Chương trình nghệ thuật "Màu cờ tôi yêu"

Tối 1-2, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức Chương trình nghệ thuật "Màu cờ tôi yêu" và Tổng kết cuộc thi trắc nghiệm "Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Ðảng Cộng sản Việt Nam" trên mạng xã hội VCNET.

Đồng chí Trương Hòa Bình và đồng chí Võ Văn Thưởng khen thưởng các tác giả có bài thi xuất sắc trong cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam”.
Đồng chí Trương Hòa Bình và đồng chí Võ Văn Thưởng khen thưởng các tác giả có bài thi xuất sắc trong cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam”.

Dự chương trình có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Võ Văn Thưởng, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Văn Bình, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư; các đồng chí Bí thư T.Ư Ðảng: Phan Ðình Trạc, Trưởng Ban Nội chính T.Ư; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy.

Cuộc thi trắc nghiệm "Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Ðảng Cộng sản Việt Nam" trên mạng xã hội VCNET do Ban Tuyên giáo T.Ư phát động; giao Báo điện tử Ðảng Cộng sản Việt Nam là cơ quan thường trực tổ chức cuộc thi. Cuộc thi được tổ chức theo tuần, mỗi tuần một bộ câu hỏi trắc nghiệm. Qua tất cả 18 tuần thi (từ 26-8 đến 30-12-2019), Ban tổ chức đã đưa ra 138 câu hỏi tương ứng với từng giai đoạn lịch sử cụ thể; nêu bật các mốc son lịch sử, gắn với những thành tựu quan trọng của đất nước dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây, trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và sự nghiệp đổi mới hiện nay.

Cuộc thi nhận được sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân, trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tác dụng giáo dục truyền thống cách mạng cho toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân, nhất là thế hệ trẻ về chặng đường 90 năm lịch sử vẻ vang của Ðảng Cộng sản Việt Nam quang vinh; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Ðảng ta là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; đồng thời góp phần đẩy mạnh tuyên truyền cũng như hưởng ứng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn xã hội; tích cực đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Cuộc thi thu hút hơn 3,2 triệu lượt người tham gia, tính trung bình khoảng 178 nghìn lượt dự thi/tuần. Phần lớn người dự thi thuộc tầng lớp trung niên và thanh niên (dưới 18 tuổi chiếm tỷ lệ 43%; từ 18 đến 30 tuổi chiếm tỷ lệ 21%; từ 31 tuổi đến 55 tuổi chiếm tỷ lệ 34%; từ 56 tuổi trở lên chiếm tỷ lệ 1%). Có hơn 50 triệu lượt người truy cập tìm hiểu về lịch sử Ðảng Cộng sản Việt Nam trên Báo điện tử Ðảng Cộng sản Việt Nam và mạng xã hội VCNET. Số tài khoản đăng ký và sử dụng mạng xã hội VCNET tăng mạnh, tới nay đạt hơn 700 nghìn tài khoản, trong đó có 76% số người tham gia mạng xã hội VCNET tham gia cuộc thi. VCNET đã trở thành diễn đàn trao đổi bổ ích cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; đồng thời là kênh tuyên truyền hữu hiệu các chủ trương, chính sách của Ðảng; phản bác những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Sau 18 tuần thi, Ban tổ chức đã lựa chọn trao 198 giải thưởng, gồm 18 giải nhất; 36 giải nhì; 54 giải ba; 90 giải khuyến khích. Báo Nhân Dân và 21 tập thể được Ban Tuyên giáo T.Ư tặng bằng khen. Các tỉnh, thành phố có số người tham gia dự thi đông nhất gồm: TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Ninh, Lâm Ðồng, Vĩnh Phúc, Gia Lai, Quảng Trị…

Trong đó, Hà Tĩnh là tỉnh đoạt nhiều giải nhất với 42 giải; tiếp đó là Nghệ An với 37 giải; Hà Nội có 13 giải; Ðiện Biên có 9 giải… Cuộc thi thu hút bạn bè quốc tế quan tâm và yêu mến Ðảng Cộng sản Việt Nam tham gia dự thi, tiêu biểu như học viên Phon Sạ Vẳn - Sụ Khạ Vông, quốc tịch Lào, đang học tại Trường Sĩ quan Chính trị, Bộ Quốc phòng, đoạt giải nhì tuần thi thứ 11.

"Màu cờ tôi yêu" là chương trình nghệ thuật ca ngợi quê hương đất nước, ca ngợi Ðảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, được dàn dựng công phu, kết hợp với trình chiếu các thước phim tư liệu quý. 18 thí sinh đoạt giải nhất của 18 tuần thi được Ban tổ chức vinh danh trong chương trình nghệ thuật này. Chương trình đã góp phần làm nổi bật không khí cả nước tưng bừng, hân hoan đón xuân mới Canh Tý và là hoạt động đặc biệt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Ðảng Cộng sản Việt Nam.