"Chủng chẳng"

ND- Ngày 21-5, tại Vác-sa-va, trưởng đoàn đàm phán Mỹ S. Mull tuyên bố Ba Lan sẽ phải tự trang trải phần lớn kinh phí hiện đại hóa quốc phòng để đổi lại việc chấp thuận cho Washington triển khai một phần dự án phòng thủ chống tên lửa (NMD) tại quốc gia Ðông Âu này.

Tháng 3 vừa qua, Tổng thống Mỹ G.Bush cam kết sẽ giúp hiện đại hóa quân đội Ba Lan. Nhưng kể từ đó, các cuộc đàm phán giữa hai nước luôn dẫn tới bất đồng, khiến giới chức Mỹ cảnh báo có thể sẽ đặt các bệ phóng tên lửa ở nơi khác nếu như các cuộc đàm phán với Ba Lan thất bại.

Trong khi đó, các quan chức Vác-sa-va cũng khẳng định sẽ không chấp thuận một thỏa thuận mà theo đó, khả năng phòng ngự của Ba Lan không được cải thiện rõ ràng.

Xem ra, việc thực hiện kế hoạch lắp đặt NMD ở Ba Lan của Chính quyền Mỹ không thể dễ dàng, do sự "chủng chẳng", thái độ không rõ ràng của cả đôi bên.

Có thể bạn quan tâm