Champions League

Chuyên gia Alan Hansen: Trận chung kết kinh điển

Chuyên gia Alan Hansen: Trận chung kết kinh điển

Trận bóng này đã hội đủ các yếu tố để được coi là một trận chung kết kinh điển. Chúng ta sẽ được chứng kiến cuộc so tài giữa hai đội bóng chơi tấn công đẹp mắt với những cầu thủ với khả năng và kỹ thuật siêu đẳng. Bên cạnh đó, trận chung kết sẽ là cuộc đối đầu của hai cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá thế giới hiện nay: Thierry Henry của Arsenal và Ronaldinho của Barca.

Là đội bóng đang trong giai đoạn chuyển giao thế hệ với nhiều gương mặt mới, CLB Arsenal đã làm được điều thần kỳ, giành quyền vào chơi trận chung kết. Đó là kết quả làm không ít người ngạc nhiên.

Mặc dù vậy, nếu Arsenal thất bại, họ sẽ có một mùa bóng đầy thất vọng khi không giành được danh hiệu nào. Nhưng nếu họ chiến thắng đó sẽ là một giấc mơ. Và trớ trêu thay, khi họ thắng như chẻ tre ở ở giải Ngoại hạng, họ không thể chạm tay vào chiếc Cúp châu Âu.

Còn hiện tại, họ đã kết thúc mùa giải ở giải Ngoại hạng với vị trí kém cỏi nhất trong vòng năm năm qua (chỉ xếp thứ tư), nhưng họ lại đang có cơ hội để nâng cao chiếc Cúp Champions League. Điều đó cho thấy, lối chơi của Arsenal mùa giải này phù hợp với đấu trường châu Âu hơn là giải Ngoại hạng Anh.

Nếu nhìn vào kết quả kém cỏi của Arsenal trong giải Ngoại hạng mùa giải này, có thể thấy rằng dường như cứ đến tuần thứ hai, các pháo thủ hành quân đến vùng tây bắc và thất bại thảm hại trước các đối thủ như Bolton, Blackburn và một số đội khác nữa.

Nhưng khi họ có sự trở lại của Eboue và Toure sau khi tham dự Cúp châu Phi, hàng phòng ngự của họ đã được gia cố.

Hai cầu thủ này đã truyền cho đội bóng “chất thép” và sự chắc chắn và hiện Arsenal đang chơi thứ bóng đá mà chúng ta từng chứng kiến một vài năm trước đây.

Arsenal đã lập những kỷ lục về số trận và số phút giữ sạch lưới ở Champions League nhưng những tiền đạo mà Barca đang sở hữu là ác mộng đối với bất cứ đội bóng nào.

Nhìn lại các đối thủ mà Arsenal đã gặp trên đường vào đến trận chung kết, ta có thể thấy, Real Madrid chỉ còn mỗi danh tiếng trong khi Juventus cũng kém sắc sảo.

Tôi cho rằng đội bóng xuất sắc nhất mà Arsenal sẽ gặp chính là đối thủ Barca trong trận chung kết này.

Arsenal sẽ phải làm tất cả để Ronaldinho và Samuel Eto'o không còn sắc sảo trong khi các pháo thủ phải làm được điều gì đó đặc biệt.

Các cầu thủ lớn thường làm nên những trận đấu lớn, như chúng ta từng thấy Steven Gerrard đã làm được những điều còn trên cả đặc biệt trong trận chung kết Cúp FA vừa qua. Và bây giờ, đến lượt Henry tỏa sáng.

Có thể đánh giá sức mạnh giải vô địch quốc gia qua thước đo Champions League và bằng cách mang về chiếc Cúp vô địch danh giá này ta sẽ hiểu được sức mạnh của mình thế nào, nhất là khi Arsenal chỉ là đội xếp thứ tư tại giải Ngoại hạng Anh.

Và nếu nhìn khắp châu Âu, thì có lẽ Barca hiện là đội mạnh nhất.

Nhưng một lần nữa, sau những gì chúng ta đã chứng kiến ở trận chung kết Cúp FA, đội xuất sắc nhất và ứng cử viên không phải lúc nào cũng giành chiến thắng dễ dàng.

Arsenal sẽ phải chiến đấu với  Barca và Barca cũng sẽ phải chiến đấu với Arsenal, và các cầu thủ xuất sắc của cả hai đội sẽ bị chăm sóc kỹ để họ không có khoảng trống để phô diễn tài năng.

Nếu Arsenal thành công, bóng đá Anh có thể sẽ thống trị châu Âu thêm bốn hoặc năm mùa bóng nữa, giống như kịch bản của những năm 1970 và 1980.

Có thể bạn quan tâm