Không để tình trạng bức xúc ấy kéo dài, Phòng Cảnh sát điều tra (CSÐT) tội phạm và trật tự xã hội của Công an tỉnh đã thành lập một chuyên án tiến hành rà soát những đối tượng có liên quan trên phạm vi toàn tỉnh. 25 đối tượng nghiện hút có tiền án, tiền sự về trộm cắp tài sản được kiểm soát chặt chẽ, đồng thời 32 hiệu cầm đồ trên địa bàn các huyện Ðông Hưng, Thái Thụy, Kiến Xương và TP Thái Bình được thông báo và soát xét cùng phối hợp với lực lượng công an thực hiện chuyên án nói trên.
Sáng ngày 16-1-2006, Nguyễn Ðức Cảnh quê ở xã Vũ Lễ, huyện Kiến Xương dắt một xe máy cũ đến nhà chị Trần Thị Hằng ở cùng xã định bán với giá một triệu đồng. Chị Hằng không mua và đã báo với lực lượng trinh sát của công an địa phương. Ngay lập tức Cảnh được triệu tập lên Phòng CSÐT và khai rằng đó là xe máy của Hoàng Thanh Phương và Trịnh Quang Cẩn ở xã Trần Lãm, thành phố Thái Bình nhờ Cảnh bán được một triệu đồng. Khi có tiền, ba tên cùng thuê taxi lên quán cà-phê "Ðiểm hẹn" ở phường Tiền Phong mua thuốc phiện xài hết. Sau đó chúng lại tiếp tục thực hiện các vụ trộm cắp khác.
Thực chất đó là xe của chị Phạm Thùy Linh ở tổ 13, phường Quang Trung, TP Thái Bình chỉ khóa cổ để trước cửa nhà, trong vài phút đã bị tên Phương dùng vam phá ổ khóa điện và lấy xe phóng đi, hôm sau mang xuống Kiến Xương giao cho Cảnh đem bán. Ngay trong ngày 16-1, các cán bộ, chiến sĩ Phòng CSÐT tội phạm và trật tự xã hội của Công an Thái Bình đã vào cuộc với quyết tâm cao là phải tóm gọn và thanh toán dứt điểm các ổ nhóm trộm cắp xe máy vào trước Tết. Chỉ còn chưa đầy hai tuần là đến Tết Bính Tuất, các chiến sĩ trong Ðội điều tra đã chia nhau ra vườn hoa, bến xe và các tụ điểm ăn chơi trong thành phố để bắt các đối tượng.
Ðêm 16-1, trời lạnh dưới 15 độ trong mưa phùn, gió bấc, Trung tá Nguyễn Duy Phiên, Thiếu tá Trần Xuân Mã và các đồng chí Vũ Mạnh Hùng, Trần Ðức Dũng và Ðặng Văn Phúc trong vai những người khách và lái xe ôm liên tục theo dõi từng bước di chuyển của các đối tượng. Ðến 2 giờ ngày 17-1, các lực lượng công an đã bắt được Cẩn và Phương tại một quán phở trong thành phố.
Trong quá trình điều tra, Phương đã khai tên Phạm Như Chính ở phường Trần Lãm làm vam phá khóa và giao cho Phương đi thực hiện, trong các ngày từ 16 đến 19-1, bọn chúng đã thực hiện 15 vụ trộm cắp xe máy trót lọt và đã tiêu thụ tại nhà tên Lê Văn Toàn ở xã Thanh Châu, thị xã Phủ Lý (Hà Nam). Riêng tên Phương đã thực hiện ba vụ lấy ba xe của các anh Nguyễn Việt Dũng, Nguyễn Văn Thùy và một xe Way của chị Vũ Thị Hoài ở phường Phú Khánh, TP Thái Bình.
Hiện nay, Phòng CSÐT tội phạm và trật tự xã hội Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố và bắt tạm giam các đối tượng Hoàng Thanh Phương, Trịnh Quang Cẩn, Phạm Như Chính về tội trộm cắp, Nguyễn Ðức Cảnh tội tiêu thụ tài sản trộm cắp; đồng thời khởi tố và ra quyết định truy nã tên Lê Văn Toàn về tội tiêu thụ tài sản bất hợp pháp. Tất cả 5 đối tượng nói trên đều là những con nghiện ma túy.
Sau ba ngày, anh Dũng, chị Linh và chị Hoài đã nhận lại tài sản của mình. Tình hình trật tự an ninh của thành phố Thái Bình trong dịp Tết Bính Tuất vừa qua đã trở lại bình thường. Tuy nhiên, những người bị mất tài sản cũng như mọi người dân trong địa bàn thành phố đều được cảnh báo rằng, trong bất cứ trường hợp nào cũng phải luôn luôn thực hiện khóa càng xe thì mới không bị mất cắp. Ðồng thời các cửa hàng cầm đồ cũng được các lực lượng và chính quyền địa phương nhắc nhở là không được nhận tài sản của những đối tượng phạm pháp.
Cùng với việc truy bắt các đối tượng trộm cắp xe máy, Ðội điều tra án xâm phạm sở hữu thuộc Phòng CSÐT tội phạm và trật tự xã hội Công an tỉnh Thái Bình còn thực hiện bắt và thu giữ 74 kg pháo lậu, khởi tố hai bị can, đồng thời tiến hành bắt nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tiền và tài sản của công dân, được dư luận xã hội hết sức hoan nghênh.