Cơ hội việc làm rộng mở cho sinh viên ngành luật và tiếng Anh

NDO - Ngày 13/9, Trung tâm Dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Hà Nội phối hợp Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức thành công Phiên giao dịch việc làm chuyên đề ngành luật và ngôn ngữ Anh.
0:00 / 0:00
0:00
Khai mạc Phiên giao dịch việc làm chuyên đề ngành luật và ngôn ngữ Anh với sự tham dự của lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội và Trường Đại học Luật Hà Nội.
Khai mạc Phiên giao dịch việc làm chuyên đề ngành luật và ngôn ngữ Anh với sự tham dự của lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội và Trường Đại học Luật Hà Nội.

Phiên giao dịch việc làm chuyên đề ngành luật và ngôn ngữ Anh được tổ chức nhằm đáp ứng nhu cầu tuyển dụng và sử dụng nguồn nhân lực có chất lượng được đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực luật và ngôn ngữ Anh. Đồng thời, cung cấp thông tin thị trường việc làm cho sinh viên, người lao động và các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Chương trình có sự góp mặt của 33 đơn vị, doanh nghiệp cùng đông đảo sinh viên trường Đại học Luật Hà Nội. Với chỉ tiêu tuyển dụng hơn 1.000 nhân sự, Phiên giao dịch việc làm là cơ hội thuận lợi cho các bạn sinh viên tiếp cận thông tin nhằm lựa chọn công việc phù hợp với năng lực bản thân.

Tại sự kiện, các đơn vị và doanh nghiệp tham gia chủ yếu hoạt động trong các lĩnh vực như: tư vấn pháp luật, giáo dục-đào tạo, thương mại-dịch vụ, vận tải… với nhu cầu tuyển dụng ở nhiều vị trí khác nhau cùng mức lương hấp dẫn.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Tiến sĩ Lê Đình Nghị - Phó Hiệu trưởng trường Đại học Luật Hà Nội - nhấn mạnh: “Đây là năm đầu tiên Trường Đại học Luật Hà Nội vinh dự phối hợp cùng Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cùng các nhà tuyển dụng tổ chức Phiên giao dịch việc làm chuyên đề ngành luật và ngôn ngữ Anh. Chúng tôi hy vọng trong các năm tới, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ là đối tác tin cậy, thường xuyên cung cấp thông tin việc làm cho người lao động để đưa công tác giải quyết việc làm cho sinh viên của Trường đạt được kết quả tốt nhất.”

Về phía Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, ông Vũ Quang Thành - Phó Giám đốc Trung tâm - chia sẻ: “Trong những năm qua, theo chỉ đạo của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Hà Nội, Trung tâm đã thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ tích cực nhằm cung cấp thông tin cho lao động trẻ về cách thức tìm việc làm phù hợp với trình độ, khả năng, chuyên môn”.

Ông Thành cũng mong muốn, công tác định hướng nghề nghiệp trên sẽ giúp cho lao động trẻ cũng như các bạn sinh viên trang bị được những kiến thức ban đầu trên con đường lập thân, lập nghiệp.

Cơ hội việc làm rộng mở cho sinh viên ngành luật và tiếng Anh ảnh 1

Sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội trao đổi với doanh nghiệp tuyển dụng.

Tham dự Phiên giao dịch việc làm, nhiều bạn sinh viên của Trường Đại học Luật Hà Nội mong muốn tìm hiểu thông tin và tiếp xúc trực tiếp với các nhà tuyển dụng.

Bạn Nguyễn Thành Trung, sinh viên năm thứ 3 ngành luật, cho biết: “Chương trình là cơ hội tốt để sinh viên như chúng em tìm kiếm việc làm cũng như hiểu hơn về yêu cầu của nhà tuyển dụng ở các ngành nghề khác nhau. Tham dự Phiên giao dịch việc làm ngày hôm nay còn giúp em nhận thức được những kiến thức, kỹ năng nào của bản thân cần cải thiện để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các đơn vị, doanh nghiệp”.

Tại Việt Nam, sau hơn hai năm diễn biến phức tạp, đại dịch Covid-19 đã tác động tiêu cực đến thị trường lao động. Tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm tăng, thu nhập của người lao động cũng sụt giảm nghiêm trọng. Sau đại dịch, nhiều doanh nghiệp phải đẩy mạnh tuyển dụng để khôi phục sản xuất, kinh doanh. Việc tuyển dụng, đào tạo lại nhân lực mới mất thêm nhiều thời gian và tiền bạc ảnh hưởng lớn tới quá trình hoạt động của các doanh nghiệp nói trên.

Tuy nhiên, trong bối cảnh nhiều quốc gia trên thế giới đã mở cửa trở lại, ngành hàng không Việt Nam đang có sự bứt phá ngoạn mục. Thực trạng trên vừa là cơ hội, vừa là thách cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch và hàng không khi phải đối mặt với tình trạng thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao.

Cơ hội việc làm rộng mở cho sinh viên ngành luật và tiếng Anh ảnh 2

Phiên giao dịch việc làm cũng là cơ hội cho đơn vị tổ chức và các doanh nghiệp tuyển dụng nắm bắt rõ tâm tư, nguyện vọng việc làm của các bạn sinh viên.

Ông Tống Quang Hải - Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Cung ứng nhân lực hàng không - đại diện Công ty Cổ phần Đào tạo huấn luyện nghiệp vụ hàng không Việt Nam tham gia tuyển dụng nhân sự tại Phiên giao dịch cho biết: “Sự bùng nổ gần đây của ngành hàng không khiến các doanh nghiệp đối mặt với tình trạng “khát” nguồn nhân lực. Chính vì vậy, các hãng hàng không lớn của Việt Nam như Bamboo Airways, Vietjet Air đều đang đồng loạt thông báo tuyển dụng nhân sự ở các vị trí then chốt. Đây là cơ hội không thể tốt hơn để tìm kiếm việc làm cho các bạn trẻ có trình độ chuyên môn cũng như tâm huyết với nghề”.

Ngoài ra, Phiên giao dịch việc làm chuyên đề ngành luật và ngôn ngữ Anh cũng là cơ hội cho đơn vị tổ chức và các doanh nghiệp tuyển dụng nắm bắt rõ tâm tư, nguyện vọng việc làm của các bạn sinh viên. Từ đó, xây dựng các chương trình, kế hoạch phù hợp để thực hiện có hiệu quả các chương trình hỗ trợ giải quyết việc làm cho người lao động, bảo đảm an sinh xã hội, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.