Bị can Dương Thanh Thủy.

Khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ

Ngày 10/5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã thi hành Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với đối tượng Dương Thanh Thủy về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” theo điều 203 Bộ luật Hình sự.
Lực lượng chức năng tỉnh Bình Phước tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng thành lập công ty bán khống hóa đơn. (Ảnh HOÀNG PHI)

Xử lý nghiêm hành vi mua bán hóa đơn trái phép

Mua bán hóa đơn là hành vi trái pháp luật, không chỉ gây thất thu ngân sách nhà nước mà còn ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, kinh doanh lành mạnh. Thế nhưng, do mức thu lợi lớn, các đối tượng vẫn bất chấp luật pháp, công khai mua bán hóa đơn trái phép và sử dụng nhiều chiêu thức đối phó với cơ quan thuế trong các đợt rà soát, xử lý hóa đơn không hợp pháp.
Các bị can.

Khởi tố 4 bị can về tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ

Tối 17/3, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang khẩn trương điều tra vụ án hình sự: “Buôn lậu; vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh; Ban Duy tu các công trình kỹ thuật đô thị thuộc Sở Xây dựng Hà Nội, Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh Hà Nội.
Cơ quan Cảnh sát điều tra ra lệnh bắt và khám xét nhà đối tượng Lê Bá Nga. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Bắt giam đối tượng mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ

Ngày 21/10, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam Lê Bá Nga, sinh năm 1976, ở số nhà 106, Nguyễn Phúc Chu, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa về tội “mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”, thu lời bất chính số tiền lớn.
Ảnh: Tổng cục Quản lý thị trường.

Tổng tấn công tám kho, thu giữ 40 tấn hàng có dấu hiệu vi phạm

Lực lượng Quản lý thị trường phối hợp Công an TP Hà Nội vừa chia thành tám mũi tổng tấn công vào các kho chứa hàng, thu giữ hàng trăm nghìn sản phẩm, chủ yếu là mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thời trang và gia dụng không rõ nguồn gốc xuất xứ được kinh doanh chủ yếu trên nền tảng thương mại điện tử.