Gặp Ánh Nhi trong căn hộ nhỏ trên lầu 4 của khu chung cư 450 Nguyễn Thị Minh Khai (P5 Q3), Ánh Nhi cười, nụ cười trông thật rạng rỡ: “Vui nhất là từ nay ba sẽ không còn chọc vì con tên Nhi nên cứ đứng hạng nhì hoài”.
Vì trong những lần thi học sinh giỏi cấp thành phố, Nhi đều đạt giải nhì nên ba thường chọc như thế. Nhi bảo rằng, Nhi luôn cố gắng học thật giỏi vì Nhi thương ba mẹ bởi ba mẹ luôn dành hết tình yêu thương và gần gũi với Nhi.
Ba mẹ không bao giờ ép Nhi phải học thật giỏi để đoạt giải này giải nọ, chính vì điều này giúp Nhi ý thức tự lập trong mọi việc và ngày càng học giỏi. Nhi từng là “tiến sĩ” của cuộc thi Lương Thế Vinh, chín năm liền là học sinh giỏi, ngoài ra Ánh Nhi còn là một liên đội trưởng xông xáo, tích cực, nhiều lần đạt giải chỉ huy đội giỏi của quận 1.
Vậy mà Nhi toàn tự học ở nhà, không hề đi học thêm như bạn bè cùng lứa. Mẹ của Nhi cho biết, nhiều lúc thấy Nhi không đi học thêm lại có vẻ thảnh thơi trong việc học, có thời gian xem phim hoạt hình, đọc báo, có khi còn mải mê chơi đàn organ… chứ không “bù đầu, bù cổ cắm cúi học” như các bạn khác nên cũng hơi lo lắng cho việc học của con mình. Nhưng đối với Nhi, đó lại là cách học có hiệu quả.
Ánh Nhi cho rằng ở lớp nếu đã hiểu rõ bài, về nhà ngoài việc ôn lại, tìm đọc và làm những bài tập nâng cao thì cần phải đọc thêm những sách, báo mình yêu thích vì đọc xong Nhi cảm thấy thảnh thơi, thoải mái càng dễ tiếp thu bài vở hơn.
Năm học vừa qua là năm cuối cấp, bài vở nhiều nhưng Nhi vẫn tranh thủ thời gian phụ với cô tổng phụ trách đội tổ chức sinh hoạt cho các em lớp dưới. Nhi coi đó là thời gian giải trí bổ ích hơn là ở nhà xem phim, chơi điện tử. Bằng những nỗ lực của bản thân, năm học lớp 9 Nhi cũng đã tự tìm ra học bổng tiếng Anh tại Trường Đào tạo Việt-Mỹ.
Đậu cả ba trường với kết quả cao như thế, nhưng Ánh Nhi bảo sẽ học tiếp ở Trường Trần Đại Nghĩa vì đối với Ánh Nhi, thầy cô ở trường còn là người anh, người chị lớn mà Ánh Nhi không thể rời xa. Nhi đang nuôi dưỡng ước mơ trở thành cô giáo cấp 3 ngay chính trong ngôi trường mình đang học và mong muốn góp phần xây dựng trường ngày càng tốt hơn.