<p>Kỷ niệm 67 năm ngày truyền thống ngành GTVT (28-8-1945 - 28-8-2012)</p>

CIENCO 4 tri ân quá khứ - xây đắp tương lai

Ðạo lý của dân tộc ta là "Uống nước nhớ nguồn". Với đạo lý ấy, từ thế hệ này đến thế hệ khác luôn ghi nhớ công lao của các bậc tiền nhân, luôn trân trọng những thành quả được làm nên bởi mồ hôi và xương máu của lớp người đi trước. Trân trọng, tri ân quá khứ để xây đắp tương lai, đó chính là cách mà Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4 (Cienco4) đang thực hiện để đền đáp công lao của các thế hệ đi trước, xây đắp  cho thế hệ tương lai.
Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải dâng hoa tại Lễ khánh thành Nghĩa trang liệt sĩ Cục Công trình.
Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải dâng hoa tại Lễ khánh thành Nghĩa trang liệt sĩ Cục Công trình.

Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ cán bộ, công nhân viên của Tổng công ty đã góp phần viết nên trang sử hào hùng. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, hàng chục nghìn cán bộ, chiến sĩ lực lượng thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, công nhân giao thông Cục Công trình (tiền thân của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4) ngày đêm đánh địch mở đường, bảo đảm giao thông chi viện cho chiến trường Miền Nam, lập nên những chiến công oanh liệt, 668 người con thân yêu của Cục Công trình đã ngã xuống, hàng nghìn người khác để lại một phần cơ thể trên tuyến lửa Khu 4 anh hùng. Trong công cuộc xây dựng kinh tế, phát triển đất nước, đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân lao động của tổng công ty đã hăng say lao động, vượt qua biết bao khó khăn, gian khổ, thầm lặng hy sinh tuổi thanh xuân của mình trên các công trình, dự án để mở rộng hệ thống giao thông, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Ðể có được một Cienco4 lớn mạnh như ngày nay là công sức, xương máu, là mồ hôi nước mắt của thế hệ cha anh. Bởi vậy, trân trọng với quá khứ, tri ân đối với lớp người đi trước luôn được lãnh đạo tổng công ty trăn trở, thấm nhuần. Coi đó là bổn phận, trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Những năm qua, cùng với sự tăng trưởng về sản xuất, kinh doanh, xây dựng phát triển thương hiệu, tổng công ty đã không ngừng đầu tư nâng cấp các nghĩa trang liệt sĩ của Cục Công trình. Chỉ tính từ năm 2008 đến nay, tổng công ty đã ba lần tu bổ, tôn tạo các nghĩa trang với tổng số tiền gần bốn tỷ đồng, trong đó, Nghĩa trang Cục Công trình tại xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình đã được tôn tạo vào đầu năm 2012 với quy mô lớn, khang trang, bề thế. Ðây là nơi yên nghỉ vĩnh hằng của 208 liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 20-7, phà Long Ðại và là nơi thờ tự, lưu danh 668 liệt sĩ hy sinh trên các chiến trường. Năm 2010, hưởng ứng lời kêu gọi của tỉnh Nghệ An về chung tay xây dựng khu di tích lịch sử Truông Bồn, tổng công ty đảm nhận hạng mục Nhà che mộ liệt sĩ Thanh niên xung phong Truông Bồn với tổng giá trị 2,3 tỷ đồng, công trình hoàn thành trước kỷ niệm 64 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ. Tổng công ty còn tham gia, đóng góp tôn tạo, xây dựng Khu tưởng niệm liệt sĩ thanh niên xung phong toàn quốc và Ðài tưởng niệm liệt sĩ ngành Giao thông vận tải tại Ngã ba Ðồng Lộc - Hà Tĩnh với số tiền hàng trăm triệu đồng.

Ðã thành truyền thống, hằng năm, vào các ngày lễ, ngày Tết, ngày kỷ niệm các sự kiện trọng đại của đất nước, tổng công ty đều long trọng tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa kính viếng các Anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang của ngành và các nghĩa trang của địa phương. Hai năm nay, tổng công ty tổ chức Lễ cầu siêu, tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Cục Công trình ở Quảng Bình với nghi lễ trang nghiêm, linh thiêng, thu hút sự quan tâm tham gia của nhiều người, tạo thành nét đẹp văn hóa tâm linh trong mỗi cán bộ, công nhân viên, quy tụ lòng người hướng về việc thiện. Tổng Giám đốc Lê Ngọc Hoa chia sẻ: "Làm được bấy nhiêu cũng chưa đủ để đền đáp công ơn của các thế hệ đi trước; khi các bác, các cô, các chú ngã xuống chúng tôi chưa sinh hoặc còn rất nhỏ. Chúng tôi hiểu biết về chiến tranh qua sách vở, phim ảnh và qua lời kể của các nhân chứng lịch sử. Bởi vậy muốn làm thật nhiều để đền đáp lại một phần sự hy sinh to lớn đó, đồng thời muốn lớp trẻ mai sau tiếp nối truyền thống tốt đẹp này". Tư duy của người lãnh đạo đã tạo sức lan tỏa lớn tới mỗi đơn vị, tổ chức và cá nhân. Các công ty, đơn vị thành viên ngoài việc đóng góp kinh phí xây dựng còn đăng ký trồng cây lưu niệm trong khuôn viên nghĩa trang. Ðoàn Thanh niên tổng công ty đảm nhận việc chăm sóc các phần mộ và cây xanh. Nhờ vậy mà giữa cái nắng chói chang của miền tây Quảng Bình, trên phần mộ các liệt sĩ, những bông hoa mười giờ vẫn khoe sắc đỏ thắm. Ðêm thắp nến tri ân, các ngọn nến lung linh huyền ảo, cháy hết mình như đồng cảm với lớp người hậu thế. Dưới cầu Long Ðại những ngọn hoa đăng chao nghiêng, lấp lánh, lúc mờ lúc tỏ giữa dòng sông Kiến Giang như hoài niệm về một thời lửa đạn ác liệt của chiến tranh.

Ngày khánh thành tôn tạo Nghĩa trang liệt sĩ Cục Công trình, lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, các bộ, ngành T.Ư, cán bộ lãnh đạo tổng công ty qua các thời kỳ đã về dự lễ thắp hương, dâng hoa kính viếng các liệt sĩ và trồng cây lưu niệm. Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Bộ trưởng Giao thông vận tải Ðinh La Thăng nhấn mạnh: "Từ địa chỉ đỏ này, Cienco4 đã thay mặt Bộ Giao thông vận tải làm được nghĩa cử cao đẹp đối với các liệt sĩ ngành giao thông vận tải, đồng thời có ý nghĩa sâu sắc trong việc giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ không chỉ của Cienco4 mà của cả ngành giao thông vận tải". Thiếu tướng, nhạc sĩ An Thuyên khi đến  thắp hương cho các đồng đội đã thốt lên: "Giá như đơn vị nào cũng làm được như Cienco4 thì sẽ vơi bớt nỗi đau của các gia đình liệt sĩ". Một số thân nhân liệt sĩ sau khi đến viếng nghĩa trang đã thôi ý định xin đưa hài cốt liệt sĩ về quê.

Không chỉ tri ân đối với những người đã khuất, Cienco4 còn làm được nhiều việc cho thân nhân của các  liệt sĩ và đồng nghiệp của mình. Phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Tràng ở Quảng Nam, thăm hỏi tặng quà Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Bằng ở Ðồng Nai; hoàn thiện hồ sơ thủ tục để Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (năm 2009) cho Liệt sĩ Hoàng Lộc, Ðội trưởng đội cảm tử phá bom Ðại đội 343 - thanh niên xung phong N37 thuộc Cục Công trình; xây dựng nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm cho thân nhân nhiều gia đình liệt sĩ ở Nghệ An, Hà Tĩnh; tiếp nhận con thương binh, liệt sĩ Cục Công trình vào làm việc tại các đơn vị thuộc tổng công ty. Hằng năm tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình liệt sĩ, thương binh ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình vào dịp Tết Nguyên đán và ngày 27-7. Hỗ trợ kinh phí cho thân nhân đi viếng hoặc đưa hài cốt liệt sĩ về quê. Thường xuyên quan tâm đến Ban liên lạc Hội hưu trí Cienco4 tại Nghệ An và Hà Nội, hỗ trợ kinh phí hoạt động, tổ chức cho các đại biểu đi viếng nghĩa trang, tham quan một số công trình dự án tiêu biểu. Ðịnh kỳ hằng năm và các ngày lễ lớn, lãnh đạo tổng công ty tổ chức gặp mặt cán bộ lãnh đạo qua các thời kỳ để báo cáo kết quả và tiếp thu ý kiến của các bậc tiền nhiệm. Hội nghị lấy ý kiến của các bác góp ý đối với tập thể và cá nhân lãnh đạo tổng công ty theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 vừa qua là một minh chứng về đạo lý: Có trước - có sau" mà lãnh đạo Cienco4 đang kế thừa và phát huy.

Xây đắp cho tương lai không chỉ bằng các chủ trương, nghị quyết mà bằng các cơ chế, chính sách cụ thể, thiết thực. Cienco4 đã liên kết với các trường Ðại học Giao thông vận tải, Ðại học Xây dựng Hà Nội để đầu tư, tuyển chọn nhân tài từ những sinh viên giỏi; Liên kết với Trường cao đẳng Giao thông vận tải miền trung và các địa phương để tuyển dụng, đào tạo hàng trăm công nhân kỹ thuật đáp ứng nhu cầu phát triển của tổng công ty. Xây dựng cơ chế đãi ngộ hợp lý cho nên đã thu hút được hàng chục kỹ sư giỏi; hợp tác với các Trường đại học, Trường Chính trị để đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ và lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp. Bởi vậy mà đến nay Cienco4 đã có một đội ngũ cán bộ trẻ, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức tốt, năng động, dám nghĩ, dám làm đang đảm nhận nhiều vị trí quan trọng của tổng công ty và các đơn vị thành viên. Cienco4 đang sở hữu nhiều thiết bị hiện đại, công nghệ tiên tiến đã và đang được áp dụng thi công tại các công trình tiêu biểu nhất Việt Nam hiện nay.

Trong bối cảnh khủng hoảng và suy thoái kinh tế chung, hàng chục nghìn doanh nghiệp phải ngừng hoạt động. Lãnh đạo Cienco4 đã có những quyết sách và chiến lược đúng đắn: Chuyển hướng chiến lược, mở rộng thị trường, chủ động tìm kiếm việc làm, tiếp cận các dự án ODA từ nguồn vốn của tổ chức Jica (Nhật Bản), Ngân hàng Châu Á (ADB), Ngân hàng Thế giới (WB) và các dự án có nguồn vốn ưu tiên khác để bảo đảm đủ việc làm, thu nhập ổn định cho hơn 7.000 lao động; giữ vững tốc độ tăng trưởng từ 10 đến 15%/năm. Có được thành quả đó là nhờ Cienco4 biết trân trọng quá khứ - xây đắp tương lai; biết tựa vào quá khứ để vươn tới tương lai, đứng vững trên ba trụ chính là Con người - Truyền thống - Công nghệ như biểu tượng lô-gô CIENCO4 PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG với hình ngọn đuốc đang tiếp tục tỏa sáng, nhân lên niềm tin trên khắp mọi miền của đất nước.

VĂN ÐÌNH ÐỆ

Trưởng Ban Tuyên giáo

Ðảng ủy Tổng công ty Cienco4

Có thể bạn quan tâm