Cộng hòa Chad: Phiến quân ngừng đàm phán hòa bình với chính phủ lâm thời

Ngày 16/7, phiến quân ở Cộng hòa Chad cho biết, sẽ đình chỉ tham gia các cuộc đàm phán với chính phủ nước này.
0:00 / 0:00
0:00
Xe tăng của quân đội Cộng hòa Chad trên đường phố thủ đô N'djamena, Cộng hòa Chad, ngày 19/4/2021. (Ảnh: Reuters)
Xe tăng của quân đội Cộng hòa Chad trên đường phố thủ đô N'djamena, Cộng hòa Chad, ngày 19/4/2021. (Ảnh: Reuters)

Động thái trên làm dấy lên hoài nghi về sự tham gia của lực lượng này trong cuộc đối thoại quốc gia vào tháng 8 tới, được cho là tiền thân của cuộc bầu cử đang được mong đợi ở quốc gia châu Phi này.

Các cuộc đàm phán hòa bình giữa phiến quân và Chính phủ lâm thời của Cộng hòa Chad đã được tổ chức ở Qatar, nhằm xoa dịu căng thẳng giữa 2 bên sau khi Tổng thống lâm thời Mahamat Idriss Deby lên nắm quyền.

Trong một tuyên bố chung, các nhóm đối lập đã cáo buộc chính phủ lâm thời tạo ra một "bầu không khí tiêu cực" tại các cuộc đàm phán và thông báo về cuộc đối thoại quốc gia vào ngày 20/8 mà không có bất kỳ cuộc tham vấn nào.

Ngoài ra, những nhóm này cũng lấy làm tiếc về việc các cuộc đàm phán trên không có tiến triển.

Trước đó, ngày 14/7, giới chức của Cộng hòa Chad đã công bố thời điểm tổ chức đối thoại quốc gia, hoạt động được tổng thống Deby giới thiệu như bước đầu tiên để lên kế hoạch bầu cử.

Về lý thuyết, thành phần đối thoại sẽ bao gồm các nhóm vũ trang, nhưng các điều kiện để họ tham gia vẫn chưa được thống nhất.

Các nhóm đối lập trong nước và các đối tác của Chính phủ Cộng hòa Chad đã bắt đầu gia tăng áp lực, nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi ở quốc gia châu Phi này.

Cộng hòa Chad là đồng minh của Pháp và các nước phương Tây khác trong cuộc chiến chống lại các tay súng Hồi giáo ở khu vực Sahel của châu Phi.