Ngày 2-4 tại Đà Lạt, Viện khoa học xã hội vùng Nam Bộ phối hợp Sở Văn hóa Thông tin Lâm Đồng tổ chức công bố kết quả điều tra cơ bản và khai quật di tích khảo cổ Cát Tiên.
Tiến sĩ Đào Linh Côn, Giám đốc Viện khoa học xã hội vùng Đông Nam Bộ, cho biết di tích khảo cổ học Cát Tiên được phát hiện năm 1985 và đã được Bộ Văn hóa Thông tin xếp hạng di tích quốc gia. Từ năm 1994 đến nay, các đơn vị làm công tác khảo cổ là Viện khảo cổ học Việt Nam, Trung tâm khảo cổ học Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành bảy đợt khai quật.
Các đơn vị đã phát hiện được nhiều loại hình kiến trúc, hiện vật độc đáo, có giá trị rất lớn về dân tộc học, khảo cổ học. Kết quả khai quật trong hai lần mới nhất (năm 2002 và 2003) cũng phát hiện kiến trúc nhà dài, nhà tháp (Mandapa) - nơi hành lễ tĩnh tâm của các tín đồ Ấn Độ giáo, lá vàng chạm hình rắn bảy đầu uốn thành hình lòng chảo, nhiều cấu trúc kiến trúc khác hẳn với những tháp đền đã phát hiện trước đây ở Cát Tiên, bộ linga lớn được bọc trong áo linga bằng đồng đầu tiên lớn nhất ở Đông Nam Á, tượng nữ thần chiến thắng quỷ trâu Durga và đặc biệt là phát hiện máng nước thiêng (Somasutra) dài nhất trong các di tích ảnh hưởng văn hóa Ấn Độ ở Đông Nam Á.
Nhiều nhà khoa học hàng đầu về khảo cổ học, dân tộc học tham dự hội nghị đã phân tích giá trị, những thông tin từ những những kiến trúc, hiện vật phát hiện được và đưa ra một cái nhìn mới về di tích khảo cổ học đầy hấp dẫn này; đồng thời cũng khẳng định đây là một thánh địa lớn trong hệ thống các di tích khảo cổ học đã được phát hiện tại Việt Nam.
Hội nghị khoa học này là một đợt tổng kết khá đầy đủ về di tích khảo cổ học Cát Tiên, qua đó cung cấp cho các nhà khoa học và chính quyền địa phương một cái nhìn toàn diện, chính xác hơn về giá trị của di tích để đề nghị UNESCO công nhận là di sản thế giới.