Đưa di sản đến gần với công chúng

Không chỉ chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Dinh thự Pháp - một công trình kiến trúc tiêu biểu cuối thế kỷ 19, trong khuôn khổ “Ngày di sản châu Âu” vừa được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, khách tham quan còn có dịp khai thác những câu chuyện độc đáo xoay quanh các hiện vật đang trưng bày tại đây.

Khách tham quan tìm hiểu các hiện vật trưng bày tại Dinh thự Pháp.
Khách tham quan tìm hiểu các hiện vật trưng bày tại Dinh thự Pháp.

Điểm mới khiến nhiều người thích thú khi tham gia sự kiện “Ngày di sản châu Âu” năm 2026 là sự xuất hiện của cuốn “Hộ chiếu di sản”. Theo Tổng lãnh sự Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh Etienne Ranaivoson, món quà này sẽ giúp du khách khám phá dinh thự một cách sinh động và tăng tính tương tác hơn. Sau khi tham quan và nghe giới thiệu về các nội dung, du khách có thể tham gia trả lời một số câu hỏi từ ban tổ chức để sưu tầm từng dấu mộc trên cuốn hộ chiếu của riêng mình.

Bên cạnh sự kết nối hài hòa các không gian trải nghiệm, ban tổ chức còn tận dụng thế mạnh công nghệ để khai thác tối đa hiệu quả lan tỏa thông tin. Chỉ một lần chạm trên điện thoại thông minh, người xem có thể tự khám phá câu chuyện di sản thông qua phần thuyết minh sinh động, hình ảnh đẹp mắt cùng cách thể hiện đa ngôn ngữ. “Hành trình khám phá được thiết kế chỉn chu giúp du khách biết rõ nên dừng ở đâu, đọc thông tin gì, xem các hiện vật ra sao và trải nghiệm từng điểm đến như thế nào. Câu chuyện lịch sử, văn hóa, di sản được truyền tải rất mềm mại, khéo léo”, chị Nguyễn Ngọc Anh, ngụ phường Gia Định cho hay.

Cùng với các câu chuyện về di sản, hiện vật và trải nghiệm ẩm thực châu Âu, khép lại chuyến tham quan, công chúng còn được thưởng thức những tác phẩm ấn tượng của nhiếp ảnh gia người Pháp Adrien Jean. Sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2014 đến nay, anh đã dành thời gian tìm hiểu, lưu giữ nét đẹp đặc trưng của những địa danh, công trình kiến trúc cùng nhiều mảnh ghép độc đáo trong kho tàng di sản Việt Nam. Triển lãm góp thêm góc nhìn thú vị về nhiếp ảnh đương đại xoay quanh chủ đề “Di sản trong đời sống”.

“Ngày di sản châu Âu” là sự kiện được khởi xướng bởi Bộ Văn hóa Pháp, diễn ra lần đầu vào năm 1984. Tại Pháp cũng như nhiều quốc gia trên thế giới, nhiều cơ quan và tổ chức của Pháp đã hưởng ứng sáng kiến này bằng cách mở cửa đón công chúng đến tham quan. Sự kiện tại Thành phố Hồ Chí Minh nhằm mục tiêu đưa giá trị của di sản đến thật gần với công chúng. “Điều chúng tôi mong muốn nhất là biến sự kiện này thành một trải nghiệm khám phá thật sự. Khám phá dinh thự và lịch sử nơi đây, đồng thời tạo ra không gian để di sản, nhiếp ảnh và sự sáng tạo cùng gặp gỡ, đối thoại. Hơn thế nữa, chúng tôi hy vọng công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ thêm yêu thích việc tìm hiểu, gìn giữ di sản kiến trúc đã gắn liền với lịch sử và đời sống của thành phố này”, ông Etienne Ranaivoson cho biết thêm.