Cùng dự có lãnh đạo một số bộ, ngành T.Ư, địa phương, một số đại sứ quán, tổ chức quốc tế.
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 22-7-2011 với mục tiêu tổng quát là xây dựng Ninh Thuận trở thành điểm đến của Việt Nam trong tương lai, có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, có khả năng ứng phó biến đổi khí hậu và phòng, tránh thiên tai; kinh tế phát triển nhanh, bền vững theo mô hình kinh tế "xanh sạch"; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp và dịch vụ, gắn với giải quyết các vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội.
Trên cơ sở đó, quy hoạch đã đưa ra các mục tiêu cụ thể, trong đó: tăng trưởng GDP giai đoạn 2011-2015 đạt từ 16 đến 18%/năm, giai đoạn 2016-2020 đạt 19 đến 20%/năm. Ðến năm 2015, tỷ trọng ngành công nghiệp-xây dựng đạt 40%; ngành nông-lâm-thủy sản đạt 25%; các ngành dịch vụ đạt 35% và năm 2020 tỷ trọng các ngành tương ứng đạt 52%-20%-28%. GDP bình quân đầu người năm 2015 đạt khoảng 1.400 USD và đến năm 2020 đạt khoảng 2.800 USD. Về phương hướng phát triển các ngành, lĩnh vực, tập trung ưu tiên sáu nhóm ngành gồm, năng lượng; du lịch; nông - lâm nghiệp và thủy sản, sản xuất chế biến và hai nhóm ngành phụ trợ là giáo dục và đào tạo, xây dựng và kinh doanh bất động sản...
Cũng tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận đã giới thiệu tiềm năng, lợi thế và các chính sách ưu đãi thu hút đầu tư với thông điệp tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư làm ăn tại Ninh Thuận.
Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương những kết quả toàn diện mà tỉnh Ninh Thuận đạt được trong xây dựng và phát triển KTXH năm 2011, đồng thời đánh giá cao tỉnh Ninh Thuận chủ động tranh thủ kiến thức và kinh nghiệm của các chuyên gia trong và ngoài nước để xây dựng quy hoạch có tầm nhìn, chiến lược rõ ràng mang tính cạnh tranh cao và tổ chức hội nghị nhằm huy động mọi nguồn lực để thực hiện thành công quy hoạch này. Thủ tướng cho rằng, Ninh Thuận có nhiều tiềm năng phát triển, nhất là năng lượng gió và mặt trời, du lịch, sản xuất muối công nghiệp... Trong chiến lược biển Việt Nam, Ninh Thuận có thể trở thành một đầu mối kinh tế của vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Ðặc biệt Ninh Thuận là nơi được chọn để xây dựng hai nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của cả nước bằng công nghệ tiên tiến nhất, an toàn nhất. Ðây là cơ hội tốt để Ninh Thuận tạo bước đột phá trong phát triển.
Nhấn mạnh việc xây dựng và công bố quy hoạch mới chỉ là bước khởi đầu, để quản lý tốt, triển khai, thực hiện hiệu quả quy hoạch, Thủ tướng đề nghị tỉnh Ninh Thuận cần: tiếp tục rà soát, xây dựng các kế hoạch, quy hoạch ngành, lĩnh vực phù hợp quy hoạch chung được duyệt, bảo đảm các yếu tố liên kết phát triển vùng; có các cơ chế đột phá để huy động các nguồn lực cho thực hiện quy hoạch, nhất là cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các nhà đầu tư, doanh nghiệp; quan tâm công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển giai đoạn tới.
Thủ tướng bày tỏ tin tưởng, với tư duy và cách làm mới cùng với động lực, sự quan tâm của Ðảng và Nhà nước, Ðảng bộ, quân và dân tỉnh Ninh Thuận sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang và những thành tựu to lớn đã đạt được, nỗ lực phấn đấu, đoàn kết nhất trí, chung sức, chung lòng, vượt qua khó khăn thách thức, giành những thắng lợi to lớn hơn nữa trong chặng đường phát triển mới.
* Trong khuôn khổ hội nghị đã diễn ra các lễ ký hợp tác và trao giấy phép cho một số nhà đầu tư; trao bằng khen cho các nhà đầu tư, nhà tài trợ đóng góp vào sự phát triển của Ninh Thuận. Hội nghị còn diễn ra tọa đàm về chủ đề Tác động, hiệu ứng lan tỏa của quy hoạch mới của Ninh Thuận và các giải pháp hiện thực hóa quy hoạch.
* Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đi kiểm tra dự án xây dựng tuyến đường ven biển của tỉnh Ninh Thuận. Ðây là dự án có ý nghĩa quan trọng phục vụ cho phát triển KTXH của vùng. Hiện Ninh Thuận phấn đấu thực hiện mục tiêu hoàn thành dự án này trong năm 2012.