Bảo vệ vững chắc địa bàn
Phường Phúc Xá (quận Ba Ðình) là một địa bàn phức tạp về ma túy ở Hà Nội. Trong đó, cụm 6 Phúc Xá là một tụ điểm nổi tiếng phức tạp. Chỉ trong một năm, lực lượng phòng, chống tội phạm ma túy của Công an quận đã bắt 13 vụ ở cụm 6, đủ thấy sự phức tạp của địa bàn này.
Một trinh sát dày dạn kinh nghiệm kể với chúng tôi rằng, ở cụm 6 phường Phúc Xá, có hai đối tượng cộm cán là Phạm Thị Chúc và Lê Thị Năm Tám, nhiều năm qua đã hoạt động buôn bán ma túy với nhiều thủ đoạn tinh vi. Ðầu năm 2014, lực lượng Công an quận Ba Ðình đã bắt Tám và mới đây, ngày 24-11-2014, xóa nốt tụ điểm ma túy của Chúc, trả lại sự bình yên cho nhân dân ở cụm 6.
Ðã hàng chục năm nay, Chúc hành nghề buôn bán ma túy. Chồng của Chúc nghiện ma túy, hiện đang phải đi cai nghiện. Con trai Chúc cũng đang phải chịu án tù vì tội buôn bán ma túy. Tụ điểm ma túy của Chúc đã tồn tại rất lâu và lực lượng trinh sát đã mất rất nhiều thời gian và công sức để triệt phá, nhưng với bản tính ranh ma trong nghề, nhiều lần Chúc đều thoát khỏi sự theo dõi của các trinh sát. Gần sáu tháng ròng rã, hàng chục lượt trinh sát của Công an quận Ba Ðình đã phải thay nhau theo dõi, giám sát mới nắm được quy luật buôn bán ma túy của Chúc.
Ðội trưởng Cảnh sát điều tra (CSÐT) tội phạm về ma túy Công an quận Ba Ðình Trung tá Kim Minh Ðức, chia sẻ: "Ðây là một chiến công của Ðội CSÐT tội phạm về ma túy trong việc xóa bỏ một tụ điểm ma túy đã gây nhức nhối nhiều năm; như một thách thức với những người làm nhiệm vụ giữ bình yên cho nhân dân. Chuyên án bắt giữ Phạm Thị Chúc thành công, xóa được tụ điểm này, lực lượng Công an như trả được "món nợ" với nhân dân...".
Ðược biết thời gian qua, các đội nghiệp vụ, công an phường đều được giao nhiệm vụ cụ thể. Theo đó, làm tốt công tác tuyên truyền để nhân dân ủng hộ lực lượng công an. Các đảng viên sinh hoạt hai chiều ở địa bàn cũng "vào cuộc", tham gia vận động, tuyên truyền các đối tượng không buôn bán ma túy, quyết tâm gìn giữ kết quả đã đạt được để bảo vệ bình yên cho nhân dân.
Ở một chuyên án khác, nhiều người dân phường Ngọc Khánh luôn đề cao tinh thần làm việc của CBCS Công an quận, sau 17 giờ phát hiện vụ việc đã bắt được đối tượng giết người. Ðó là vụ án tên Ngô Văn Quỳnh (SN 1978, trú ở xóm Hồng Thái, Hà Hồi, Thường Tín, Hà Nội) giết người, cướp tài sản tại vũ trường New Square (phường Ngọc Khánh, quận Ba Ðình). Chiến công xuất sắc của lực lượng Công an quận Ba Ðình cùng các lực lượng Công an thành phố đã được Ðại tướng Trần Ðại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an gửi thư khen, biểu dương tinh thần vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tạo được sự tin yêu của nhân dân.
Khen thưởng đi đôi với phê bình, kỷ luật
Phó trưởng Công an quận Ba Ðình Thượng tá Hoàng Văn Phước, chia sẻ: CBCS trong Công an quận hiện nay hầu hết còn trẻ. Vậy, làm thế nào để quản lý và phát huy tốt tinh thần xung kích, gương mẫu số cán bộ, đảng viên này? Ðó là câu hỏi luôn được đặt ra cho Ðảng ủy, Ban chỉ huy Công an quận. Bởi lẽ, trong tình hình hiện nay có rất nhiều CBCS trẻ vi phạm pháp luật, vi phạm kỷ luật, điều lệnh của ngành.
Theo đó, Ðảng ủy, Ban chỉ huy Công an quận đã tổ chức thực hiện chế độ quản lý và phòng ngừa sai phạm đối với CBCS; thành lập tổ điều lệnh thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh CBCS về trang phục, giờ giấc thông qua ca-mê-ra của đơn vị. Ðồng thời giao cấp ủy, chỉ huy các đơn vị thực hiện nguyên tắc "đi báo việc, về báo công" trong công tác quản lý CBCS, kể cả các ngày lễ, Ban chỉ huy Công an quận trực tiếp kiểm tra việc chấp hành điều lệnh nội vụ tại các đơn vị và tại các tuyến đường, điểm chốt phòng, chống tội phạm... nhằm kịp thời động viên khen thưởng cũng như chấn chỉnh khuyết điểm.
Bên cạnh đó, các đơn vị thường xuyên tiến hành rà soát số CBCS có biểu hiện sai phạm, nhằm phân loại, xác định những cá nhân cần đặc biệt quan tâm, để từ đó áp dụng các biện pháp động viên, cảm hóa, giáo dục... cho phù hợp, góp phần làm chuyển biến từ nhận thức đến hành động. Thời gian qua, các lực lượng Công an quận Ba Ðình liên tiếp điều tra, khám phá, bắt giữ, khai thác mở rộng các vụ án lớn về trộm cắp gỗ sưa, trộm két sắt, giết người cướp của, buôn bán ma túy... Triển khai các biện pháp tuyên truyền, phòng ngừa đến toàn bộ cơ quan, đơn vị và các hộ dân trên địa bàn quận. Ngoài ra, Công an quận còn liên kết với các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn trong công tác để bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Ðồng thời, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo hướng vì nhân dân phục vụ.
Thượng tá Hoàng Văn Phước cho biết: Ðảng ủy Công an quận thường xuyên quan tâm lãnh đạo thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; "Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa, vì nhân dân phục vụ" với nhiều hình thức, nội dung phong phú, góp phần giáo dục đảng viên, CBCS có nhận thức sâu sắc về truyền thống cách mạng, củng cố lòng tin vững chắc vào công cuộc đổi mới của Ðảng, Nhà nước.
Năm 2014, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội diễn biến phức tạp, nhưng được sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Quận ủy, UBND quận, sự đoàn kết thống nhất trong tập thể Ðảng ủy, Ban chỉ huy Công an quận, Công an TP Hà Nội đã chấm điểm Công an quận Ba Ðình đạt danh hiệu "Ðơn vị Quyết thắng"; UBND thành phố Hà Nội tặng danh hiệu "Ðơn vị lá cờ đầu khối quận, huyện".