NDĐT - Chứng khoán châu Á sụt giảm ngày thứ hai liên tiếp do ảnh hưởng tiêu cực từ việc giảm giá hàng hoá trên phạm vi toàn cầu vì kinh tế tăng trưởng chậm, đồng thời hai hãng lớn của Nhật là Toyota Motor Corp và Olympus Corp công bố dự báo lợi nhuận dự kiến của hai hãng này sụt giảm mạnh.
Cổ phiếu của BHP Billiton Ltd giảm 5,6% tại thị trường chứng khoán Sydney sau khi có thông tin dầu thô giảm dưới mức 60 USD một thùng. Cổ phiếu của Toyota giảm 12%, mức giảm cao nhất kể từ năm 1987, sau khi hãng này đưa ra dự báo lợi nhuận thấp nhất trong gần một thập kỷ qua. Cổ phiếu của Olympus giảm 9,4% trước việc đồng yên mạnh lên, khiến doanh thu của hãng này từ các cơ sở tại nước ngoài giảm mạnh. Chỉ số Kospi của thị trường chứng khoán Hàn Quốc quay đầu tăng nhẹ sau khi Ngân hàng Trung ương nước này giảm lãi suất cơ bản lần thứ ba trong vòng một tháng để tránh nguy cơ nền kinh tế rơi vào suy thoái.
Trong một cuộc trả lời phỏng vấn hãng truyền hình tài chính Bloomberg, Soichiro Monji thuộc quỹ đầu tư hiện quản lý 54 tỷ USD vốn có trụ sở tại Tokyo là Daiwa SB Investments Ltd cho biết mặc dù đã có dự đoán là kinh tế thế giới sẽ suy thoái và yếu đi nhưng tốc độ suy thoái như hiện nay là điều mà họ không thể lường được. “Tôi chưa từng tưởng tượng là Toyota buộc phải công bố dự báo lợi nhuận giảm sâu đến mức ấy.”
Chỉ số MSCI châu Á - Thái bình dương giảm 1,4% xuống còn 87,41 điểm vào thời điểm 2h50 phút chiều (giờ Tokyo), cộng thêm với số điểm mất ngày hôm trước là 6% thành tổng cộng 7,4%. Mức lùi này đã lấy đi gần hết lượng điểm tăng trong các phiên đầu tuần là 9,8% do các nhà đầu tư chuyển từ xu thế lo ngại khủng hoảng tín dụng sang lo ngại về suy thoái kinh tế toàn cầu. Ngày hôm qua, quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) dự báo sẽ có một cuộc khủng hoảng liên thông giữa Hoa Kỳ, Nhật Bản và khối các nước sử dụng đồng tiền chung euro kể từ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai.
Chỉ số Nikkei 225 giảm 3% xuống còn 8.634,63 điểm. Chỉ số S&P/ASX 200 của thị trường chứng khoán Australia giảm 2,4% do bị cổ phiếu của tập đoàn Rio Tinto Group kéo xuống sau khi hãng định mức tín nhiệm đầu tư Moody's Investor Services đánh tụt mức độ hấp dẫn của cổ phiếu của tập đoàn này.
Lỗ giảm
Dự báo lỗ của cố phiếu châu Á đã giảm sau khi có tin đồn về một báo cáo được đưa ra trong ngày hôm nay sẽ cho thấy tháng mười vừa qua là tháng có số người mất việc nhiều nhất tại Hoa Kỳ kể từ năm 2003 và điều này có thể sẽ khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục giãm lãi suất cơ bản xuống còn 0,5% từ mức 1% hiện nay trong thời gian tới.
Nếu tính cả mức giảm của chỉ số S&P 500 là 5% trong ngày hôm, thì hai ngày vừa qua là mức giảm thấp nhất của chỉ số này trong hai ngày liên tiếp kể từ năm 1987. Người lao động mất việc làm đăng ký nhận trợ cấp thất nghiệp và nền kinh tế suy sụp đã khiến triển vọng doanh thu của hầu hết các công ty đều cực kỳ ảm đạm.
Chi phí cấp vốn toàn cầu giảm vì các ngân hàng đều đã hạ lãi suất cho vay. Lãi suất liên ngân hàng Úc đối với các khoản vay kỳ hạn 3 tháng giảm xuống còn 4,99%, là mức giảm thấp nhất trong tuần tính từ tháng giêng năm 1990. Lãi suất Libor đối với đồng USD thời hạn 3 tháng chỉ còn 2,39%, mức thấp nhất tính từ tháng 11 năm 2004.
Các nhà hoạch định chính sách của năm nền kinh tế lớn nhất khu vực châu Á- Thái Bình Dương cùng với châu Âu, Anh, và Hoa Kỳ lần lượt giảm lãi suất trong hai tuần vừa qua, với mức giảm cao nhất trong một lần của ngân hàng trung ương Anh (BoE) vào ngày hôm qua.
Lãi giảm
Chi phí vay giảm kèm theo lãi suất cạnh tranh trên thị trường tiền tệ là chưa đủ để ngăn làn sóng các doanh nghiệp dự báo lãi giảm. Các doanh nghiệp châu Á ngoài Nhật sẽ dự báo lãi giảm khoảng 9% trong năm nay, theo đánh giá của hãng tài chính UBS AG sau khi đã có những cuộc điều tra tham khảo. Đầu năm nay, phần lớn các doanh nghiệp này đều dự báo lãi sẽ tăng khoảng 10%.
"Bất kỳ một kỳ vọng nào vào lãi từ các doanh nghiệp châu Á trước bối cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu đều không đúng chỗ." Niall MacLeod và Aakash Rawat của UBS Hong Kong viết trong báo cáo dựa trên những dự đoán của IBES International Inc.
Cổ phiếu của Toyota giảm 11% xuống còn 3.380/chứng khoán, là mức giảm lớn nhất của cổ phiếu này kể từ tháng 10 năm 1987, sau khi tập đoàn này giảm dự báo lãi hàng năm xuống còn một nửa trong báo cáo công bố ngày hôm qua, mức giảm ước tính khoảng 68% so với năm trước.
Việc thắt chặt tín dụng kèm tâm lý lo lắng của người tiêu dùng đã khiến cho doanh số bán hàng toàn Hoa Kỳ của ngành công nghiệp ô tô trong tháng 10 giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1991. Đồng yên tăng giá 12% so với đồng USD 24% so với đồng Euro đã khiến lợi nhuận không những của Toyota mà các doanh nghiệp xuất khẩu khác của Nhật đều sụt giảm.
Honda, Nissan
Cổ phiếu của hãng Honda Motor, hãng vừa công bố doanh số bán hàng tại Hoa Kỳ giảm trong tuần vừa rồi, giảm 9,9% xuống còn 2.230 yên/cổ phiếu. Hãng Nissan Motor Co., cũng công bố giảm dự báo lãi và huỷ kế hoạch chia cổ tức, đã chứng kiến cổ phiếu giảm giá 5,5% xuống còn 430 yên/cổ phiếu.
Cổ phiếu của các hãng chế tạo phụ tùng ô tô cũng sụt giảm mạnh. Thí dụ hãng Tokai Rika Co., chế tạo túi khí và tay lái, giảm 18% xuống còn 840 yên/cp. Cổ phiếu của Denso Corp., tập đoàn sản xuất phụ tùng xe hơi lớn nhất thế giới niêm yết trên thị trường chứng khoán, giảm giá 18% xuống còn 1.688 yên/cp. Đây là hai công ty có mức sụt giảm lớn nhất trong bảng chỉ số MSCI châu Á trong ngày hôm nay.
Cổ phiếu của Olympus giảm 9,4% xuống mức thấp nhất trong vòng 6 năm trở lại đây và chỉ còn 1.610 yên/cp sau khi dự báo lãi dự kiến cả năm giảm khoảng 56%.
Giá hàng hoá giảm
Triển vọng kinh tế u ám khiến nhu cầu về hàng hoá ngày càng giảm. Giá dầu thô giao tháng 12 có lúc giảm chỉ còn 59,97 USD/thùng, mức thấp nhất tính từ ngày 22-3-2007 và chỉ tăng nhẹ khoảng 0,9%, đóng cửa ở mức 61,30 USD/thùng tại thị trường New York.
Tổng hợp giá sáu loại kim loại được giao dịch tại thị trường giao dịch kim loại London ngày hôm qua giảm 5,1%. Giá đồng kim loại giảm 6,5%, niken giảm 7,3% và thiếc giảm 7%.
Cổ phiếu của hãng BHP Billiton giảm 5,6% xuống còn 27,57 AUD/cp. Cổ phiếu của Rio Tinto, công ty khai mỏ lớn thứ ba thế giới, giảm 9,8% xuống còn 71,28 AUD sau khi hãng định mức tín nhiệm Moody giảm độ hấp dẫn của cổ phiếu này vì giá và nhu cầu về kim loại giảm. Cổ phiếu của Nippon Mining Holdings Inc cũng giảm 10% xuống còn 263 yên/cp. Cổ phiếu của Woodside Petroleum giảm 6,2% xuống còn $40,04 AUD/cp.
Giảm lãi suất
Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (KCB) giảm lãi suất cơ bản 25 điểm cơ bản (0,25%) xuống còn 4%, mức thấp nhất kể từ năm 2006. Tính thêm cả lần giảm 1% trong tháng 10 thì KCB đã giảm lãi suất tổng cộng 1,25%. Các nhà hoạch định chính sách hiện tập trung làm sao để nền kinh tế không suy sụp quá sâu và quá lâu và theo thống đốc KCB Lee Seong Tae thì nếu cần thiết sẽ tiếp tục giảm lãi suất.