ND- Ngày 30 và 31-10, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Vũ Tuấn Anh (23 tuổi, nguyên là Cảnh sát cơ động Công an TP Hà Nội) cùng bốn đồng phạm khác về tội "Cố ý gây thương tích".
Bốn đồng phạm của Tuấn Anh là Nguyễn Tiến Trung (23 tuổi, ở phường Phúc Xá, quận Ba Ðình), Nguyễn Việt Anh (24 tuổi, trú tại phường Phúc Xá), Vũ Minh Tú (23 tuổi, ở phường Trúc Bạch, quận Ba Ðình), Lê Hồng Diệu Linh (16 tuổi, ở xã Ðông Ngạc, huyện Từ Liêm.
Theo cáo trạng, tối 3-7-2007, Vũ Tuấn Anh chở bạn gái là Lê Hồng Diệu Linh đi chơi trên phố Kim Mã thì xảy ra va chạm giao thông với một số thanh niên đi xe máy cùng chiều.
Tuấn Anh và Linh đã túm giữ và đánh một thanh niên trước cửa số nhà 297 phố Kim Mã. Các anh Ðinh Văn Ðức, Trần Anh Hải (là Cảnh sát bảo vệ, Bộ Công an) đến can ngăn.
Tuấn Anh xô đẩy, chửi bới đuổi đánh anh Ðức và Hải đi chỗ khác rồi gọi cho Nguyễn Tiến Trung lên phố Kim Mã để hỗ trợ Tuấn Anh. Ngay sau đó, Trung rủ Nguyễn Việt Anh và Vũ Minh Tú mang theo một thanh đao lên phố Kim Mã.
Tới 21 giờ cùng ngày, các anh Mai Văn Thoại, Nguyễn Ðình Chiểu, Vũ Tiến Thành (cùng nhóm cảnh sát bảo vệ với Ðức và Hải) tiếp tục ngăn cản để người thanh niên (đang bị Việt Anh và Tú canh giữ) chạy thoát, thì Tuấn Anh đã cùng Linh xông vào đấm đá anh Thoại, còn Việt Anh và Tú xông vào đánh nhau với anh Thành và Chiểu, tạo điều kiện cho Trung cầm thanh đao chém liên tiếp vào ba anh Thoại, Thành và Chiểu (mỗi người bị chém 2 nhát, gây tỷ lệ thương tích từ 9% - 22%).
Hội đồng xét xử tuyên án phạt Vũ Tuấn Anh 24 tháng tù giam, Nguyễn Tiến Trung 40 tháng tù giam. Ba bị cáo còn lại lĩnh án từ 12 đến 15 tháng tù, cho hưởng án treo.