Chuyển đổi số hiện thực hóa khát vọng phát triển tỉnh Hải Dương

NDO -

Ngày 26/3, tại Trung tâm Văn hóa Xứ Đông, UBND tỉnh Hải Dương công bố Quyết định số 685/QĐ-UBND, lấy ngày 26/3 hằng năm là Ngày chuyển đổi số tỉnh Hải Dương. Đồng thời, tổ chức chuỗi sự kiện Ngày chuyển số với chủ đề “Chuyển đổi số hiện thực hóa khát vọng phát triển tỉnh Hải Dương”.

Các đồng chí lãnh đạo nhấn nút khai trương Trung tâm giám sát, điều hành thông minh.
Các đồng chí lãnh đạo nhấn nút khai trương Trung tâm giám sát, điều hành thông minh.

Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương.

Nhiệm kỳ 2016-2020, kinh tế tỉnh Hải Dương tăng trưởng cao hơn bình quân chung của cả nước (8,1%/năm); GRDP bình quân đầu người đạt 69,8 triệu đồng. Từ năm 2017, Hải Dương là một trong 16 tỉnh, thành phố tự cân đối thu, chi và có đóng góp với ngân sách Trung ương. Tỉnh đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện nâng cao.

Những thành tựu và sự phát triển kinh tế, xã hội nhanh, bền vững ở Hải Dương trong những năm qua có sự đóng góp quan trọng trong việc ứng dụng chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, Hải Dương đã ký kết hợp tác với Tập đoàn FPT, Tập đoàn Viettel, Liên minh SAIGONTEL-NGS.

Chuyển đổi số hiện thực hóa khát vọng phát triển tỉnh Hải Dương -0
 Hoạt động xúc tiến thương mại được đẩy mạnh trong Ngày chuyển đổi số.

Phát biểu tại sự kiện Ngày chuyển đổi số, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương khẳng định: Chuyển đổi số là công cụ hữu hiệu tạo ra những giá trị gia tăng mới, làm cho năng suất lao động, chất lượng sản phẩm tăng lên đáng kể; chuyển đổi số là xu thế tất yếu cần phải nhanh chóng nắm bắt lấy thời cơ phát triển.

Hải Dương đã lựa chọn con đường phát triển theo hướng tăng trưởng xanh và chuyển đổi số (gọi tắt là Xanh - Số). Phát triển nhanh và bền vững theo hướng tăng trưởng xanh và chuyển đổi số là chiến lược phát triển xuyên suốt, bao trùm của tỉnh. Phấn đấu đến năm 2025 là tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, năm 2030 là tỉnh công nghiệp hiện đại, tạo nền tảng để Hải Dương sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Về phương hướng, mục tiêu cụ thể trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng nhấn mạnh: Hải Dương sẽ tập trung khơi dậy khát vọng phát triển, đổi mới sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường và sức mạnh khối đại đoàn kết của toàn Đảng bộ, nhân dân trong tỉnh để phát triển nhanh, bền vững theo hướng tăng trưởng xanh, chuyển đổi số, phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa và con người Hải Dương, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân... Với quan điểm phát triển xuyên suốt, bao trùm: Tăng trưởng xanh, chuyển đổi số, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo để phát triển bứt phá, bền vững, nâng tầm vị thế Hải Dương.

Nằm trong chuỗi sự kiện Ngày chuyển đổi số, Hải Dương khai trương Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) tỉnh; ra mắt ứng dụng dành cho người dân và khai trương website về chuyển đổi số của tỉnh Hải Dương tại địa chỉ: chuyendoiso.haiduong.gov.vn để chính thức đi vào hoạt động phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của lãnh đạo tỉnh và đem đến trải nghiệm mới về dịch vụ chuyển đổi số cho người dân và doanh nghiệp. Đây sẽ là đầu mối hữu hiệu để kết nối giữa người lao động, doanh nghiệp và chính quyền trong các dịch vụ đô thị thông minh của tỉnh, hướng đến xây dựng một chính quyền phục vụ người dân tốt hơn.

Cùng ngày, Hải Dương ký thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số giai đoạn đến năm 2025 với Tập đoàn VNPT, Tổng công ty Mobifone, Công ty FSI, Công ty Savis, Công ty Misa; công bố quyết định thành lập Tổ chỉ đạo triển khai công nghệ số cộng đồng; phát động cuộc thi “Nét đẹp Đoàn viên” trên ứng dụng dành cho người dân Hải Dương ID và tổ chức triển lãm, trưng bày các sản phẩm chuyển đổi số.