Chương trình nghệ thuật chào mừng Quốc khánh 2/9 và 30 năm tái lập thị xã Lào Cai.

NDO - Tối 1/9, Thành ủy, UBND thành phố Lào Cai tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng Quốc khánh 2/9 và 30 năm tái lập thị xã Lào Cai và công bố Di tích quốc gia Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại địa phương.
0:00 / 0:00
0:00
Chương trình nghệ thuật chào mừng Quốc khánh 2/9 ở thành phố Lào Cai.
Chương trình nghệ thuật chào mừng Quốc khánh 2/9 ở thành phố Lào Cai.

Đây là chương trình nghệ thuật đặc sắc, với các ca khúc ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu; ca ngợi quê hương, đất nước và mảnh đất Lào Cai, do nhiều nghệ sĩ, diễn viên nổi tiếng và Đoàn nghệ thuật dân tộc tỉnh Lào Cai; Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh Lào Cai thể hiện.

Bí thư Thành ủy Lào Cai Đỗ Trường Sơn cho biết, thông qua chương trình nghệ thuật góp phần tuyên truyền những thành tựu trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc và xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước. Thể hiện sự đổi thay kỳ diệu của thành phố biên cương Lào Cai sau 30 năm tái lập, hướng đến một đô thị hiện đại, năng động, thân thiện, mến khách.

Chương trình nghệ thuật chào mừng Quốc khánh 2/9 và 30 năm tái lập thị xã Lào Cai. ảnh 1
Chương trình nghệ thuật chào mừng Quốc khánh 2/9 ở thành phố Lào Cai.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức công bố Quyết định xếp hạng là Di tích quốc gia đối với địa điểm lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Lào Cai và trao giải Cuộc vận động sáng tác ca khúc về thành phố Lào Cai cho các tác giả có tác phẩm xuất sắc.