngày 29-11.

Chỉ có 12% số người Việt Nam có thói quen rửa tay bằng xà-phòng

Đó là chỉ số được đưa ra tại lễ khai mạc Hội thi Rửa tay bằng xà-phòng và phát động phong trào rửa tay sạch trong bệnh viện, do Bệnh viện T.Ư Quân đội 108 (Bộ Quốc phòng) tổ chức ngày 15-10, nhằm hưởng ứng Ngày Thế giới rửa tay với xà-phòng (15-10). Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho rằng: Hiện nay, việc rửa tay được coi là liệu vắc-xin tự chế, đơn giản, hiệu quả, dễ thực hiện và có thể cứu sống hàng triệu người. Do vậy, chỉ một động tác rửa tay sạch bằng xà-phòng đã làm giảm tới 35% khả năng lây truyền vi khuẩn bệnh tiêu chảy; giảm rủi ro nhiễm khuẩn tiêu chảy tới 47%, nhất là phòng ngừa hiệu quả bệnh tay, chân, miệng... Theo số liệu thống kê của Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF), tại Việt Nam hiện chỉ có 12% số người dân có thói quen rửa tay bằng xà-phòng và nước sạch trước khi ăn; 16% rửa tay bằng xà-phòng sau khi đi vệ sinh... Việc không rửa tay thường xuyên, được coi là nguyên nhân chính khiến người dân, nhất là trẻ em mắc các bệnh truyền nhiễm qua đường hô hấp và tiêu hóa như tiêu chảy, tả, lỵ... thời gian qua.

Bộ Y tế yêu cầu tạm đình chỉ công tác Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Lương Tài

Ngày 15-10, từ thông tin qua đường dây nóng, Bộ Y tế nhận được phản ánh Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Lương Tài (Bắc Ninh) cản trở tác nghiệp các cơ quan báo chí tham gia phản ánh về công tác cứu chữa các bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm đang được cấp cứu tại bệnh viện này. Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến yêu cầu Sở Y tế Bắc Ninh tạm đình chỉ công tác đối với Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Lương Tài và báo cáo UBND tỉnh Bắc Ninh về vụ việc nêu trên, đồng thời cử một Phó Giám đốc Bệnh viện thay thế điều hành, chỉ đạo cấp cứu và điều trị kịp thời cho các nạn nhân. Bộ trưởng Y tế cũng yêu cầu Sở Y tế Bắc Ninh chỉ đạo các cơ sở y tế tích cực tham gia cứu chữa người bệnh và phối hợp các bên liên quan nhanh chóng tìm ra nguyên nhân của vụ ngộ độc thực phẩm.

Sáng 15-10, hàng trăm công nhân may Công ty TNHH một thành viên may DHA Bắc Ninh (trụ sở tại thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, Bắc Ninh) đã nhập viện trong tình trạng đau bụng, đi ngoài, buồn nôn, nghi bị ngộ độc thực phẩm. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Bộ Y tế), Sở Y tế Bắc Ninh, Bệnh viện đa khoa huyện Lương Tài đã có mặt tại nơi xảy ra ngộ độc thực phẩm để tìm hiểu nguyên nhân và chỉ đạo công tác cứu chữa. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Bắc Ninh đã lấy mẫu bệnh phẩm, mẫu thức ăn đưa đi kiểm nghiệm, làm rõ nguyên nhân gây ngộ độc.

Có thể bạn quan tâm