Chung quanh quyết định mới của Bộ Nội vụ về Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972

Đầu tháng 8 vừa qua, Đại tá Trần Ngọc Long, Trưởng ban Liên lạc Cựu chiến binh (BLL CCB) Trung đoàn 48 - Thạch Hãn đã gửi Thư báo cáo các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước phản ánh những vấn đề chung quanh việc Bộ trưởng Nội vụ ban hành Quyết định số 517/QĐ-BNV ngày 20-7-2020 sửa đổi một số nội dung quan trọng về “giải thể Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị (CSTCQT 1972)” được nêu trong Quyết định số 70/QĐ-BNV ngày 21-1-2020 do Bộ ban hành trước đó.

Sông Thạch Hãn, một trong những địa danh linh thiêng, chứng kiến sự hy sinh anh dũng của những chiến sĩ Thành Cổ mùa hè năm 1972. Trong ảnh là bến thả hoa bờ bắc sông Thạch Hãn, thị xã Quảng Trị.
Sông Thạch Hãn, một trong những địa danh linh thiêng, chứng kiến sự hy sinh anh dũng của những chiến sĩ Thành Cổ mùa hè năm 1972. Trong ảnh là bến thả hoa bờ bắc sông Thạch Hãn, thị xã Quảng Trị.

Bức thư kèm theo một số tài liệu văn bản và hình ảnh làm căn cứ, theo đó, BLL CCB Trung đoàn 48 - Thạch Hãn tiếp tục phản ánh, việc một số cá nhân, đứng đầu là ông Lê Xuân Tánh, "từ việc ban đầu mạo danh chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị (CSTCQT), sau đó được thành lập thành Hội pháp nhân mang danh "Hội CSTCQT 1972". Là sĩ quan cao cấp được mời làm thành viên trong Ban Tổng kết tác chiến bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 (các năm 2004, 2005 và 2006) do Bộ Quốc phòng chỉ đạo, Ðại tá Trần Ngọc Long nhiều lần khẳng định, ông Tánh không có nhiệm vụ nào liên quan chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị. Như báo cáo chính thức hoạt động của Hội CSTCQT 1972, tổng số hội viên đến nay gần 32 nghìn người - con số đông gấp gần hai lần tổng quân số các đơn vị trực tiếp chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị lúc bấy giờ?! Cũng qua các đợt thanh tra, kiểm tra, Ðoàn công tác của Bộ Nội vụ và đại diện đơn vị chức năng nhiều bộ, ngành đã chỉ rõ rằng, Hội đã vận động, kêu gọi nhiều nguồn tài trợ, hỗ trợ các chương trình xã hội, tuy nhiên việc chi dùng sai mục đích, không minh bạch.

Trong suốt sáu năm qua, chung quanh vụ việc liên quan các nội dung được xem là phức tạp và nhạy cảm, sau khi xin ý kiến nhiều lần với nhiều bộ, ban, ngành và tỉnh Quảng Trị; gặp gỡ, đối thoại, làm việc với Ðại tá Trần Ngọc Long và các CCB BLL Trung đoàn 48 - Thạch Hãn, Bộ Nội vụ đã giải quyết nội dung khiếu nại, tố cáo, ban hành Quyết định số 70/QÐ-BNV ngày 21-1-2020 (Quyết định số 70), do Thứ trưởng Nội vụ Trần Anh Tuấn ký giải thể Hội CSTCQT 1972, nêu rõ, Hội vi phạm quy định pháp luật và Ðiều lệ Hội nghiêm trọng.

Tuy nhiên, trong quá trình giải quyết khiếu nại, Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân gần đây bất ngờ ký, ban hành Quyết định số 517/QÐ-BNV sửa đổi nội dung "giải thể Hội CSTCQT 1972" được nêu trong Quyết định số 70 thành "phê bình nghiêm khắc". Với nội dung trong quyết định mới đây, rất nhiều CCB bày tỏ hoài nghi về tính thiếu thống nhất trong văn bản. Theo đó, mặc dù Bộ Nội vụ khẳng định "Thông báo số 5921/TB-TCPCP (ban hành ngày 28-11-2019 của Bộ Nội vụ về kết quả kiểm tra Hội CSTCQT 1972) và Quyết định số 70 là có cơ sở, đúng thẩm quyền và trình tự thủ tục theo quy định", vậy mà Bộ trưởng Nội vụ lại cho giảm xuống mức "phê bình nghiêm khắc" là cố tình đi ngược lại Quyết định số 70, và BLL Trung đoàn 48 - Thạch Hãn thẳng thắn nêu là "có dấu hiệu bao che, dung túng, mở đường cho Hội CSTCQT 1972 trở lại hoạt động?".

Trong bức tâm thư kính đề nghị các đồng chí lãnh đạo Ðảng, Nhà nước và các cơ quan có trách nhiệm cần sớm có biện pháp dừng ngay các hoạt động của Hội CSTCQT 1972, buộc Hội này tuân thủ nghiêm túc quyết định giải thể. Kể từ đầu năm nay, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 70 giải thể Hội CSTCQT 1972, và nội dung này cũng như thông báo đã được công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Ðến nay quyết định này vẫn chưa được thi hành nghiêm chỉnh. Tại một số địa phương, Hội này vẫn cố tình treo biển hiệu trụ sở; con dấu vẫn chưa nộp về Bộ Công an theo quy định pháp luật hiện hành. Ông "Chủ tịch Hội" vẫn khăng khăng giữ để ký phát hành các công văn công tác như chưa hề có chuyện gì xảy ra!? Và vấn đề bàn giao tài sản và tài chính vẫn chưa được kiểm kê, tất toán để báo cáo nộp tồn quỹ về cơ quan quản lý tài chính có thẩm quyền theo quy định của Quyết định số 70.

Ðây là điều các CCB CSTCQT nói chung, các CCB Trung đoàn 48 - Thạch Hãn và dư luận xã hội không đồng tình. Tại sao Bộ Nội vụ lại thiếu kiên quyết chỉ đạo, không giải quyết rốt ráo, dứt điểm buộc Hội CSTCQT 1972 nghiêm chỉnh thực hiện việc giải thể? Tại sao Bộ trưởng Nội vụ lại ra Quyết định số 517 có tính "lật ngược" nội dung xác đáng, hợp lòng dân và được dư luận nhiệt liệt hoan nghênh trong Quyết định số 70 trước đây vốn đã được các bộ, ngành cho ý kiến đồng tình và Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ đã thống nhất cao việc giải thể Hội vì Hội này vi phạm quy định nghiêm trọng pháp luật và Ðiều lệ Hội?

Dư luận chờ mong Bộ Nội vụ tiếp thu và sớm hồi âm về những vấn đề lớn đang được nhiều đồng chí lãnh đạo Ðảng, Nhà nước và nhân dân rất quan tâm.

Hội CSTCQT 1972 thực hiện và hoàn thành các nghĩa vụ (nếu có), việc giải quyết tài sản, tài chính và các thủ tục giải thể Hội theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, pháp luật có liên quan và Ðiều lệ Hội.

Chủ tịch Hội và cá nhân có liên quan phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm pháp luật và Ðiều lệ Hội về việc giải quyết tài sản, tài chính của Hội khi giải thể Hội. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký (ngày 21-1-2020).

(Trích nội dung Quyết định số 70/QÐ-BNV do Thứ trưởng Nội vụ Trần Anh Tuấn ký)

Có thể bạn quan tâm