Giải thể và chấm dứt hoạt động Quỹ Bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 49/2025/QĐ-TTg về giải thể và chấm dứt hoạt động của Quỹ Bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#Công dân Việt Nam
Có 59 kết quả
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 49/2025/QĐ-TTg về giải thể và chấm dứt hoạt động của Quỹ Bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài.
Từ ngày 1/1/2026, các ngân hàng sẽ ngừng chấp nhận hộ chiếu làm giấy tờ tùy thân trong giao dịch ngân hàng đối với công dân Việt Nam; quy định này không áp dụng với người nước ngoài.
Ngày 15/12, trước diễn biến phức tạp của tình hình xung đột vũ trang tại biên giới Campuchia-Thái Lan, Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam đang ở các tỉnh biên giới giữa Campuchia và Thái Lan:
Trước diễn biến phức tạp ngày càng gia tăng của tình hình xung đột vũ trang tại biên giới giữa Thái Lan và Campuchia, Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam:
Tại họp báo thường kỳ ngày 27/11, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã thông tin về tình hình người Việt Nam trong vụ cháy chung cư ở Hồng Kông (Trung Quốc) khiến nhiều người thiệt mạng.
Chiều 1/10, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp cho biết, tại Cửa khẩu quốc tế Thường Phước, xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp, Ban đã chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Đồng Tháp, Cục Quản lý xuất nhập cảnh (A08) Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành tiếp nhận 38 công dân do lực lượng chức năng Campuchia trao trả.
Ngày 12/8, tại Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, tỉnh An Giang, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang phối hợp các lực lượng chức năng, tổ chức tiếp nhận 72 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả.
Theo thông tin của Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, ngày 14/7, hơn 140 công dân Việt Nam đã bị các cơ quan chức năng của Campuchia tạm giữ tại Phnom Penh do có hoạt động tội phạm, lừa đảo trực tuyến
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel và Iran đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong nước và các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Nga và Ai Cập sơ tán khẩn cấp 78 công dân Việt Nam rời Israel và Iran an toàn.
Theo thông tin từ các cơ quan đại diện Việt Nam tại Israel và Iran, kể từ khi chiến sự xảy ra cho đến nay chưa ghi nhận thương vong đối với các công dân Việt Nam tại các địa bàn này.
Để đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản của công dân Việt Nam tại Israel sau vụ Mỹ tấn công Iran vào sáng 22/6, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel khuyến cáo bà con tuân thủ hướng dẫn của nước sở tại và tiếp tục đăng ký rời Israel về Việt Nam hoặc sơ tán sang nước thứ ba.
Trước tình hình xung đột Israel-Iran ngày càng leo thang, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã ngay lập tức kích hoạt cơ chế về bảo hộ công dân, kịp thời trao đổi với đại diện các cơ quan liên quan của Việt Nam tại khu vực chiến sự để đánh giá tình hình; xây dựng kế hoạch bảo hộ, bảo đảm an toàn cho công dân Việt Nam.
Theo tin từ Đại sứ quán Việt Nam, hiện đã có 18 công dân Việt Nam sinh sống và làm việc tại Iran đã được sơ tán sang nước thứ ba, trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Iran vẫn không ngừng leo thang.
Căn cứ tình hình thực tế và để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho công dân Việt Nam tại Israel, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel đã khuyến cáo bà con kiều bào chủ động chuẩn bị và tìm cách rời khỏi nước này qua cửa khẩu đường bộ.
Đại sứ quán tại Israel tiếp tục khuyến cáo công dân Việt Nam hạn chế di chuyển không cần thiết, tránh các khu vực nguy hiểm, thường xuyên cập nhật thông tin qua các kênh chính thức.
Trước những diễn biến căng thẳng leo thang giữa Israel và Iran, Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam không đến Israel và Iran trừ trường hợp thật sự cần thiết.
Căn cứ tình hình thực tế và để bảo đảm an toàn tuyệt đối về con người và tài sản, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel đã thông báo đến cộng đồng người Việt tại Israel một số nội dung sau:
Bộ Công an vừa ban hành Thông tư 24/2023/TT-BCA quy định về cấp, thu hồi đăng ký biển số xe cơ giới. Theo đó, biển số các phương tiện ô-tô, xe máy sẽ được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe. Tuy nhiên, đối với người đang sở hữu nhiều biển số thì sẽ như thế nào?