Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại hội nghị. Ảnh: bocongan.gov.vn

Lực lượng Công an nhân dân tiên phong trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia

Ngày 13/3, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an, Trưởng ban Chỉ đạo triển khai Đề án 06 và Chuyển đổi số Bộ Công an chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc thúc đẩy Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Chính phủ (Đề án 06) và Chuyển đổi số trong Công an nhân dân.
Đoàn công tác viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Điện Biên.

Đợt sinh hoạt chính trị, xã hội sâu rộng trong Công an nhân dân

Những món quà xuất phát từ trách nhiệm, tình cảm của cán bộ đoàn viên, hội viên và người lao động Công an nhân dân góp phần bảo đảm cuộc sống, nâng cao nhận thức, xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển kinh tế, tích cực cùng nhau xây dựng xã văn hóa, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia cho đồng bào nơi biên giới.
Thượng tướng, Thứ trưởng Công an Trần Quốc Tỏ tặng hoa cho các nghệ sĩ.

Tôn vinh các nghệ sĩ lực lượng Công an được phong tặng Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú

Chiều 6/5, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức gặp mặt các nghệ sĩ trong Công an nhân dân được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú lần thứ 10 năm 2024. Tới dự buổi lễ, có Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Công an.
Chiến sĩ nghĩa vụ Công an nhân dân trong lễ giao nhận quân tại Hà Tĩnh. (Ảnh: NGỌC DIỆP)

Tự hào thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân

Bắt đầu từ ngày 25/2, các địa phương trên toàn quốc tổ chức giao nhận công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2024. Hàng nghìn thanh niên ưu tú của các địa phương sẵn sàng bước vào môi trường mới để rèn luyện, thực hiện nhiệm vụ giữ gìn, bảo vệ an ninh Tổ quốc. Hành trang họ mang theo là nhiệt huyết tuổi trẻ, tinh thần trách nhiệm, lòng tự hào khi được cống hiến cho lực lượng công an, cho Tổ quốc và kỷ niệm đáng nhớ trong ngày tuyển quân.
Cuốn sách “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” do Đại tướng, GS, TS Tô Lâm, Bộ trưởng Công an làm chủ biên.

Giới thiệu cuốn sách của Đại tướng Tô Lâm về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân

Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2024), chiều 2/2, tại Hà Nội, Bộ Công an và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức Lễ giới thiệu cuốn sách “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.
10 dấu ấn nổi bật của lực lượng Công an nhân dân năm 2023

10 dấu ấn nổi bật của lực lượng Công an nhân dân năm 2023

Công tác tham mưu, dự báo chiến lược là điểm sáng Đã có hàng nghìn báo cáo kịp thời tham mưu với Trung ương Đảng các chủ trương, giải pháp không chỉ giữ vững thế chủ động trong thế giới đầy biến động, mà góp phần quan trọng tiếp tục nâng tầm quan hệ với các đối tác lớn, nâng cao vị thế của Việt Nam.
Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức trao quyết định thành lập Hội Cựu công an nhân dân tỉnh cho Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Đại hội thành lập Hội Cựu công an nhân dân tỉnh Đồng Nai

Chiều 30/10, 230 đại biểu, đại diện cho hơn 2.000 cán bộ công an hưu trí trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã tham dự Đại hội thành lập Hội Cựu công an nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đến dự.
Thứ trưởng Công an Nguyễn Duy Ngọc tặng hoa chúc mừng các đơn vị có dịch vụ công trực tuyến tiêu biểu của ngành Công an.

Chuyển đổi số trong Công an nhân dân

Năm 2023, thực hiện chủ đề “Năm Dữ liệu số, tạo lập và khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới”, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách thúc đẩy việc tạo lập, xây dựng, khai thác dữ liệu số trong toàn lực lượng. Đây là năm có nhiều chuyển biến, đặt nền móng cho chuyển đổi số quốc gia nói chung, của ngành Công an nói riêng với những kết quả tích cực.
Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đồng loạt ra quân tổng kiểm soát xe ô-tô kinh doanh vận tải hành khách và xe hàng hóa container.

Lạng Sơn: Nhiều hoạt động kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân

Ngày 16/8, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, hướng tới kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2023) và 18 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2023), Công an tỉnh đã tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chính trị, phát động thi đua trong cán bộ, chiến sĩ với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc.
Công an huyện Than Uyên (Lai Châu) giúp dân xúc bỏ bùn đất tràn vào nhà tại bản Hô Ta, xã Tà Mung.

Dân cần, Công an có...

Những trận mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày qua tại các tỉnh miền núi phía bắc gây ngập, lụt. Không chỉ gây sạt lở, ách tắc nhiều tuyến đường giao thông, dòng nước thải ô nhiễm, bùn đất đã tràn vào nhà dân, khiến nhiều tài sản bị hư hại, cuốn trôi. Hình ảnh lực lượng Công an với nhiều sắc phục có mặt hầu hết trên những tuyến trọng điểm giúp đỡ nhân dân với phương châm “Lúc dân cần, lúc dân khó- có công an” đã góp phần xây dựng và lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân đẹp trong lòng nhân dân.
Trao quà tặng các hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Gặp mặt các điển hình xuất sắc trong Công an hưu trí

Hội nghị gặp mặt các gương điển hình tiên tiến trong Công an hưu trí của câu lạc bộ Sĩ quan Công an hưu trí Bộ Công an là sự kiện rất có ý nghĩa, không chỉ biểu dương, khích lệ những điển hình tiên tiến đã đóng góp tích cực vào nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở; xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở xã, phường và các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Những tượng đài Công an nhân dân bất tử

Những tượng đài Công an nhân dân bất tử

Trong những ngày tháng 7, dịp cả nước tri ân những anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống nhân dịp Kỷ niệm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7) và 61 năm Ngày truyền thống Lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7), chúng ta dễ dàng nhìn thấy người dân Thủ đô đã tìm về tượng đài tượng đài Công an nhân dân vì dân phục vụ trên phố Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, tưởng nhớ, tri ân những liệt sĩ công an nhân dân đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.