Chúc mừng Quốc khánh Trung Quốc

Nhân dịp Quốc khánh Trung Quốc, lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam gửi điện chúc mừng tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước Trung Quốc. Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc sắp diễn ra, lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam chúc mừng và bày tỏ tin tưởng Đại hội sẽ thành công tốt đẹp, mở ra chặng đường mới cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc.
0:00 / 0:00
0:00
Quốc kỳ Việt Nam và Trung Quốc. (Nguồn: Báo Điện tử Chính phủ)
Quốc kỳ Việt Nam và Trung Quốc. (Nguồn: Báo Điện tử Chính phủ)

Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (1/10/1949-1/10/2022), Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Vương Đình Huệ đã gửi điện mừng tới Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Lý Khắc Cường, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Lật Chiến Thư.

Trong điện mừng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam đánh giá cao và chúc mừng về những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc đạt được trong 73 năm qua; bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc với hạt nhân là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình, nhân dân Trung Quốc sẽ tiếp tục đoàn kết phấn đấu, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ do Đảng Cộng sản Trung Quốc đề ra nhằm xây dựng Trung Quốc trở thành nước xã hội chủ nghĩa hiện đại, giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa và tươi đẹp.

Lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam coi trọng việc củng cố và phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện với Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc; sẵn sàng cùng Trung Quốc tăng cường tin cậy chính trị, đi sâu hợp tác trong các lĩnh vực, đưa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc phát triển ổn định, lành mạnh, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới.

Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc sắp diễn ra, lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam chúc mừng và bày tỏ tin tưởng Đại hội sẽ thành công tốt đẹp, mở ra chặng đường mới cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc.

* Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện mừng tới Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Vương Nghị.

* Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan có bài phát biểu chúc mừng bằng hình thức ghi hình.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan chúc mừng về những thành tựu quan trọng Trung Quốc đã đạt được trên các phương diện ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát dịch Covid-19 thời gian qua; bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhân dân Trung Quốc tiếp tục giành được nhiều thành công mới trong sự nghiệp cải cách, mở cửa, xây dựng và phát triển đất nước. Bộ trưởng chúc Đại hội lần thứ XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ thành công tốt đẹp.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan khẳng định, Việt Nam hết sức coi trọng việc củng cố và phát triển quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, coi đây là lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong tổng thể đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, tích cực hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Bộ trưởng mong muốn thời gian tới, hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác, thúc đẩy thương mại song phương phát triển cân bằng, lành mạnh, bền vững; đề nghị Trung Quốc tạo thuận lợi cho thương mại, mở rộng nhập khẩu hàng hóa, đẩy nhanh mở cửa thị trường cho nông sản Việt Nam, tăng cường hợp tác đầu tư chất lượng cao, qua đó mang lại lợi ích thiết thực cho người dân hai nước, đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.