Công khai tiền hỗ trợ dầu cho ngư dân

ND - NĂM 2008, trong giai đoạn giá xăng dầu thế giới biến động phức tạp, giá xăng dầu trong nước tăng liên tục, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định 289/QÐ-TTg triển khai hỗ trợ tiền dầu cho ngư dân khai thác hải sản trên biển. Ðây là một quyết định kịp thời, mang ý nghĩa xã hội to lớn, được ngư dân phấn khởi đón nhận bởi vì  số đông ngư dân làm nghề biển đời sống còn nhiều khó khăn, vất vả,  hoạt động đánh bắt hải sản luôn phải chịu rủi ro cao.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai chủ trương này ở một số địa phương đã xảy ra tiêu cực, nguồn kinh phí hỗ trợ tuy không lớn, nhưng khi chi trả cho ngư dân lại không đúng đối tượng. Có nơi, tiền hỗ trợ còn bị xà xẻo, gây bất bình trong nhân dân.

Qua tìm hiểu, chúng tôi thấy ở những xã thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước, công khai hóa và quản lý chặt chẽ nguồn tiền hỗ trợ, thì chi trả đúng đối tượng theo quy định, tránh được tiêu cực, được ngư dân đồng tình.

Xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) là một xã có nghề đánh bắt, chế biến hải sản khá phát triển. Khi triển khai chủ trương hỗ trợ tiền dầu cho ngư dân trên cơ sở bám sát những tiêu chí và đối tượng theo quy định, xã đã thành lập ban chỉ đạo từ xã đến thôn. Tổ chức tuyên truyền chế độ, chính sách đến người dân, đồng thời khảo sát nắm chắc các loại phương tiện trong xã và số gia đình được thụ hưởng chính sách. Tập trung hướng dẫn thủ tục cho các đối tượng được hỗ trợ.

Các chủ phương tiện đủ điều kiện được đưa vào danh sách niêm yết công khai tại nhà văn hóa thôn và trụ sở xã trong bảy ngày để người dân biết, các tổ chức chính trị, xã hội giám sát. Sau khi hoàn thiện thủ tục, công khai hóa, các hộ dân đủ điều kiện nếu nhân dân không có ý kiến thì người được hỗ trợ mới mang hồ sơ về kho bạc huyện nhận tiền trực tiếp.

Qua thống kê, lập danh sách các hộ dân đi biển, năm 2008 toàn xã Hải Bình có 206 tàu thuyền đủ điều kiện được hỗ trợ tiền dầu trên tổng số 248 tàu thuyền của toàn xã. Ðến nay đã chi hỗ trợ 3 đợt với tổng số tiền 4 tỷ 135 triệu đồng cho các phương tiện công suất từ 39 CV đến 90 CV. Thông qua cách làm dân chủ, công khai, các chủ tàu được hỗ trợ tiền dầu rất phấn khởi nhưng các chủ tàu công suất nhỏ không được hỗ trợ cũng thoải mái, đồng tiền của Nhà nước đã được chi đúng đối tượng, đúng mục đích.

ÐỂ bảo đảm an sinh xã hội, giúp đỡ người nghèo, hộ nghèo gặp hoàn cảnh khó khăn, trong điều kiện ngân sách còn hạn hẹp Chính phủ vẫn dành tiền thực hiện nhiều chính sách xã hội như hỗ trợ tiền dầu cho ngư dân đi biển, hỗ trợ kinh phí cho hộ nghèo Tết Kỷ Sửu (2009), vào các kỳ bão lụt, thiên tai hỗ trợ khắc phục đời sống, sản xuất cho nhân dân các vùng bị thiệt hại... Các khoản hỗ trợ có đến được với người dân đúng tiêu chuẩn, đối tượng hay không lại phụ thuộc vào cách tổ chức quản lý, điều hành của chính quyền cơ sở. Ở nông thôn hiện nay mối quan hệ xóm giềng, làng xã, dòng họ rất nặng nề, đôi khi vì các quan hệ đó mà chi hỗ trợ không đúng chính sách, gây bất bình trong nhân dân, làm mất uy tín của cán bộ chính quyền. Thiết nghĩ, những chủ trương, chính sách về an sinh xã hội của Ðảng và Nhà nước đối với người nghèo cần được thực hiện bài bản theo hướng công khai, dân chủ, đúng đối tượng, đúng chính sách.

Có thể bạn quan tâm