Tự hào được cấp thẻ “đoàn viên danh dự”
Mang tấm thẻ đoàn viên danh dự “khoe” với mọi người, ông Bạch Vi Chủ, một đại lý tiêu thụ sản phẩm cao-su Đà Nẵng lớn nhất khu vực Hà Nội cho biết, ông được công đoàn Công ty cổ phần cao-su Đà Nẵng kết nạp từ năm 1998. Từ đó đến nay, ông cùng hàng chục đoàn viên danh dự khác được công đoàn công ty coi như “người nhà”. Mỗi dịp đơn vị có hoạt động gì lớn, những đoàn viên không chính thức này đều được mời dự, được tham gia ý kiến để đóng góp cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN.
Người đưa ra ý tưởng kết nạp đoàn viên danh dự là ông Vũ Tiến Dũng - Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam. Nhớ thời còn là Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần cao-su Đà Nẵng, ông Dũng cho biết: Khi ấy, tôi đã nhận thức được rằng các đại lý tiêu thụ sản phẩm có vai trò rất lớn đối với sự phát triển của DN. Họ là những người mang lại cho DN nhiều ý tưởng mới, là lực lượng góp phần quyết định khâu bảo đảm đầu ra cho sản phẩm của DN. Vì vậy họ rất xứng đáng có một vị thế tương xứng. Nghĩ là làm, tôi đã đề xuất lên ban giám đốc và được chấp thuận ngay. Cũng chính từ ý tưởng này, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã thừa nhận và đưa vào Điều lệ Công đoàn Việt Nam nội dung quy định về đoàn viên danh dự.
Tiếp nối ý tưởng này, hàng chục đơn vị thuộc Tập đoàn công nghiệp Hóa chất Việt Nam đã kết nạp đoàn viên danh dự để quan tâm, chăm sóc, tạo sự gắn kết hơn với những người là đối tác quan trọng. Theo ông Vũ Tiến Dũng, đến nay công đoàn công nghiệp Hóa chất Việt Nam đã kết nạp và phát thẻ đoàn viên danh dự cho gần 200 người, thể hiện sự quan tâm sâu sắc tới đối tượng NLĐ là đối tác, không có trong biên chế của các đơn vị.
Chăm lo như đoàn viên chính thức
Việc quan tâm, chăm lo cho đoàn viên danh dự được thể hiện công bằng, không có sự phân biệt, đối xử so với đoàn viên chính thức. Ông Bạch Vi Chủ cho biết, mỗi khi đoàn viên danh dự gặp khó khăn hoặc gia đình có chuyện vui, buồn, đại diện công đoàn tổ chức tới động viên, tặng quà hoặc chia sẻ khó khăn. Ông Chủ dẫn chứng lần gần đây nhất khi con gái ông đỗ đại học, đích thân Chủ tịch Công đoàn công nghiệp Hóa chất Việt Nam biết tin đã dẫn đầu một đoàn đến thăm, chúc mừng và tặng quà động viên cháu nỗ lực rèn luyện, học tập. Còn ông Hồng Việt Chinh, một chủ đại lý cao-su Đà Nẵng khác ở tỉnh Quảng Trị cho rằng, nhờ nhận được sự quan tâm đặc biệt của các cấp công đoàn công nghiệp Hóa chất Việt Nam, các đại lý có thêm động lực để phấn đấu và gắn bó chặt chẽ hơn với các DN để cùng tham gia thúc đẩy sự phát triển của các DN.
Cho đến nay, cách làm mang tính đột phá của công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam đã và đang mang lại hiệu quả tích cực. Đội ngũ đoàn viên danh dự được chăm lo đã tích cực hoạt động, góp phần không nhỏ vào kết quả sản xuất, kinh doanh của các đơn vị. Riêng Công ty cổ phần cao-su Đà Nẵng, đơn vị đầu tiên kết nạp đoàn viên danh dự, đã có sự phát triển vượt bậc. Từ chỗ gặp nhiều khó khăn, hiện công ty đã vượt lên, trở thành DN hàng đầu, chiếm thị phần sản phẩm cao-su lớn nhất trong cả nước. Kết quả đó có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ đoàn viên danh dự.